Phá băng, đóng băng!

Thứ năm, 11/08/2016 09:08

(Cadn.com.vn) - Mối quan hệ hai miền Triều Tiên chưa bao giờ yên ả! Từ vấn đề biên giới vốn bị chia cắt bởi Khu phi quân sự (DMZ) đến khu công nghiệp (KCN) chung Kaesong… tất cả đều như những tảng băng đè nặng khiến cả hai khó có thể xích lại gần hơn.

Gần đây, Triều Tiên phê phán Bộ Thống nhất Hàn Quốc là “tảng băng cản đường” đối với tiến trình thống nhất hai miền Triều Tiên khi Seoul cảnh báo sẽ nỗ lực gia tăng sức ép và trừng phạt Bình Nhưỡng để buộc nước này phải từ bỏ các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt. Nhà Xanh gọi đây là một tuyên bố lố bịch và nhấn mạnh, các chương trình hạt nhân-tên lửa của Bình Nhưỡng là nguyên nhân chính khiến cả hai không thể phá tảng băng quá lớn ngăn cách hai nước.

Và tảng băng này xem ra ngày càng dày khi Bình Nhưỡng liên tục thử tên lửa còn Seoul kiên quyết triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD). Trong động thái mới nhất, Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 10-8 tuyên bố, nói về việc mở lại KCN chung Kaesong lúc này là không thích hợp bởi Triều Tiên đang tiếp tục nỗ lực phát triển các loại vũ khí hạt nhân và tên lửa.

KCN Kaesong được coi là biểu tượng hàn gắn liên Triều. Tuy nhiên, Hàn Quốc đóng cửa KCN này để đáp trả việc Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ 4 trong tháng 1 và phóng tên lửa tầm xa vào tháng 2. Tuy nhiên, nhiều người chỉ trích cho rằng, Seoul cần giải quyết vấn đề chính trị và hoạt động kinh tế theo những cách riêng biệt và cần phải tìm cách mở lại khu KCN chung này. Trên thực tế, kể từ khi mở cửa hoạt động vào năm 2004, có tổng cộng 124 Cty Hàn Quốc vận hành các nhà máy tại Kaesong, tuyển dụng hơn 54.000 công nhân Triều Tiên. Các Cty tuyên bố, việc đóng cửa này khiến họ mất đi hơn 1.500 tỷ won (1,4 tỷ USD) và khẳng định, hỗ trợ tài chính của chính phủ là không đủ để bù đắp thiệt hại.

Nhưng Bộ Thống nhất Hàn Quốc nhấn mạnh, việc đóng cửa khu phức hợp này là một quyết định không thể tránh khỏi trong bối cảnh Bình Nhưỡng chưa bao giờ ngừng phát triển hạt nhân và tên lửa, đe dọa an ninh quốc gia Hàn Quốc. Seoul cho rằng, quyết định đóng cửa này là nhằm mục đích ngăn chặn dòng tiền sản sinh từ Kaesong cho Triều Tiên, từ đó buộc Bình Nhưỡng phải từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân và đồng ý nối lại các cuộc đàm phán liên Triều.

Thanh Văn