Nữ doanh nhân Phùng Thị Lan và hành trình đi tìm cái đẹp

Thứ năm, 13/10/2022 09:54
"Dừng lại nghĩa là không tồn tại" - nữ doanh nhân, hoa hậu Phùng Thị Lan chia sẻ quan điểm kinh doanh của mình. Vì lẽ đó, dù đã khá thành đạt chị vẫn không ngừng học hỏi, thu nạp thêm kiến thức, cũng là tạo năng lượng "làm mới" bản thân mình. Từ đó, những ý tưởng kinh doanh tươi mới cứ đi và đến theo dòng chảy, xu hướng của đời sống.
Nữ doanh nhân Phùng Thị Lan trong phim “Cảnh sát Hình sự”.
Chị Lan trong một lần công tác nước ngoài cùng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan.

Làm mới mình để bắt kịp xu thế

Nhiều khán giả theo dõi seri phim truyền hình dài tập Cảnh sát Hình sự hay "Bão trong im lặng" dài 52 tập trên VTV3 hẳn rất ấn tượng với các vai diễn do Phùng Thị Lan đảm nhận. Nhưng phía sau màn ảnh nhỏ, ít ai nghĩ nữ diễn viên xinh đẹp ấy lại chính là hoa hậu Quý bà Đẹp và Thành đạt Việt Nam, một nữ doanh nhân thành công trong nhiều lĩnh vực kinh doanh. Không chỉ tại Đà Nẵng mà nhiều địa phương khác, hoa hậu Phùng Thị Lan đều có các dự án kinh doanh thành công trong lĩnh vực tài chính, bất động sản, du lịch, chăm sóc sắc đẹp. Chị hiện là Phó Tổng giám đốc Bankco Việt Nam và cũng là chủ của chuỗi Thẩm mỹ viện quốc tế Maria Đà Nẵng cùng nhiều nhà hàng, khách sạn mang thương hiệu Lan Rừng...

Nhiều người hay nhìn vào thành quả hiện tại mà không thấy quá trình để đạt được thành quả ấy. Như chia sẻ của chị, đó là hành trình gian nan, chấp nhận dấn thân, bươn chải và không sợ thất bại. Còn nhớ, năm 1999, người con gái xứ Nghệ bước chân vào Đà Nẵng khởi nghiệp với cửa hàng ăn uống trong tay chỉ có 3,7 triệu đồng. Khi đó, mọi vật dụng mua để mở quán ăn đều là mua nợ và xin trả góp. Bà chủ quán cũng kiêm luôn người nấu nướng, dọn dẹp. Gian nan là thế, song với khát vọng làm giàu chính đáng của một cô gái từ quê ra phố, chị Lan đã nỗ lực vượt qua, dần dà gầy dựng cơ nghiệp. "Tôi nghĩ muốn thành công, tiến xa hơn thì phải tiếp tục học hành, bồi bổ thêm kiến thức, kỹ năng…nếu không chỉ mãi gắn bó với quán ăn và dừng lại". Nghĩ vậy, chị Lan vừa làm, vừa học đại học. Suốt 4 năm trời chỉ học và làm, mỗi ngày ngủ được 4 đến 5 tiếng. Khó là vậy, song chính thời gian đó lại rèn giũa thêm cho chị ý chí quyết tâm, tinh thần vượt khó và cả những kiến thức từ trường học, từ thực tiễn kinh doanh đem lại. Đó là hành trang giúp chị tự tin trên bước đường kinh doanh, tin vào những phán đoán, lựa chọn và những quyết định trên thương trường.

Nữ doanh nhân cũng là người truyền cảm hứng khởi nghiệp với những ý tưởng kinh doanh mới mẻ.

"Mình không sợ thất bại, bởi vì khởi nghiệp đi lên từ bàn tay trắng, nếu thất bại thì cũng trở lại tay trắng, lại làm từ đầu, có gì đâu để mất". Với quan điểm đó, chị cứ nhiệt huyết, dấn thân vào công việc, vào các dự án. Cứ đi rồi sẽ đến. Còn nếu dừng lại, thỏa mãn, đồng nghĩa với không tồn tại. Điều đó cũng giải thích thắc mắc của nhiều người vì sao chị luôn tư duy, tìm ra những ý tưởng kinh doanh mới, phương thức mới. Nói cách khác, chị "xoay" đủ nghề kinh doanh, miễn là theo kịp thị hiếu đời sống. Nữ doanh nhân chia sẻ: Trong kinh doanh hay bất cứ công việc gì, mình nghĩ đều phải luôn luôn học hỏi. Bởi vì mọi thứ thay đổi rất nhanh, học hỏi để bắt kịp xu thế thời đại. Học hỏi là nạp thêm kiến thức, năng lượng, nó như cơm ăn nước uống, sẽ giúp mình mở mang tư duy, sản sinh ra ý tưởng kinh doanh bắt kịp thị hiếu đời sống.

