Phó Bí thư thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết dự Lễ ra quân đầu xuân tại các công trình xây dựng

Thứ hai, 30/01/2023 12:06
Sáng 30-1, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đến dự Lễ ra quân đầu năm Quý Mão 2023 tại các công trình xây dựng trên địa bàn. Cùng đi có Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hồ Kỳ Minh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương của TP.
Các đơn vị thi công sẵn sàng phương tiện, lực lượng để triển khai thực hiện dự án ngay sau Lễ ra quân.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu chúc mừng năm mới và đôn đốc một số nội dung tại Lễ ra quân Dự án chung cư xã hội cho người có công với cách mạng tại đường Vũ Mộng Nguyên.

Trong không khí hân hoan, phấn khởi tại Lễ ra quân của Dự án chung cư xã hội cho người có công với cách mạng tại đường Vũ Mộng Nguyên thuộc P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, lãnh đạo TP rất quan tâm đến những công trình mang ý nghĩa an sinh xã hội. Dự án chung cư xã hội cho người có công với cách mạng tại đường Vũ Mộng Nguyên là công trình có tính chất trọng điểm, nhân văn và mang nhiều ý nghĩa nên đề nghị các đơn vị liên quan tập trung, cố gắng vượt qua mọi khó khăn để đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình đúng như cam kết đề ra.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Chỉ tịch thường trực UBND TP Hồ Kỳ Minh tặng quà cho các đơn vị thực hiện Dự án chung cư xã hội cho người có công với cách mạng tại đường Vũ Mộng Nguyên.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Lương Nguyễn Minh Triết cũng thông tin thêm, TP hiện nay có hơn 18.000 người có công cần được hưởng các chính sách trợ giúp của TP. Hàng năm, TP dành nguồn lực để sửa chữa, xây dựng mới gần 1.000 căn nhà, cơ bản giải quyết được nhu cầu nhà ở cho đối tượng người có công. Qua ra soát hiện nay, TP có hơn 400 đối tượng người có công cần sự trợ giúp về nhà ở. Chính vì vậy, dự án khi hoàn thành sẽ giải quyết phần nào sự khó khăn về nhà ở của người có công. “Đây là công trình thể hiện truyền thống, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” và thể hiện rõ nét những chính sách xã hội hết sức nhân văn của TP”, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh về ý nghĩa của dự án.

Lãnh đạo TP lì xì đầu năm cho cán bộ, công nhân viên các đơn vị thực hiện Dự án chung cư xã hội cho người có công với cách mạng tại đường Vũ Mộng Nguyên.

Công trình do BQLDA Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư, quản lý dự án cùng với nhà thầu thi công là liên danh Công ty CP Xây lắp Thủy sản Việt Nam và Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Thái Sơn thực hiện. Cũng tại buổi Lễ ra quân, đại diện chủ đầu tư và đơn vị thi công thể hiện quyết tâm, ngay sau Lễ ra quân sẽ tập trung các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công, đề ra các biện pháp thi công hợp lý, hoàn thành công trình vượt tiến độ, an toàn, đạt chất lượng kỹ mỹ thuật cao và đảm bảo vệ sinh môi trường.

Dự án Chung cư xã hội cho người có công với cách mạng tại đường Vũ Mộng Nguyên là công trình dân dụng cấp II với mức đầu từ khoản 320 tỷ đồng, cao 12 tầng và 1 tầng hầm, 1 tầng áp mái, diện tích sàn là 22.172 m2. Công trình được khởi công xây dựng ngày 28-12-2022 và dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 19-6-2024.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Chỉ tịch thường trực UBND TP Hồ Kỳ Minh tặng quà cho các đơn vị thực hiện Dự án cải tạo đường Ngô Quyền và đường Ngũ Hành Sơn.

Cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đến dự Lễ ra quân tại Dự án cải tạo đường Ngô Quyền và đường Ngũ Hành Sơn (đoạn từ Võ Văn Kiệt đến Hồ Xuân Hương) thuộc địa phận Q. Sơn Trà và Q. Ngũ Hành Sơn.

Lãnh đạo TP lì xì đầu năm cho cán bộ, công nhân viên các đơn vị thực hiện Dự án cải tạo đường Ngô Quyền và đường Ngũ Hành Sơn.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết lưu ý, Ngô Quyền và Ngũ Hành Sơn là tuyến đường quan trọng, huyết mạch của TP trong vận chuyển hàng hóa qua cảng Tiên Sa, việc mở rộng nhằm đảm bảo an toàn, giảm tải thời gian cấm xe tải để phục vụ triển kinh tế, xã hội. Do đó, thay mặt lãnh đạo TP đề nghị chủ đầu tư, các đơn vị thi công, tư vấn giám sát trong quá trình thi công cần đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công nhân thi công cũng như phương tiện lưu thông trên tuyến; đối với những hạng mục phức tạp, khó thi công phải có phương án tổ chức thi công tăng ca vào ban đêm để tránh ảnh hưởng đến phương tiện lưu thông và đảm bảo tiến độ của công trình theo đúng kế hoạch đã đề ra, góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng văn minh, hiện đại và phát triển.

Các đơn vị thi công sẵn sàng phương tiện, lực lượng để triển khai thực hiện dự án ngay sau Lễ ra quân.

Được biết, Dự án này đã được UBND thành phố phê duyệt vào tháng 7-2019 với tổng mức đầu tư gần 190 tỷ đồng, quy mô tuyến đường từ Nguyễn Phan Vinh đến Hồ Xuân Hương dài 7,48km. Hiện nay, giai đoạn 1 của dự án đoạn từ Nguyễn Phan Vinh đến Võ Văn Kiệt dài 5 km đã được thi công hoàn thành, đưa vào sử dụng. Giai đoạn 2 đoạn từ Võ Văn Kiệt đến Hồ Xuân Hương dài 2,8 km dự kiến được thi công trong 180 ngày, hoàn thành đúng vào dịp Quốc khánh 2-9 năm nay. Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến Ngô Quyền - Ngũ Hành Sơn, đồng thời tăng cường năng lực vận tải phục vụ cảng Tiên Sa.

MAI VINH