Phim “Zero Dark Thirty” bị tuýt còi vì CIA?
(Cadn.com.vn) - Phim bom tấn “Zero Dark Thirty” - kể về chuyện lực lượng biệt kích Navy SEAL truy sát trùm khủng bố Osama bin Laden của hãng Sony Pictures – đang gây ra làn sóng tranh cãi gay gắt trên chính trường Mỹ. Hồi tháng 10, các chính trị gia đảng Cộng hòa tức giận cho rằng, Nhà Trắng cho phép các nhà làm phim tiếp cận thông tin tình báo nhạy cảm để thúc đẩy vị thế của Tổng thống Barack Obama trước cuộc bầu cử vào tháng 11 vừa qua.
Và mới đây, ngay sau khi Chủ tịch Ủy ban tình báo Thượng viện (SIC) chỉ trích những người làm phim vô tình “tôn vinh, tô hồng” hành vi tra tấn của Cục tình báo Trung ương Mỹ (CIA) trong chiến dịch săn lùng trùm khủng bố, ủy ban này phải vào cuộc điều tra, tìm hiểu xem vì sao những thông tin mật lại bị phơi ra trước công luận.
CIA CUNG CẤP NHỮNG GÌ CHO NHÓM LÀM PHIM?
Theo Reuters, SIC muốn kiểm tra xem nhân viên CIA, nữ đạo diễn Kathryn Bigelow cùng biên kịch Mark Boal trao đổi với nhau những gì trong quá trình làm phim.
Theo SIC, đây là những thông tin mật song không hiểu sao những người không có nhiệm vụ lại tiếp cận được và ai là những người cung cấp những thông tin này, nhất là những thông tin liên quan đến phỏng vấn, tra tấn tù nhân do CIA làm. Ngày 19-12-2012, bà Dianne Feinstein cùng với ông Carl Levin - Chủ tịch Ủy ban quốc phòng Thượng viện và nghị sĩ John McCain phản đối mạnh mẽ phim “Zero Dark Thirty” gửi thư đến người đứng đầu hãng Sony Pictures, trong đó cáo buộc những số liệu trong phim thiếu chính xác dẫn đến hiểu lầm, kể cả thông tin nói về vị trí trùm khủng bố Bin Laden bị bắt.
Thậm chí, nhóm nghị sĩ này còn cáo buộc “Zero Dark Thirty” làm cho dư luận suy đoán, hiểu rằng, nhờ tra tấn và thẩm vấn cưỡng chế, CIA mới bắt được Bin Laden tại Pakistan. Sau đó, Sony Pictures công bố phản hồi, chủ yếu từ đạo diễn Bigelow và biên kịch Boal, khẳng định: “Phim không hề có những phương pháp đơn lẻ đi sâu vào việc săn lùng, mà cũng chẳng hề có những cảnh riêng biệt nói về cảnh bắt giữ cô lập mang tính cố ý mà nó chỉ mang tính nghệ thuật điện ảnh thuần túy”.
![]() |
Biên kịch Mark Boal và nữ đạo diễn Kathryn Bigelow. |
Người thứ 2 giấu tên liên quan đến những tài liệu trên cho biết, SIC yêu cầu CIA cung cấp các thông tin này hồi năm ngoái. SIC được tiếp cận các thông tin chưa kiểm duyệt theo đề nghị của những người ở đảng Cộng hòa và được biết, chính Lầu Năm Góc cung cấp thông tin cho các nhà làm phim. Hai ngày trước khi 3 nghị sĩ gửi thư cho hãng Sony Pictures, CIA cũng công bố một báo cáo của Giám đốc CIA Michael Morell cho hay, “Zero Dark Thirty là một vở kịch không nói đúng sự thực, các sự kiện, con số thiếu chính xác", và rằng CIA làm hết sức mình, nhưng họ lại không thể “kiểm soát được sản phẩm cuối”.
Theo CIA, bộ phim xa rời thực tế, các kỹ thuật phỏng vấn thể hiện trong phim không đúng sự thật, điều này cho thấy giữa việc làm và lời nói của CIA đôi khi lại "không khớp".
CUỘC SĂN LÙNG BIN LADEN
“Zero Dark Thirty” là bộ phim nói về cuộc chiến săn lùng trùm khủng bố Osama bin Laden, chính thức được công chiếu hôm 19-12.
Ngay từ khi ra mắt, “Zero Dark Thirty” nhận được cả khen lẫn chê, đặc biệt là những lời khen ngợi nồng nhiệt từ giới phê bình điện ảnh, thậm chí còn được tờ Thời báo New York (NYT) đánh giá là bộ phim hay nhất, tiêu biểu nhất về đề tài 11-9, một cột mốc lớn trong cuộc chiến chống khủng bố. “Zero Dark Thirty” nhận được 4 đề cử của giải Quả Cầu Vàng 2013 và là ứng viên sáng giá cho giải điện ảnh Oscar danh giá. Nếu không có ý kiến từ Nhà Trắng, nhất là từ Thượng viện, bộ phim này được xem là hoàn hảo. Một trong những vấn đề nan giải nhất của phim, CIA tìm ra được dấu vết của Bin Laden là nhờ tra tấn một tù binh Al-Qaeda, một hành vi mà theo Nhà Trắng “không nên được nhắc đến” hoặc “không phản ứng trung thực cuộc săn lùng Bin Laden”.
Tuy nhiên cũng có nhiều tờ báo, dư luận lại bênh vực cho đạo diễn Bigelow và biên kịch Boal rằng, những người làm phim có tính sáng tạo, nó chỉ là một bộ phim đơn thuần dựa trên sự kiện có thật, chứ không phải phim tài liệu. Và ngay cả Boal cũng cho biết, ông viết kịch bản là dùng cho phim truyện chứ không có ngụ ý chính trị. Hiện bộ phim đã bị cấm công chiếu vào ngày 11-1-2013.
Kim Hùng
(Theo Reuters)