Nỗi lo đường trăm tỷ

Thứ ba, 06/03/2018 11:27
  • Hai Phú Ninh than thở về tuyến đường nào?
  • Là tuyến từ TP Tam Kỳ (Quảng Nam) chạy lên trung tâm hành chính H. Phú Ninh, nối với tuyến đường đi huyện miền núi Tiên Phước chứ đâu. Tuyến đường này dài hơn 20km vừa đưa vào sử dụng nhưng nay xuống cấp, hư hỏng, nhiều ổ voi, ổ gà, chắp vá, đá sỏi... khiến người dân hết sức bức xúc.
  • Theo NXD được biết thì đây là tuyến huyết mạch từ Tam Kỳ đi các huyện miền núi Quảng Nam được đầu tư hàng trăm tỷ đồng, hằng ngày có cả trăm lượt xe tải, xe khách lưu thông mà?
  • Đường đã chật, hẹp, phương tiện lưu thông lại đông nên tình trạng giao thông ở đây hết sức phức tạp. Hơn thế, từ khi đường xuống cấp, hư hỏng thì luôn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro về TTATGT nhưng chưa có sự vào cuộc quyết liệt từ phía đơn vị thi công, lãnh đạo địa phương nhằm xử lý dứt điểm tình trạng này. Có chăng cũng chỉ là những giải pháp tạm thời khi các đơn vị đã nhận thấy những bất cập, tồn tại nên cố “vá” những điểm hư hỏng, những hố sâu bằng xi-măng, đá dăm... Đang nói hơn la những miếng vá này lại vô tình tạo thành các “đồi” đá dăm cao hơn mặt đường, gây khó khăn gấp bội cho các phương tiện lưu thông qua đây.
  • Đường hàng trăm tỷ đồng mà sao nghe Hai cứ như chuyện chơi vậy?
  • Thì như vậy mới đáng quan ngại đó NXD. Tuyến đường này nằm trong Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn thúc đẩy phát triển KT-XH, xóa đói giảm nghèo H. Phú Ninh được khởi công xây dựng ngày 20-3-2014. Tổng mức đầu tư gần 300 tỷ đồng với quy mô dự án có tổng chiều dài gần 22km gồm 2 tuyến chính: Tuyến ĐH3 (Tam Kỳ - Phú Thịnh - Tiên Phong) được thiết kế theo tiêu chuẩn đường ô-tô cấp IV nối Tam Kỳ - Phú Ninh - Tiên Phước thành đường liên tỉnh; Tuyến ĐH9 qua các xã Tam Dân, Tam Vinh, Tam Lộc theo tiêu chuẩn ô-tô cấp VI đồng bằng. Khi đưa vào sử dụng, người dân chưa kịp mừng vì có đường mới khang trang, sạch đẹp, thuận lợi cho việc lưu thông, phát triển kinh tế thì đã lo vì tiềm ẩn nguy cơ TNGT.
  • Từ phản ánh của Hai Phú Ninh, NXD đã “mục sở thị” và nhận ra đúng những vấn đề đang tồn tại. Thiết nghĩ, chính quyền địa phương cùng đơn vị chịu trách nhiệm về vấn đề này sớm vào cuộc giải quyết dứt điểm, nhằm đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông.

 

N.X.D