Nơm nớp sống bên bờ sông Tả Trạch

Thứ năm, 03/08/2017 09:10

Mấy năn nay, tình trạng sạt lở dọc bờ sông Tả Trạch, đoạn qua các thôn Buồng Tằm, Hộ và Hạ thuộc xã Dương Hòa, TX Hương Thủy, TT-Huế diễn ra ngày càng nghiêm trọng khiến nhiều diện tích hoa màu bị cuốn trôi, hàng trăm hộ dân luôn sống trong cảnh bất an, nhất là khi mùa mưa bão đến. Theo ghi nhận, đoạn sạt lở kéo dài gần 5km dọc sông Tả Trạch qua X. Dương Hòa, có đoạn, sông khoét sâu vào 20 -30m tạo thành những hàm ếch cao dựng đứng. Ông Nguyễn Vinh (xã Dương Hòa) cho biết: Tình trạng bờ sông Tả Trạch bị sạt lở diễn ra từ nhiều năm nay, đe dọa trực tiếp đến đời sống cũng như đất đai hoa màu của người dân nơi đây. “Vào mỗi mùa mưa lũ, nước từ thượng nguồn về rất mạnh, cuốn trôi hết đất đai. Hiện, sông đã “ăn” sâu vào vườn nhà tui khoảng 15m nhưng vẫn chưa dừng lại. Vào mùa mưa bão, nhiều đêm đang nằm ngủ, mà nghe từng mảng đất rơi xuống sông ầm ầm, ai cũng nơm nớp. Cứ đà này, người dân không biết lấy đâu ra đất sản xuất”- ông Vinh lo lắng.

Sạt lở bờ sông Tả Trạch qua xã Dương Hòa ngày càng nghiêm trọng.

Sạt lở bờ sông Tả Trạch qua  xã Dương Hòa không chỉ ảnh hưởng đến đời sống, vườn tược của người dân mà đang đe dọa trực tiếp đến nhiều tuyến đường giao thông. Nghiêm trọng hơn, trên tuyến giao thông liên xã nối Dương Hòa- Hương Thọ (TX Hương Trà) có 1 điểm đường bị sạt lở, ăn sâu vào mặt đường bê-tông. “Tối nào, thấy mấy đứa con đi học chưa về là tui lại cầm đèn pin ra đường đứng chờ. Vì sạt lở ăn sâu vào sát đường, chỉ cần đạp xe lệch một tí là rất dễ rơi xuống sông”- anh Nguyễn Hinh, một hộ dân ở X.Dương Hòa cho hay. Theo người dân địa phương, ngoài sạt lở do thiên tai, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng sạt lở nghiêm trọng nói trên chủ yếu là do vấn nạn khai thác cát sạn trái phép. Trước việc nhiều đò ngang nhiên khai thác cát sát nhà dân; người dân đã nhiều lần nhờ chính quyền địa phương can thiệp nhưng tình trạng này vẫn không thuyên giảm.

Anh Lê Văn Tân, trú thôn Hạ (xã Dương Hòa) cho biết, ở khu vực này có mỏ khai thác cát, thế nhưng các tàu thuyền lại không khai thác trong địa phận mỏ mà lén lút khai thác trộm khiến bờ sông bị sạt lở ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đất đai canh tác của người dân. Sợ mất đất, nên người dân nơi đây đã lập ra đội tự quản, hàng ngày thay phiên ra bờ sông canh gác để ngăn chặn tình trạng hút cát trộm nhưng nhiều lần bị các chủ đò phản đối, đe dọa. Vừa qua, UBND tỉnh cho phép thêm Cty Hồng Phát thăm dò chủ trương khai thác cát, sỏi trên địa bàn X. Dương Hòa. Tuy nhiên, người dân 2 thôn Hộ - Buồng Tằm (X. Dương Hòa) không đồng tình và đã kiến nghị nhiều lần đến lãnh đạo. Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) có văn bản tham mưu cho UBND tỉnh, trong đó cho rằng: khu mỏ được cấp phép cho Cty Hồng Phát khai thác tiếp giáp với đất trồng hoa màu của dân và khu vực cấp phép là bãi bồi. Nội dung trên không được người dân Dương Hòa thống nhất, vì cho rằng kết quả khảo sát trên chưa đúng và thiếu chính xác so với thực tế. Ông Lê Cẩn (75 tuổi) bức xúc: Hiện trạng bờ sông đã bị sạt lở rồi. Nếu những bãi bồi như thềm phòng hộ đó cũng bị lấy đi nữa thì bờ kè nào có thể bảo vệ được đất cho dân. Vì vậy, khi đoàn cán bộ cấp trên về khảo sát cho việc cấp mỏ, xã đã không đồng ý và không ký vào biên bản.

Tuyến đường nối giữa xã Dương Hòa với xã Hương Thọ sạt lở vào mép đường.

Ông Lê Văn Thức- Phó Chủ tịch UBND xã Dương Hòa cho biết, tình trạng sạt lở sông Tả Trạch qua địa bàn đã xảy ra từ nhiều năm nay khiến người dân luôn sống trong bất an, lo lắng. “Mỗi năm sạt lở càng lấn sâu vào đất của người dân. Có nhiều đoạn sạt lở sâu vào khoảng 20- 30m, ảnh hưởng lớn đến hoa màu của bà con. Nguyên nhân chủ yếu, nơi đây là thượng nguồn, dòng nước chảy mạnh, hai bên sông là cát bồi nên dễ bị xói lở. Một nguyên nhân khác là do tình trạng khai thác cát trái phép vẫn đang diễn ra trên địa bàn xã. Các đối tượng khai thác cát này hoạt động rất công khai, kể cả ban ngày. Khi thấy lực lượng chức năng đến thì họ bỏ chạy nên việc xử lý rất khó. Hiện nay UBND xã đã cho thành lập đội bảo vệ do dân tự quản, có nhiệm vụ bắt giữ và giao cho chính quyền xã xử lý khi phát hiện có tàu khai thác cát trái phép”- ông Thức nói.

H.LAN