Phát rẫy trái phép, đốt trụi hơn 100 ha rừng

Thứ năm, 19/03/2015 09:52

(Cadn.com.vn) - Ngày 18-3, tại xã miền núi Hòa Phú, H. Hòa Vang (Đà Nẵng), TAND H. Hòa Vang mở phiên tòa lưu động, xét xử các bị cáo Đặng Phước Dũng (1976), Nguyễn Thanh Minh (1968), Hoàng Đình Toàn (1965, cùng trú xã Hòa Phú) về tội "Hủy hoại rừng".

Theo cáo trạng, đầu tháng 5-2014, trong quá trình vào rừng khai thác dây mây, Dũng phát hiện khu vực Hố Chùi (Tiểu khu 52, xã Hòa Phú) có một khoảnh rừng chằng chịt dây leo nên nảy sinh ý định phát dọn trồng keo, cải thiện cuộc sống gia đình. Mặc dù biết hành vi phát lấn chiếm đất rừng mà địa phương đang quản lý là trái phép nhưng 20 ngày liền, sáng vào rừng bứt mây, chiều trên đường về Dũng đều tranh thủ phát dọn với diện tích 4.200m2; sau đó thuê Toàn, Minh lao động 2 ngày phát ranh cản lửa.

7 giờ ngày 21-6, khi lên đến khu vực trên, Dũng cho rằng mình mạng Hỏa kiêng kỵ nên nhờ Toàn châm lửa đốt. Gặp lúc gió thổi mạnh, thời tiết hanh khô, cộng với lớp thực bì dày, các bụi lau lách khô do các đợt nắng nóng trước đó tích tụ đã khiến cho ngọn lửa bốc cháy dữ dội và lan sang khu rừng sản xuất, rừng phòng hộ Bà Nà- Núi Chúa... Gần 1.000 người được huy động chữa cháy bao gồm các lực lượng: CA, bộ đội, CSPC&CC, kiểm lâm, dân quân, nhân dân địa phương tham gia dập lửa, túc trực tại hiện trường cho đến chiều tối 22-6, ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn. Sau khi vụ việc xảy ra, cả ba đã đến cơ quan CA khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Từ trái qua, các bị cáo Toàn, Minh, Dũng.

Qua khám nghiệm hiện trường, các lực lượng chức năng xác định diện tích rừng bị thiệt hại hơn 106ha, trong đó rừng sản xuất hơn 70,3ha, rừng đặc dụng hơn 35,6ha. Tại bản kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự H. Hòa Vang xác định thiệt hại rừng (về lâm sinh, môi trường) là hơn 1,1 tỷ đồng, trong đó thiệt hại đối với rừng sản xuất là hơn 624 triệu đồng, rừng đặc dụng là hơn 519 triệu đồng...

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định đây là vụ án nghiêm trọng xâm phạm đến tài sản của Nhà nước. Hành vi phạm tội của các bị cáo xâm phạm đến chế độ quản lý rừng của Nhà nước, xâm phạm nghiêm trọng đến môi trường sinh thái, gây ra những hậu quả nghiêm trọng khác cho đời sống xã hội, nên HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo: Dũng 48 tháng tù, Toàn 36 tháng tù, Minh 36 tháng tù; mỗi bị cáo phải bồi thường thiệt hại hơn 381 triệu đồng...

Việc đưa ra xét xử lưu động vụ án "Hủy hoại rừng" này được người dân dự khán đồng tình, đồng thời cũng là dịp để nâng cao nhận thức cho người dân về Luật Quản lý bảo vệ rừng.

Để quản lý và phát triển rừng hiệu quả, thời gian đến, H. Hòa Vang cần phải huy động được sự tham gia của các ngành, các cấp, đặc biệt là nhân dân. Một khi vai trò giữ rừng của người dân địa phương được phát huy thì việc ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng sẽ đạt hiệu quả rất cao. Do vậy, các cấp chính quyền địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức cho người dân; tiếp tục thực hiện chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng, trên tinh thần từng địa phương chủ động xây dựng kế hoạch với các ngành chức năng thường xuyên TTKS, xử lý triệt để những vụ việc vi phạm ngay từ cơ sở.

An Dương