Nửa vời!

Thứ năm, 28/10/2021 15:30

- Việc gì cũng phải làm đúng và đủ chớ nửa vời thì ra cái gì hả Tư xứ Quảng?

Một điểm tập kết lộ thiên gia súc bị chết vì dịch tả lợn Châu phi tại xã Duy Thu.

- Ai cũng biết vậy, thế mà tại Duy Xuyên (Quảng Nam) lại xảy ra sự việc mà ngẫm lại thì chẳng khác gì làm cho có. 

- Tư nói rõ là việc gi?

- Là vầy, thời gian qua chưa hết lao đao vì đại dịch COVID-19 thì từ tháng 10-2021 người chăn nuôi tại Quảng Nam phải chịu thiệt hại nặng vì dịch tả lợn châu Phi làm hàng trăm ngàn con gia súc tại nhiều địa phương bị chết. Để dập dịch, ngoài việc khuyến cáo bà con thực hiện việc phun thuốc khử trùng tiêu độc, vệ sinh chuồng trại… các địa phương còn tổ chức người và phương tiện tổ chức thu gom số heo bị chết đưa đi tiêu hủy để tránh việc dịch bệnh lây lan và thực hiện đầy đủ các quy định của ngành Thú y.

Cụ thể, khu vực tiêu hủy gia súc bị bệnh phải ở xa khu dân cư, phải phun hóa chất diệt virus gây bệnh trước khi chôn lấp, tổ chức rải vôi bột, phun thuốc khử trùng tiêu độc… Thế nhưng, tại xã Duy Thu, Duy Xuyên lại xảy ra tình trạng chỉ thực hiện việc đi thu gom gia súc bị chết vì dịch bệnh chứ không thực hiện việc tiêu hủy theo đúng quy định. Có nghĩa, khi nhận tin báo từ người dân, chính quyền xã cho người và phương tiện đến thu gom xác động vật đã bị chết vì dịch tả lợn Châu phi, vận chuyển vào khu vực sân bay An Hòa chất thành từng đống rồi phó mặc cho… mưa, nắng. Qua thời gian, xác những con heo này tự thối rữa, bốc mùi hôi thối gây ô nhiễm cho môi trường.

- Như thế là nguy hiểm quá. Tiêu hủy như vậy chẳng những không dập được dịch mà còn tạo điều kiện cho virus gây bệnh phát tán, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh nhiều ổ dịch mới. Chính quyền địa phương cần có biện pháp chấn chỉnh ngay.

- Lý giải vấn đề “tiêu hủy” lộ thiên này, đại diện UBND xã Duy Thu, cho biết: Hàng ngày, xã cho người thu gom xác gia súc chết mang về tập kết tại điểm tiêu hủy. Đến cuối ngày mới tổ chức phương tiện đào hố, chôn lấp theo đúng quy định.

- Bề Tui thiển nghĩ, cách làm và các lý giải của chính quyền xã Duy Thu nghe chẳng hợp lý chút nào. Chỉ mong trường hợp trên không tái diễn để dịch bệnh sớm đi qua để người dân sớm ổn định đời sống.

BỀ TUI