Ông Maduro phủ nhận mọi cáo buộc của toà án Mỹ

Thứ ba, 06/01/2026 08:09

Trong phiên điều trần đầu tiên tại toà án liên bang Manhattan ở New York diễn ra trưa 5/1 (theo giờ Mỹ), Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã tuyên bố vô tội và việc ông có mặt tại toà là do "bị bắt cóc".

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị áp giải tới tòa án ở New York. Ảnh: BBC
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị áp giải tới tòa án ở New York. Ảnh: BBC

Theo Reuters, trong bản cáo trạng được phòng công tố liên bang quận Nam New York đưa ra, ông Maduro và các quan chức Venezuela bị cáo buộc đã lạm dụng chức vụ, tha hoá thể chế để đưa hàng tấn cocaine vào Mỹ.

Bên cạnh đó, Tổng thống Venezuela và các cộng sự cũng bị cáo buộc đã cung cấp sự hỗ trợ cho các băng nhóm buôn ma tuý, cấp hộ chiếu ngoại giao Venezuela cho các trùm buôn ma tuý và tạo điều kiện cho các chuyến bay vận chuyển tiền buôn ma tuý từ Mexico sang Venezuela.

Bản thân ông Maduro bị chính quyền Mỹ truy tố với 4 cáo buộc, bao gồm âm mưu khủng bố ma túy, âm mưu nhập khẩu cocaine, sở hữu súng máy và các thiết bị phá hoại, âm mưu sở hữu súng máy và các thiết bị phá hoại chống lại Mỹ, theo RT.

Tại phiên toà, sau khi nhận bản tóm tắt cáo trạng của mình, ông Maduro đã tuyên bố phủ nhận, khẳng định ông không có tội, ông vẫn là tổng thống của đất nước Venezuela trước khi bị thẩm phán ngắt lời.

"Tôi vẫn là Tổng thống Venezuela, tôi xuất hiện tại đây do bị bắt cóc. Tôi là người đàng hoàng, tôi vô tội. Đây là lần đầu tiên tôi được biết về cáo trạng của bản thân", ông Maduro nói.

Phu nhân của ông Maduro, Cilia Flores, cũng tuyên bố bản thân vô tội.

Tại phiên tòa, luật sư Barry Pollack - đại diện pháp lý của ông Maduro - không đưa ra yêu cầu tại ngoại cho thân chủ, nhưng sẽ xem xét vấn đề này sau.

"Ông Maduro là người đứng đầu một quốc gia có chủ quyền, và phải được hưởng những quyền lợi từ vị trí của mình. Có những câu hỏi về tính hợp pháp về hành động của quân đội Mỹ", luật sư Pollack nói vào cuối phiên điều trần.

Phiên tòa kết thúc lúc 12h31 (giờ địa phương) sau khi luật sư Mark Donnelly, thay mặt cho bà Cilia Flores, tuyên bố thân chủ của ông gặp phải “các vấn đề về sức khỏe và y tế cần được chăm sóc”. Thẩm phán Alvin Hellerstein thông báo phiên tòa tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 17/3.

Theo CAND

Thế giới phản ứng vụ Mỹ tấn công Venezuela và bắt giữ Tổng thống

Thế giới chấn động sau khi Mỹ thực hiện chiến dịch quân sự tại Venezuela và bắt giữ vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro lúc rạng sáng 3-1. Nhiều quốc gia, tổ chức đã lên án hành động quân sự của Mỹ nhằm vào Venezuela, đồng thời yêu cầu trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho Tổng thống Venezuela.

Tổng thống Mỹ Trump công bố ảnh Tổng thống Venezuela Maduro bị bịt mắt

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đăng bức ảnh lên mạng xã hội cho thấy Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro mặc bộ đồ thể thao và bị bịt mắt với chú thích: 'Nicolas Maduro trên tàu USS Iwo Jima'.

Mỹ tuyên bố tấn công Venezuela, bắt giữ Tổng thống Maduro

Rạng sáng 3-1 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng tải một thông điệp gây chấn động trên mạng xã hội Truth Social, trong đó tuyên bố Mỹ đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro cùng với vợ, sau đó đưa ra khỏi đất nước.

Venezuela sẵn sàng đối thoại với Mỹ về chống ma túy

Phát biểu trên trong cuộc phỏng được phát sóng trên truyền hình nhà nước ngày 1-1, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro cho biết ông sẵn sàng tiến hành đàm phán với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề chống nạn buôn bán ma túy cũng như về trữ lượng dầu mỏ của quốc gia Nam Mỹ.

Mỹ phong tỏa dầu mỏ và tăng cường hiện diện quân sự gần Venezuela

Mỹ tăng cường hiện diện quân sự gần Venezuela bằng cách triển khai thêm lực lượng đến vùng biển Caribe đồng thời ra lệnh cho các lực lượng quân sự tập trung gần như hoàn toàn vào việc “cách ly“ dầu mỏ của Venezuela trong ít nhất hai tháng tới, một nỗ lực nhằm gây sức ép kinh tế tối đa lên chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro.