“Park được quyền tuyên bố”...

Thứ tư, 11/01/2023 14:16
Chiến thắng 2-0 của đội tuyển Việt Nam trước đối thủ khó chịu như Indonesia phơi bày nhiều thông số. Nhưng nói một cách đơn giản nhất, đội tuyển Việt Nam ở trình độ cao hơn Indonesia và HLV Park Hang-seo trên cơ đồng nghiệp Shin Tae Yong.
HLV Shin Tae Yong đối diện với sự ghẻ lạnh của người hâm mộ Indonesia.
HLV Park Hang-seo chiến thắng cùng các học trò.

Đúng lúc người hâm mộ và giới chuyên môn cảm thấy lo lắng, thậm chí hoài nghi nhất thì tuyển Việt Nam có câu trả lời thuyết phục với chiến thắng 2-0 trước Indonesia. Sân Mỹ Đình một lần nữa chứng kiến chiến thắng ngọt ngào của thầy trò HLV Park Hang- seo trước đối thủ đầy duyên nợ Indonesia, cũng vào lúc họ ngỡ rằng mình đang trên đỉnh cao của bóng đá khu vực.

Bây giờ, mọi người gần như quên đi trận hòa thất vọng trên sân Bung Karno. Nhưng xin nhớ, mọi chuyện đã bắt đầu từ nơi ấy. Trong trận đấu mà các học trò HLV Park Hang-seo lép vế hoàn toàn, ít nhiều, thầy Park Hang-seo đã khiến cho đồng hương phía Indonesia tin rằng, mình đã phá được lối chơi sở trường của tuyển Việt Nam bằng thế trận lấn át hoàn toàn với đội hình 3-4-3. Ít nhiều, các cầu thủ Indonesia đã tin rằng mình đã đạt đến đẳng cấp của Thái Lan, Việt Nam sau 2 trận hòa với 2 đội bóng hàng đầu khu vực nhưng khiến đối thủ phải xấc bấc xang bang. Và, họ đã đến Mỹ Đình trong tư tưởng kiêu binh, vào trận với sơ đồ cũ...

Còn HLV Park Hang-seo? “Tôi biết Indonesia có lối chơi dựa vào các tình huống phản công nhanh. Tôi biết Indonesia chơi bóng bổng khá yếu, đánh vào 2 cánh thì hậu vệ của họ cuống. Tôi sử dụng 2 tiền đạo ở trận lượt về chơi đá bóng có điểm rơi, và khi điểm rơi thì sẽ tranh chấp bóng. Ngoài ra, khoảng không gian phía sau lưng của hàng thủ của họ thường để lộ nhiều kẽ hở. Đó là cách chúng tôi thi đấu…”, thầy Park nói sau trận thắng.

Dĩ bất biến ứng vạn biến. Tại Bung Karno, Indonesia hầu như phơi bày tất cả những tinh túy đang có. Trong khi đó, tuyển Việt Nam lại quay cuồng trong nỗ lực phòng ngự. Có nghĩa, đối phương đã lộ bài, còn tuyển Việt Nam hình như “chỉ ra” mình như một đội bóng “vô hại” trong tấn công. Thế nhưng, ở Mỹ Đình, chỉ bằng 2 đòn quyết định ngay đầu mỗi hiệp đấu, Tiến Linh làm bàng hoàng và hạ gục hoàn toàn đối thủ. Mọi kế sách của HLV Shin Tae Yong bị phá sản.

HLV Shin Tae Yong đối diện với sự ghẻ lạnh của người hâm mộ Indonesia.

Rõ ràng, trận đấu ở Bung Karno giúp thầy Park “đọc vị” các thế mạnh, điểm yếu của các học trò ông Shin, trong khi đó Indonesia đã phần nào khinh suất. Ở Mỹ Đình thầy Park tung chiêu mới, còn HLV Shin vẫn tin tưởng vào đội hình 3-4-3 “hình như” đã làm khổ Văn Lâm và đồng đội. Quân thầy Park thắng quân ông Shin bằng “vô chiêu”, và ngược lại Indonesia thua vì “hữu chiêu” đã bị bắt bài.

