Nữ cán bộ thôn được dân tin yêu

Thứ sáu, 18/10/2019 20:07

Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa VII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", vùng nông thôn Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu; trong đó có chị Đinh Thị Tiền - Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Phú Hòa 1 (xã Hòa Nhơn).

Huyện ủy Hòa Vang tuyên dương, khen thưởng chị Đinh Thị Tiền về thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05.

Nói về hiệu quả vận động quần chúng ở địa phương của chị Tiền thì ai cũng "mê tít". Hơn 15 năm "vác tù và hàng tổng" qua nhiều công việc khác nhau. Chị là người luôn nhận thức sâu sắc và thấm nhuần lời dạy của Bác: "Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng xong". Vì vậy, không chỉ làm tốt việc nêu gương, chị Tiền còn tích cực tuyên truyền, vận động tập hợp phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước ở khu dân cư, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM). Trong mọi công việc, chị luôn lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của các đảng viên, người dân, đặc biệt đối với những vấn đề liên quan trực tiếp đến lợi ích của người dân, chị đều nghiên cứu, đề xuất cách làm có tính khả thi để đưa ra bàn bạc công khai, dân chủ trong các cuộc họp chi bộ, họp thôn. Nhờ đó, tinh thần đoàn kết nội bộ ngày càng được phát huy, nhân dân tích cực góp công sức, tiền của xây dựng quê hương, đảm bảo tình hình an ninh trật tự thôn, xóm.

Khi TP triển khai chương trình xây dựng NTM, sự thay da đổi thịt thấy rõ nhất trên từng đường làng, ngõ xóm ở thôn Phú Hòa 1. Từ các mô hình sản xuất nông nghiệp được nhân rộng, đời sống của nhiều hộ gia đình được nâng lên, tăng tỷ lệ lao động có việc làm ổn định; số hộ nghèo trong thôn giảm đáng kể, không còn nhà tạm. Trong việc cưới hỏi, tang hiếu được tổ chức nghiêm trang đúng theo quy định của Nhà nước, tiết kiệm xây dựng nếp sống văn minh lành mạnh. Lão nông Nguyễn Thọ xác nhận: "Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu chỉ làm tròn vai của cán bộ cơ sở, nhưng với bản chất con nhà nông "không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho đến nơi đến chốn" nên chị Tiền trở thành "chiếc cầu" nối giữa cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp với nhân dân. Người dân trong thôn đã quen thuộc hình ảnh của chị khi thì vất vả mưu sinh trên ruộng đồng; lúc thì tìm đến từng nhà kêu gọi giúp đỡ các hộ khó khăn khi gặp hữu sự; hay nhiệt tình nhắc nhở bà con giữ gìn vệ sinh môi trường, phân loại rác thải, phòng chống dịch bệnh". Qua bình xét, hàng năm có gần 94% hộ dân trong thôn đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa", 15 năm liền thôn đạt danh hiệu "Thôn văn hóa" và được TP vinh danh là "Thôn văn hóa tiêu biểu xuất sắc 5 năm liền"...

Chị Tiền chia sẻ, là người chịu trách nhiệm "đứng mũi chịu sào" nên làm cái gì cũng phải biết phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể trong thôn để cùng nhau vận động, như công tác vận động người dân hiến đất, hiến công xây dựng NTM, đô thị văn minh. Lúc đầu, có một số bà con chưa hiểu nên vận động lần đầu chưa được thì tiếp tục vận động lần sau, kiên trì cho đến khi nào bà con hiểu ra và ủng hộ thì lúc ấy mới thành công. "Chỉ cần ở với dân nhiệt tình, tâm huyết, công việc không nề hà, kén chọn và hóa giải mọi mâu thuẫn, hàn gắn những rạn nứt trong các mối quan hệ gia đình, hàng xóm láng giềng thì dân sẽ tin yêu, nể trọng, có vậy công việc mới được suôn sẻ", chị Tiền đúc kết.

Với những nỗ lực, hết lòng vì công việc được giao, chị Đinh Thị Tiền được Huyện ủy Hòa Vang tuyên dương, khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2019.

VY HẬU