“Nổ” là cán bộ ủy ban để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ ba, 15/07/2014 08:54

(Cadn.com.vn) - Chiều 14-7, cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Quang Vinh (1967, tạm trú kiệt 198/6 đường Quang Trung, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cùng ngày, cơ quan CSĐT đã tiến hành khám xét nơi ở của Vinh theo quy định.

Theo kết quả điều tra cho thấy, vào năm 2011, bà Nguyễn Thị Q. (1968, trú P. An Khê, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng), làm nghề môi giới bất động sản có quen biết với Vinh. Dù không có nghề nghiệp ổn định, bản thân phải đi thuê nhà ở nhưng Vinh tự “nổ” mình là cán bộ của UBND TP Đà Nẵng, làm việc tại “Ban Bất động sản”, có chức năng xem xét, giải quyết cấp chung cư và bố trí đất tái định cư cho các hộ dân trên địa bàn TP. Thấy Vinh nói ngon ngọt, tưởng thật nên bà Q. nghĩ mình trước sau gì cũng có việc nhờ đến Vinh nên xin số điện thoại để có dịp thì nhờ cậy.

Công bố các quyết định đối với Nguyễn Quang Vinh.

Theo khai nhận của bà Q. tại cơ quan CSĐT, khoảng tháng 6-2012, bà Q. có người thân thuộc diện hộ nghèo neo đơn có đơn xin mua căn hộ chung cư nhưng không nắm về thủ tục nên gọi điện nhờ Vinh giúp. Vinh cho biết là có thể giúp xin được nhưng phải tốn chi phí là 40 triệu đồng, đưa trước 15 triệu đồng để “quan hệ” với cấp trên và bà Q. đồng ý. Vài ngày sau, bà Q. đến nhà Vinh ở đường Trần Cao Vân (P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) để giao tiền thì được Vinh viết cho một giấy nhận tiền và hẹn hai tuần sau sẽ có kết quả. Tiếp đó, có người quen bà Q. thuộc diện giải tỏa nhưng không thuộc diện bố trí đất tái định cư nên nhờ Vinh giúp.

Sau khi xem xong hồ sơ, Vinh tiếp tục “nổ”, trường hợp này có thể xin bố trí một lô đất diện hộ chính, đường 7,5m, khu dân cư Phần Lăng II (Q. Thanh Khê) nhưng ra giá 400 triệu đồng. Đến ngày 1-8-2012, Vinh soạn một bản hợp đồng về việc giúp bà Q. lo thủ tục cấp đất tái định cư và nhận của bà Q. 100 triệu đồng và toàn bộ hồ sơ giải tỏa. Vinh hứa sau 15 ngày sẽ được bố trí đất nhưng đến nay vẫn chưa thấy. Ngoài ra, vào ngày 25-9-2012, khi Vinh gặp bà Q tại đường Hà Huy Tập, Vinh “mượn khéo” 20 triệu đồng của bà Q. rồi hẹn 7 ngày sau sẽ trả nhưng đến nay vẫn chưa chịu trả số tiền đã mượn.

Dẫn giải Nguyễn Quang Vinh về trại tạm giam CATP Đà Nẵng.

Trong khi đó, làm việc với cơ quan CSĐT, Nguyễn Quang Vinh khai nhận, sau khi nhận tiền và các tài liệu do bà Q giao, do không phải là cán bộ của UBND TP Đà Nẵng như đã “nổ” nên không thể thực hiện được việc xin cấp căn hộ chung cư và đất tái định cư như đã hứa nên đành “giở” trò để lừa bịp. Dù biết trường hợp này không thuộc diện được bố trí chung cư nhưng để tránh bị phát hiện, Vinh đã soạn một đơn xin cấp chung cư để đưa cho bà Q. ký, sau đó đem đến nộp tại Cty Quản lý nhà chung cư TP Đà Nẵng để Cty này xem xét nhưng do trường hợp này không thuộc diện bố trí chung cư nên không được giải quyết.

Đối với bộ hồ sơ xin bố trí đất tái định cư thì Vinh cất giữ rồi tiến hành lập các hợp đồng giả mạo để lừa bà Q. Cụ thể, để bà Q. tin Vinh là người có trách nhiệm trong việc giải quyết bố trí đất tái định cư cho người thân bà Q., thay vì viết giấy nhận tiền thông thường trước đó Vinh đã lên mạng Internet tìm kiếm mẫu hợp đồng và soạn thành “Hợp đồng dịch vụ tư vấn hỗ trợ hoàn tất thủ tục hành chính nhận quyền sử dụng đất” để ký và nhận tiền của bà Q. Sau khi nhận được tiền, Vinh dùng vào mục đích chi tiêu cá nhân chứ không giao cho bất kỳ ai trong việc xin cấp nhà chung cư và cấp đất như đã hứa. Trong khi đó, sau nhiều lần bà Q. đến nơi ở của Vinh trên đường Quang Trung để đòi lại tiền thì người thân của Vinh đã chạy vạy, vay mượn nhiều nơi và trả được 15 triệu đồng.

Sau khi tống đạt các quyết định và thực hiện lệnh khám xét nơi ở, Vinh được đưa về Trại tạm giam CATP Đà Nẵng để cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Nguyễn Tuấn