Nơi hồi sinh những cuộc đời

Thứ bảy, 25/02/2017 12:23

(Cadn.com.vn) - Là một trong hai địa phương tại  TP Đà Nẵng được Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội TP chọn để  triển khai thí điểm mô hình "Can thiệp sớm, dự phòng nghiện ma túy", từ tháng 11-2016, P. Thọ Quang (Q. Sơn Trà) đã tập hợp và tổ chức ra mắt Câu lạc bộ  (CLB) can thiệp sớm, dự phòng nghiện ma túy của phường  với tên gọi "Vững bước tiến lên". Đại úy Bùi Thị Ngọc Hà, Phó Trưởng CAP Thọ Quang cho biết, năm 2016 với việc tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm và tệ nạn ma túy, CAP đã phát hiện, đưa vào trung tâm cai nghiện bắt buộc hàng chục đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời có các biện pháp quản lý tại địa phương 125 đối tượng sử dụng ma túy lần đầu, đối tượng sau cai. Khi triển khai mô hình CLB "Vững bước tiến lên", CAP đã rà soát, lên danh sách các đối tượng trong diện và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của phường, với Ban chủ nhiệm CLB và Cảnh sát khu vực tuyên truyền, vận động các gia đình có con em trong diện và bản thân các thanh niên sử dụng ma túy lần đầu hoặc sau cai đăng ký tham gia vào CLB và bước đầu đã thu hút được 50 hội viên trong độ tuổi dưới 25. Qua các buổi sinh hoạt, chính sự gần gũi, động viên, sẻ chia của các thành viên Ban Chủ nhiệm, của CAP đã tạo sự tin cậy đối với các hội viên. Các em đã mạnh dạn chia sẻ những vấn đề mà trước đây thường giấu kín, hoặc có những ý kiến đóng góp cho các hoạt động của CLB để phù hợp hơn với hoàn cảnh, điều kiện của các em. Ông Lê Đức Hiền, chuyên viên phụ trách công tác phòng chống tệ nạn xã hội (PCTNXH) của UBND phường Thọ Quang chia sẻ: Để giúp các em tránh xa ma túy, không tái nghiện thì bên cạnh công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động, các hoạt động giao lưu, chia sẻ, UBND phường đã chú trọng đến vấn đề nâng cao sức khỏe, tăng thời gian hữu ích của các em để tránh xa ma túy bằng việc luyện tập thể thao và có các chương trình hỗ trợ học nghề, tạo việc làm. Hiện nay, phường đã liên hệ với các phòng tập thể hình, tập "gym" trên địa bàn hỗ trợ 10 suất học miễn phí vào buổi tối để các em có nhu cầu thì đến tập để nâng cao thể lực, ít có thời gian tụ tập, giao du với số bạn bè có nguy cơ sử dụng ma túy.

Các hội viên CLB giao lưu và tham quan tại Trường giáo dưỡng số 3.

 Trao đổi với chúng tôi, bà  Lê Thị Kim Thương, Phó Chủ tịch UBND phường, Chủ nhiệm CLB cho biết: Đến nay CLB đã cơ bản ổn định về mặt tổ chức, các hội viên tham gia đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là về nhận thức. Trước đây, nhiều hội viên rất mặc cảm, sống khép kín, ngại giao tiếp, ngại chia sẻ thì đến nay qua các buổi sinh hoạt, giao lưu, sự gần gũi, thái độ tin tưởng, thân thiện của Ban chủ nhiệm và các ngành, đoàn thể đã giúp các em yên tâm hơn, nhiều hội viên đã mạnh dạn chia sẻ, trao đổi tâm tư, nguyện vọng. Dù mới  gần 3 tháng đi vào hoạt động nhưng đã cho thấy hiệu quả tích cực. Đến nay đã có 4 hội viên đoạn tuyệt hẳn với ma túy, có nguyện vọng được hỗ trợ học nghề và Ban Chủ nhiệm CLB đã liên hệ giúp 2 em là Nguyễn Văn Đ., Trần Thanh N. học nghề hớt tóc tại một cơ sở khá nổi tiếng ở Đà Nẵng, 1 em muốn học nghề sửa xe máy, 1 em đã có việc làm ổn định. Mới đây, ngày 17-2-2017, 26 hội viên CLB "Vững bước tiến lên" P. Thọ Quang đã được tham gia buổi dã ngoại, giao lưu với Trường giáo dưỡng số 3 và tham quan Trung tâm cai nghiện 05-06. Sau chuyến đi về, nhiều em đã có sự thay đổi tích cực, nhận thức rõ hơn về tác hại của ma túy và sẵn sàng hợp tác với  CLB trong việc chia sẻ kinh nghiệm từ bỏ ma túy. Bà Lê Thị Kim Thương cho biết: Với những kết quả ban đầu đáng phấn khởi, Ban chủ nhiệm CLB sẽ tiếp tục tổ chức một buổi gặp mặt, giao lưu với các hội viên vào cuối tháng 2 này, trong đó sẽ xen kẽ nhiều hoạt động bổ ích để thu hút các em. Xa hơn nữa, CLB dự kiến sẽ tổ chức một đợt dã ngoại, trong đó sẽ chia thành 5 tổ,  các em đã tiến bộ, tích cực sẽ được giao nhiệm vụ tổ trưởng để làm nòng cốt, vận động, tạo sự chuyển biến cho các em khác. "Để đến gần hơn với các em, người cán bộ phải nhiệt tình, thấu hiểu và biết chia sẻ, hòa đồng để các em thấy rằng họ vẫn có thể trở thành người tốt, còn có ích cho xã hội thì mọi gút thắt sẽ dần được tháo mở, sẽ dần cảm hóa được các em tránh xa ma túy, đó cũng chính là mục tiêu mà mô hình hướng tới..."-bà Kim Thương tâm sự.

Một buổi sinh hoạt của CLB "Vững bước tiến lên" P. Thọ Quang.

Theo thống kê của Bộ LĐ-TB-XH, số người nghiện ma túy tổng hợp ở Việt Nam đang có xu hướng tăng, để giảm tình trạng này, hiện nay các biện pháp được sử dụng vẫn là chú trọng đến cai nghiện. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của nhiều nước trên thế giới, giải pháp dự phòng can thiệp sớm mang tính bền vững hơn. Hy vọng rằng, trên cơ sở hiệu quả các mô hình thí điểm tại Đà Nẵng sẽ được triển khai rộng rãi, đồng bộ, tích cực nhằm nâng cao hiệu quả của công tác can thiệp sớm, dự phòng và điều trị nghiện ma túy nhằm giảm tác hại của nghiện ma túy, giảm tình trạng sử dụng ma túy trái phép, qua đó kiềm chế sự gia tăng số người nghiện mới, hỗ trợ người nghiện tái hòa nhập cộng đồng, góp phần đảm bảo TTATXH.

K.T