“Phù thủy Park” đã tỏ ra cao tay hơn đồng hương Shin khi quyết định sử dụng “sở đoản”, đó là những đường chuyền vượt tuyến, một miếng đánh mà tuyển Việt Nam cực ít sử dụng trước đó. Đường chuyền vượt tuyến của Hùng Dũng ở đầu hiệp 1 đạt độ chính xác mẫu mực. Những gì còn lại Tiến Linh làm từ cách di chuyển, chiếm lĩnh vị trí và sút bóng cũng rất hoàn hảo. Bàn thứ 2 đến từ một pha bóng chết. Cũng Hùng Dũng đá phạt góc để Tiến Linh đánh đầu hạ gục đối thủ lần 2. Đây là những miếng đánh không lạ, nhưng mới so với tuyển Việt Nam, khiến HLV Shin Tae Yong bất ngờ.

Không chỉ thế, ngay khi có bàn thắng, các học trò HLV Park Hang-seo lập tức chuyển trạng thái, trở lại lối chơi sở trường, vốn rất đắc dụng khi có lợi thế dẫn bàn. Trong khi đó, hai cánh của Indonesia với Arhan (trái) và Asnawi (phải) bị vô hiệu hóa bởi Tấn Tài và Văn Hậu, khiến lối chơi của họ trở nên đơn điệu, vô hại. Cho đến lúc này, tuyển Việt Nam là đội duy nhất vẫn còn giữ sạch lưới ở AFF Cup 2022 và cũng là tập thể đầu tiên trong lịch sử giải đấu vào chung kết mà không nhận bàn thua nào.

Rõ ràng, kinh nghiệm, cách vận hành trận đấu học được từ vòng loại thứ ba World Cup 2022 là điểm khác biệt giữa đội tuyển Việt Nam và những đội khác ở khu vực Đông Nam Á, nhưng không thể không nhắc đến sự cao tay của HLV Park Hang-seo so với HLV Shin Tae Yong.

“Nếu mai thua, tôi sẽ thừa nhận một cách sòng phẳng. Còn nếu tôi thắng, mong ông Shin đừng nói thế nữa, xin đừng nói suông mà hãy chứng tỏ bằng kết quả". Nhắc lại phát biểu của HLV Park Hang-seo ở cuộc họp báo trước trận bán kết lượt để nhấn mạnh, ở cuộc đối đầu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Indonesia tại AFF Cúp 2022, phần thắng nghiêng về phía HLV Park Hang-seo. 3 chiến thắng, 2 hòa trong 5 lần đối đầu gần nhất với đồng nghiệp Shin Tae Yong, HLV Park Hang-seo được quyền tuyên bố…

T.S

Tuyển Việt Nam nghỉ xả hơi

Sau chiến thắng 2-0 trước Indonesia ở bán kết lượt về AFF Cup 2022, các học trò được HLV Park Hang-seo cho nghỉ 1 ngày để nghỉ ngơi tái tạo năng lượng. Các tuyển thủ dành thời gian thư giãn và có thể tập gym tại khách sạn. Với chiến thắng này, VFF thưởng đội tuyển 2 tỷ đồng, nâng tổng số tiền thường lên 4 tỷ đồng.

Vé chung kết AFF Cup 2022 sớm bán trên VinID

Vé trận chung kết AFF Cup 2022 lượt đi tại Mỹ Đình diễn ra vào 19 giờ 30 ngày 13-1 đã được VFF công bố ở các mức: 1.000.000/vé, 800.000/vé, 600.000/vé và 400.000/vé. Vé được bán qua ứng dụng VinID, thời gian mở bán vé chung kết AFF Cup 2022 sẽ bắt đầu vào lúc 10 giờ 00 sáng 10-1 đến 23 giờ 59 ngày 10-1.