Nỗ lực tuyệt vọng

Thứ tư, 11/09/2019 10:54

Tân Thủ tướng Anh Boris Johnson lại tiếp tục hứng chịu thất bại cay đắng trong sự nghiệp chính trị, chỉ chưa đến 2 tháng sau khi lên nắm quyền.

Hơn 3 năm sau cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý rời EU, Thủ tướng Johnson quyết tâm đưa Anh rời đi vào ngày 31-10 bằng bất kỳ giá nào. Nhưng ông đã không thể lường trước được rào cản quá lớn từ Quốc hội. Trong đêm 9-9 (giờ địa phương), Hạ viện Anh đã bỏ phiếu bác đề xuất bầu cử sớm của Thủ tướng Johnson. Tại cuộc bỏ phiếu, đề xuất bầu cử sớm của nhà lãnh đạo này chỉ nhận được 293 phiếu ủng hộ. Trong khi đó, để được thông qua, đề xuất này cần tới 434 phiếu ủng hộ, tức 2/3 số phiếu tại Hạ viện gồm 650 ghế.

Đây là thất bại lớn thứ 2 của nhà lãnh đạo này, sau khi phải hứng chịu thất bại đầu tiên khi Quốc hội bác bỏ đạo luật nhằm ngăn chặn một cuộc “ly hôn” không thỏa thuận với Liên minh Châu Âu (EU). Và tất nhiên, luật pháp buộc chính phủ yêu cầu EU trì hoãn 3 tháng nếu không có thỏa thuận nào được thỏa thuận trước ngày 19-10. Tuy nhiên, Thủ tướng Johnson vẫn quyết tâm đưa Anh rời đi đúng vào ngày 31-10 tới. Ông đã bày tỏ mong muốn có một thỏa thuận Brexit vào ngày 18-10 và ông không nản lòng trước nỗ lực của Quốc hội hòng ngăn chặn Brexit không thỏa thuận.

Nhưng Quốc hội Anh đang thật sự rất khó khăn. Hôm 9-9, các nghị sĩ đã bỏ phiếu yêu cầu chính phủ công bố tài liệu về một Brexit không thỏa thuận và những trao đổi cá nhân từ các quan chức chính phủ liên quan đến quyết định đình chỉ Quốc hội. Với tỷ lệ 311 phiếu thuận và 302 phiếu chống, yêu cầu trên trở thành bắt buộc đối với chính phủ, nhưng bị các bộ trưởng phản đối bởi họ cho rằng có những quan ngại về phạm vi của tài liệu yêu cầu và các quan chức này đã cung cấp cấp đủ thông tin minh bạch về vấn đề Brexit.

Những thế cực trái ngược đang khiến chính trường Anh trở nên rối ren hơn bao giờ hết. Trong khi đó, chiến lược bầu cử sớm đã bị chặn lại. Nhưng nếu Thủ tướng Johnson có thể tổ chức bầu cử sớm vào thời điểm này, ông cũng khó có thể chiến thắng. Trong khi đó ông Johnson đánh mất thế đa số từ tuần trước sau khi một nghị sĩ đảng Bảo thủ đào ngũ và sau việc ông “khai trừ” 21 nghị sĩ khỏi đảng Bảo thủ, những người phản đối kế hoạch đưa nước Anh rời EU - còn gọi là Brexit - của ông.

THANH VĂN