Với tư duy kinh doanh luôn "xoay" chuyển, nghĩ mới, làm mới, từ cửa hàng ăn uống đầu tiên tại Sơn Trà, nữ doanh nhân Phùng Thị Lan đã mở ra hàng loạt dự án mà theo chị để bắt kịp xu thế. Đó là nhà máy sản xuất ambumus Hàn Quốc; kế tiếp năm 2005 chị lập Công ty Thiên Cần chuyên sản xuất, cung cấp cà phê sạch; năm 2006 xây dựng nhà hàng Đa Phước Vàng và đưa dây chuyền nấu bia Tiệp về Đà Nẵng; năm 2010 mở Trung tâm anh ngữ IPEC international, mở dây chuyền Lẩu băng chuyền tại Big C Đà Nẵng, mở karaoke Lan Rừng; năm 2017 mở Công ty Bankco kinh doanh ngành tài chính, mở Bankco Land kinh doanh bất động sản, mở Thẩm mỹ viện quốc tế Maria…Thậm chí cách đây vài hôm, sau chuyến đi du lịch trải nghiệm Tây Á về, chị Lan nảy ngay ý định kinh doanh trong lĩnh vực du lịch và bắt tay ngay vào thực hiện. Dù trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh nào hoa hậu Phùng Thị Lan cũng đều để lại dấu ấn thành công nhất định.

Chị Lan thời điểm bắt đầu khởi nghiệp tại Đà Nẵng với số vốn 3,7 triệu đồng.

Vẻ đẹp toát ra từ tâm hồn

Cũng theo chia sẻ của nữ doanh nhân, kinh doanh không chỉ làm giàu cho bản thân mà cần phải hướng về cộng đồng, xã hội. Kỷ niệm những ngày đầu khởi nghiệp gian khó, chứng kiến những số phận khó khăn, chị Lan rất muốn giúp đỡ nhưng "lực bất tòng tâm". Đặt quyết tâm, muốn giúp được người khác, bản thân mình phải thành công trước. Từ đó, khát vọng làm giàu thôi thúc, biến thành hành động, quyết tâm trong chị. Khi đã thành đạt rồi, điều đầu tiên chị nghĩ tới ngay là những số phận khó khăn đã bắt gặp trên đường đi lên. Thời điểm đại dịch năm 2021, Đà Nẵng phong tỏa, nhiều người khó tiếp cận lương thực, thực phẩm. Thấu hiểu điều đó, chị Lan đã chủ động mua nguồn lương thực, thực phẩm chất đầy nhà để phát miễn phí cho mọi người. Chị chia sẻ: Sứ mệnh của doanh nhân không chỉ làm giàu cho bản thân, tạo ra của cải vật chất cho xã hội mà cần luôn đồng hành, sẻ chia, để những mảnh đời khó khăn vơi bớt nhọc nhằn. Đến một lúc, việc kiếm tiền với doanh nhân không còn là sứ mệnh, mà sự cho đi để tâm hồn nhẹ nhõm mới là giá trị.

Nữ doanh nhân Phùng Thị Lan trong phim “Cảnh sát Hình sự”.

Năm 2009 đánh dấu một ngã rẽ mới với nữ doanh nhân Phùng Thị Lan khi chị tham gia, giành ngôi vị Á hậu 1, danh hiệu hoa hậu có mái tóc đẹp nhất tại cuộc thi Hoa hậu quý bà Đẹp và thành đạt. Từ đây, tên tuổi chị được nhiều người biết đến, những kỹ năng bổ ích trau dồi được từ cuộc thi cũng trang bị, tiếp sức để chị tự tin nhận lời mời tham gia nhiều bộ phim truyền hình dài tập nổi tiếng được công chúng yêu thích. Và cũng từ đây, chị được mời ngồi ghế "nóng" giám khảo nhiều cuộc thi sắc đẹp lớn trong nước và quốc tế. Đơn cử như cuộc thi Hoa hậu nhân ái Việt Nam, Hoa hậu các dân tộc tại Hội An, Hoa hậu doanh nhân hoàn vũ tại Thái Lan, Hoa hậu doanh nhân Thái Bình Dương tại Philippines và sắp tới là Đại sứ hình ảnh kiêm Ban giám khảo quyền lực Hoa hậu doanh nhân thế giới tại Dubai, Giám khảo cuộc thi tiếng hát doanh nhân Việt Nam. Chị chia sẻ, sở dĩ nhận lời mời làm giám khảo các cuộc thi sắc đẹp là muốn có cơ hội truyền cảm hứng cho các bạn trẻ, đi tìm những vẻ đẹp hài hòa cả tâm hồn và thể chất.

Cũng như khi bước vào kinh doanh lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp, hoa hậu Phùng Thị Lan chia sẻ: Vẻ đẹp tâm hồn sẽ thể hiện trên khuôn mặt. Nếu tâm hồn khoáng đạt, thanh thản thì khuôn mặt sẽ thần thái, thiện cảm, bất chấp tuổi tác. Cũng giống như cái cây, khô héo vì không được tưới tắm, bồi bổ từ bên trong. Vì vậy quan niệm của mình, làm đẹp là vun đắp, chăm sóc cho vẻ đẹp tự nhiên vốn có, từ tâm lý bên trong chứ không phải can thiệp từ bên ngoài.

HẢI QUỲNH