Phát hiện thêm 57 hang động kỳ vĩ ở Quảng Bình

Thứ năm, 23/06/2016 10:13

(Cadn.com.vn) - Ngày 22-6, ông Howard Limbert - Trưởng đoàn thám hiểm hang động thuộc Hiệp hội hang động Hoàng gia Anh công bố thêm kết quả về đợt tìm kiếm, thám hiểm hang động trong mùa hè năm 2016. Trong chuyến thám hiểm gần đây nhất, ông và 13 thành viên đã khám phá thêm 57 hang động ở 14 khu vực với tổng chiều dài lên đến 20.127m, những hang động này đều nằm ở những vị trí hiểm trở, đường đi lại khó khăn, dường như chưa có dấu chân người qua lại từ trước đó, có những hang nằm cao chót vót từ 100-150m đoàn phải sử dụng nhiều công cụ hỗ trợ mới có thể vào được trong hang.

Tất cả các hang mới được khám phá, đoàn đã đánh dấu bằng hệ thống định vị GPS (hệ thống định vị toàn cầu) và đưa lên bản đồ, sau khi hoàn thành, sẽ gửi đến UBND tỉnh và vườn Quốc gia Phong Nha  - Kẻ Bàng để phục vụ cho công tác địa chất, địa mạo, du lịch cũng như góp phần làm phong phú thêm hệ thống hang động tại Quảng Bình. Đáng chú ý nhất là các hang: Hang Hòa Dương có chiều dài 2.876m; hang Tiên 2 (ở Minh Hóa) với mái vòm 50m, chiều cao và rộng 30m, dài 2.519m; hang Bom dài 1.500m; hang Dinh 1 dài 1.430m; hang Rục Ma Rinh dài 1.360m và hang Cây Sanh dài 850m; cùng nhiều hang động kỳ bí khác.

Điểm chú ý nhất trong lần thám hiểm này, đoàn đã phát hiện thêm nhiều "manh mối", hố sụt lớn ở những hang động đang nằm sâu trong bề mặt carxtơ như hang km 17 hố sụt trên 150m; hang Leo là 133m; hang Cây Mọc là 129m; hang Bang là 121m; hang Hòa Hương là 121m; hang Vực Chuột là 111m; hang Lui là 96m; hang Nôi Đong là 93m. Điểm nhấn trong đợt tìm kiếm lần này có thể nói đến hang Hòa Hương, lần đầu tiên đoàn tìm được một hang được hình thành dưới nước, qua hàng triệu năm kiến tạo với các bề mặt thạch nhũ, sông ngầm cộng thêm cấu trúc hang động rất độc đáo, có thể đưa vào khai thác du lịch ngay được.

Bên cạnh việc khám phá hang động, đoàn cũng đã phát hiện thêm nhiều loài động vật như cá, giáp xác có thân hình trong suốt, đặc biệt là loài bọ cạp trắng mà các nhà sinh vật học có thể nghiên cứu. Với những phát hiện mới này về mặt khoa học đó là những điểm mới cần được nghiên cứu kỹ hơn, để một lần nữa đánh giá lại sự đa dạng tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Được biết từ năm 2009, ông Howard Limbert, chuyên gia hang động Hoàng gia anh và đoàn thám hiểm của mình đã có thêm những chuyến thám hiểm, tìm kiếm hang động tại Quảng Bình. Đến thời điểm này, nhờ sự giúp đỡ của chính quyền và người dân bản địa, đoàn đã tìm ra 311 hang động, trong đó có những hang đã được đưa vào khai thác du lịch như Sơn Đoòng, Hang Va, hang nước Nứt... Từ năm 1990 đến nay, ông Howard Limbert và đoàn của mình đã tìm ra hang nước dài nhất Việt Nam cũng như thế giới đó là hang Khe Ri và hang lớn nhất thế giới đó là hang Sơn Đoòng.







Một số hình ảnh đẹp lung linh, kỳ vĩ về các hang động vừa mới được phát hiện
(Ảnh do đoàn thám hiểm cung cấp).

Ngọc Oai