Ông Chính hết lòng vì dân

Thứ tư, 09/03/2022 18:10

Ông Nguyễn Chánh Chính (sinh năm 1961, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư (KDC) 2 Đông Xuân, phường An Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) đã dành hơn 11 năm cuộc đời mình cống hiến cho công tác xã hội tại địa phương. Không quản ngại khó khăn, ông Chính luôn năng nổ tìm tòi và phát huy những mô hình hay, cách làm hiệu quả, hết mình chăm lo cho đời sống của người dân, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà cấp trên giao phó, tạo được sự đồng thuận, yêu quý từ nhân dân.



Ông Chính hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân trên địa bàn KDC 2 Đông Xuân trong thời điểm Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội.

Hiện nay, KDC 2 Đông Xuân có 147 hộ dân với gần 600 nhân khẩu. Là địa phương có nhiều thành phần dân cư sinh sống, vì vậy, ông Chính cho rằng, việc vận động người dân chấp hành các chủ trương của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đạt được hiệu quả cao chỉ khi người cán bộ cơ sở biết lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con. Cùng với việc đảm nhận vai trò Trưởng ban Công tác Mặt trận, ông Chính còn kiêm nhiệm vị trí Chi hội trưởng Hội Cựu Chiến binh và Chi hội trưởng Hội Chữ Thập đỏ KDC. Mặc dù khối lượng công việc là rất lớn, nhưng với sự động viên từ gia đình, sự hỗ trợ, quan tâm chỉ đạo từ cấp trên, ông Chính luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong quá trình công tác.

Mới đây, trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ông Chính cùng với các cán bộ cơ sở nỗ lực vận động được 35 suất quà, mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng để trao tặng cho hộ nghèo, hộ khó khăn, hộ ảnh hưởng do dịch COVID-19. Đặc biệt, những hội viên trong Chi hội Cựu Chiến binh KDC bị nhiễm COVID-19 cũng được tặng mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng, qua đó góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội tại địa bàn.

Chia sẻ về những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong hơn 11 năm vào công tác, ông Chính không thể nào quên những ngày dịch bệnh diễn biến phức tạp vào thời điểm giữa năm 2021. “Lúc đó, hễ ở đâu có người nghèo, người khó khăn trong KDC thì ở đó có sự giúp đỡ, hỗ trợ của tôi cùng các thành viên Ban Công tác Mặt trận. Đặc biệt, khi cả thành phố thực hiện giãn cách, tôi cùng các thành viên trong tổ COVID-19 cộng đồng đảm nhận vai trò phân phát thực phẩm, mua thuốc men cho nhân dân. Không những thế, công tác khảo sát người dân khó khăn, sinh viên, người lao động sinh sống trên địa bàn cũng được chúng tôi thực hiện chu đáo, qua đó, đã kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ cho nhiều bà con nhân dân”. Theo ông Chính, ngoài việc hỗ trợ, giúp đỡ cho nhân dân, công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng chống dịch là công việc rất quan trọng. Để làm tốt công tác này, ông Chính và thành viên trong Ban điều hành khu dân cư thường xuyên thực hiện tuyên truyền đến bà con nhân dân thông qua hệ thống loa di động về thông điệp 5K của Bộ Y tế; tuyên truyền bà con nắm vững các quy định trong công tác phòng, chống dịch,… từ đó không để bà con chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới.

Nhận xét về người bạn cũng là người cộng sự thân thiết, ông Nguyễn Ngọc Thu, Bí thư Chi bộ KDC 2 Đông Xuân nhìn nhận, “Nhiều năm đóng góp trong công tác xã hội tại KDC, mặc dù tuổi cao, tuy nhiên ông Nguyễn Chánh Chính vẫn nhiệt huyết, trách nhiệm và nhận được sự tin tưởng của chính quyền địa phương. Không quản ngại khó khăn, ông Chính luôn bám chắc địa bàn, thấu hiểu các tâm tư, nguyện vọng của người dân, từ đó, đưa ra những kiến nghị, ý tưởng thiết thực nhằm giúp nhiều người vượt lên khó khăn trong cuộc sống, được đông đảo quần chúng nhân dân tin tưởng, yêu mến”. Ông Mai Phước Đạt, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Khê cho biết, ông Nguyễn Chánh Chính là người cán bộ tận tụy với công tác Mặt trận tại địa phương. Hơn 11 năm công tác, ông Chính là cầu nối quan trọng giữa Mặt trận và nhân từ đó tăng cường khối đại đoàn kết và vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua của phường. Những thành tích, cống hiến của ông Chính đối với công tác xã hội trong nhiều năm qua đã được chính quyền địa phương ghi nhận, biểu dương; bà con nhân dân trên địa bàn kính trọng, yêu quý.

Với những thành tích đóng góp cho hoạt động, phong trào của Mặt trận, ông Nguyễn Chánh Chính được Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Khê và phường An Khê biểu dương, khen thưởng. Trước những đóng góp tích cực, năm 2021, ông Nguyễn Chánh Chính được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen “Đã có thành tích đóng góp trong xây dựng và phát triển công tác Mặt trận tại khu dân cư trên địa bàn thành phố”.

Ngọc Quốc