“Nóng” với những vấn đề liên quan đến an sinh xã hội

Thứ sáu, 22/11/2013 14:22

(Cadn.com.vn) - Ngày 21-11-2013, các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng: Ngô Xuân Thắng, Lê Văn Quang, Nguyễn Nho Khiêm đã tiếp xúc cử tri (TXCT) tại P. Hòa Khê và, An Khê (Q. Thanh Khê) để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8 HĐND TP khóa VIII.

ĐB HĐND TP Đà Nẵng TXCT P. Hòa Khê.

Các đại biểu cho biết, nhiều vấn đề bức xúc liên quan đến đời sống dân sinh đã được Thường trực HĐND, các Ban HĐND TP qua tâm giám sát như: thực hiện rà soát, điều chỉnh, công bố công khai các đồ án quy hoạch; rà soát, phân loại, hỗ trợ diện tích đất nông nghiệp không sản xuất được do ảnh hưởng từ các dự án; chấn chỉnh tình trạng đậu đỗ xe không đúng quy định và xử lý các điểm xe “dù”, bến “cóc” trên địa bàn TP; lập lại TTATGT (trọng tâm là đi đúng làn đường); xử lý các điểm ô nhiễm môi trường; tình hình xử lý các trường hợp sang nhượng căn hộ chung cư trái phép; kiểm tra, rà soát và có biện pháp khắc phục tình trạng chung cư, nhà tập thể hư hỏng xuống cấp nghiêm trọng trên địa bàn; triển khai chủ trương xây dựng, nâng cấp nhà vệ sinh tại các trường học; hoạt động khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế... Qua đó, đã đưa ra các quyết định, các kiến nghị thiết thực góp phần khắc phục những hạn chế, vướng mắc và nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền các cấp, các ngành trên địa bàn TP.

Tại các cuộc tiếp xúc lần này, cử tri vẫn thẳng thắn đặt ra nhiều vấn đề liên quan đến các lĩnh vực của đời sống xã hội. Cử tri Đoàn Ngọc Bửu (P. Hòa Khê) hỏi: “Vì sao, việc xử lý ô nhiễm môi trường sông Phú Lộc đã được đề cập rất nhiều tại các cuộc TXCT trước nhưng tình hình vẫn chưa khả quan?”. ĐB Ngô Xuân Thắng cho biết, về cơ bản được giải quyết nhưng dự án vẫn còn đang trong giai đoạn thi công hệ thống thu gom nước thải dọc tuyến đường Nguyễn Tất Thành trước khi đưa về trạm xử lý. Bên cạnh đó, nước thải từ các hộ dân sống dọc sông Phú Lộc đổ ra cũng là nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường tại đây.

Liên quan đến vấn đề ngập úng mỗi khi có mưa lớn ở dọc tuyến đường Huỳnh Ngọc Huệ, Hà Huy Tập và một số tuyến đường khác trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND Q. Thanh Khê Nguyễn Văn Tĩnh cho biết do trước đây khi thực hiện các dự án làm đường, các đơn vị đã tính toán không kỹ cốt nền đã dẫn đến hiện trạng nói trên.

Cử tri P. Hòa Khê phát biểu ý kiến.

Cử tri Nguyễn Thành Lâm (P. Hòa Khê) thẳng thắn nêu: “Đất mồ mã trong khu dân cư đã được di dời nhưng do chưa cho chuyển mục đích sử dụng, nhập thửa nên việc sửa chữa nhà ở rất khó khăn vì vướng thủ tục. Đề nghị cần được giải quyết sớm”. Về vấn đề này, ĐB Ngô Xuân Thắng cho biết, đối với đất mồ mã đã di dời có diện tích lớn sẽ được sử dụng vào mục đích cộng đồng nhưng nếu diện tích nhỏ thì cho nhập thửa. Vì thế, đề nghị Sở Xây dựng xúc tiến nhanh việc này để tránh tình trạng không ai quản lý, dễ gây ô nhiễm môi trường.

Một số cử tri cũng nêu những bất cập việc tổ chức thu phí giao thông đường bộ đối với mô-tô, xe máy, biên lai thu phí quá mỏng rất khó bảo quản. Cử tri Nguyễn Hùng (P. Hòa Khê) đề nghị, ngoài biên lai nên chọn hình thức dán tem lên phương tiện của người đã đóng phí. Ý kiến này được các ĐB HĐND TP rất quan tâm, ghi nhận để có đề xuất với lãnh đạo TP. Nhiều ý kiến khác của cử tri P. An Khê cũng đề cập đến công tác kiểm định, áp giá đền bù, đền bù, giải phóng mặt bằng dự án nút giao thông khác mức Ngã ba Huế; việc sớm chọn vị trí xây dựng chợ Tân An để giảm ùn tắc giao thông; xây dựng dải phân cách từ đường Hà Huy Tập ra Trường Chinh...

ĐB Ngô Xuân Thắng đã đề nghị các sở, ngành và chính quyền địa phương trả lời cụ thể, thấu đáo đối với những vấn đề liên quan đến ngành và địa phương mình; đồng thời ghi nhận những ý kiến góp ý của cử tri về những nội dung khác để tổng hợp đưa ra tại kỳ họp của HĐND TP sắp đến.

Phương Kiếm