Ông Trump tiến gần đến Nhà Trắng

Thứ năm, 05/05/2016 09:25

(Cadn.com.vn) - Tỷ phú Donald Trump dường như nắm chắc chiếc vé trở thành ứng viên của đảng Cộng hòa Mỹ trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới sau khi tiếp tục giành chiến thắng lớn ở bang Indiana và đẩy đối thủ Ted Cruz ra khỏi cuộc đua.

Tỷ phú Donald Trump phát biểu trong đêm bầu cử 3-5 (sáng 4-5, giờ Việt Nam) tại New York. Ảnh: AP

Những nỗ lực cuối cùng của ông Ted Cruz đã không được đền đáp khi ông để thua đối thủ Donald Trump tại bang then chốt Indiana, kết quả khiến Thượng nghị sĩ bang Texas này chính thức quyết định chấm dứt nỗ lực chạy đua trở thành ứng viên được “chọn mặt gửi vàng” của đảng Cộng hòa. Về phía đảng Dân chủ, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders đánh bại đối thủ cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, song chiến thắng này không ảnh hưởng nhiều đến vị thế ứng viên số 1 của bà H.Clinton.

AP dẫn kết quả kiểm phiếu được công bố hôm 4-5 cho thấy, ông Trump dễ dàng vượt qua ông Cruz với tỷ lệ số phiếu 54,1% - 33,8%. Với kết quả này, số phiếu đại biểu mà Thượng nghị sĩ Cruz giành được chỉ mới có 565 phiếu, cách quá xa mục tiêu giành đủ tối thiểu 1.237 phiếu đại biểu. Trong khi đó, chiến thắng lớn và quan trọng tại Indiana giúp tỷ phú Trump tiến một bước gần hơn đến Nhà Trắng khi ông gần như chắc chắn sẽ trở thành ứng viên của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới.

 Bởi trên thực tế, hiện cuộc đua của đảng Cộng hòa chỉ còn 2 ứng viên là Thống đốc bang Ohio John Kasich và tỷ phú Trump. Xét về mọi mặt và số phiếu đại biểu thực tế, ông Kasich hoàn toàn lu mờ trước ông Trump. Dù ông Kasich tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc đua nhưng giới phân tích cho rằng, ông Kasich cuối cùng cũng sẽ sớm bỏ cuộc.

Tỷ phú Trump, ứng viên được nhận định là không có nhiều kinh nghiệm chính trường và không quá nổi bật trong đảng Cộng hòa, hiện đang rộng đường đến Nhà Trắng khi ông nắm trong tay gần đủ 1.237 số phiếu đại biểu cần thiết. Nếu thành hiện thực, điều này sẽ đánh dấu một chiến thắng tuyệt đẹp cho một doanh nhân khá mờ nhạt khi ông tuyên bố phát động chiến dịch tranh cử vào năm 2015.

Tuy nhiên, một chiến thắng cho ông Trump sẽ khiến Trung Quốc e ngại. Ngay sau tin ông Trump giành chiến thắng ở Indiana, Bắc Kinh thúc giục người dân Mỹ có cái nhìn hợp lý và khách quan về mối quan hệ giữa hai nước. Ông Trump từng đề nghị tăng mức thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc lên đến 45% và khẳng định, Bắc Kinh đã tiến hành “chiến tranh kinh tế” chống lại Washington và cướp việc làm của người Mỹ.

Trong suốt chiến dịch tranh cử của mình, vị tỷ phú này cũng sử dụng các vấn đề liên quan đến Trung Quốc làm chủ đề gây chú ý và lấy lòng cử tri Mỹ. Mới đây nhất, trong bài phát biểu tại thành phố Fort Wayne thuộc bang Indiana, ông Trump cho rằng, Trung Quốc đang “cưỡng bức” thương mại Mỹ trong một vụ “ăn trộm lớn nhất trong lịch sử thế giới”. Và ông này cam kết sẽ giải quyết vấn đề này nếu được bầu làm tổng thống.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ. Tuy nhiên, năm 2015, thâm hụt thương mại song phương ở mức 366 tỷ USD - sự mất cân bằng thương mại lớn nhất của Mỹ với một quốc gia trên thế giới. Khi được hỏi liệu Bắc Kinh có lo lắng trước viễn cảnh ông Trump làm chủ Nhà Trắng hay không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 4-5 cho biết, cuộc bầu cử này là công việc nội bộ và không thể bình luận. “Những gì cần được chỉ ra là bản chất  thương mại và hợp tác kinh doanh Trung-Mỹ là cùng có lợi và cùng thắng”, người phát ngôn Hồng Lỗi nói tại cuộc họp báo hàng ngày.

Giới chức Trung Quốc nói chung tránh lên án trực tiếp ông Trump. Trong suốt hành trình tranh cử của vị tỷ phú này, Bắc Kinh chỉ gián tiếp chỉ trích về đề nghị cấm người Hồi giáo vào Mỹ cũng như bác bỏ cáo buộc của ông Trump về việc “Trung Quốc đã ăn cắp việc làm của người Mỹ”.

Khả Anh