Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh: Sớm đưa Đà Nẵng thành trung tâm kinh tế lớn của cả nước

Thứ hai, 16/06/2014 09:55

(Cadn.com.vn) - Trong buổi làm việc với lãnh đạo TP Đà Nẵng ngày 14-6, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh, Đà Nẵng phải phát triển bền vững kinh tế biển, tập trung vốn gỡ khó cho sản xuất, cho các công trình trọng điểm nhằm sớm đưa thành phố trở thành trung tâm kinh tế lớn của cả nước.

Bền vững kinh tế biển

Kinh tế biển gắn trực tiếp với Đà Nẵng thông qua du lịch, khai thác thủy sản. Trong thời gian qua, trước tình hình căng thẳng ở biển Đông đã khiến lượng khách Trung Quốc tới Đà Nẵng trong tháng 5 giảm mạnh từ 50-70%. Không những thế, thị trường khách tiếng Hoa cũng có sự dè dặt khi đặt tour tới Đà Nẵng.

Để bù đắp sự sụt giảm này, Đà Nẵng đã chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá để thu hút du khách tại các thị trường khác như Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia... Nhờ vậy, trong nửa năm qua, lượng du khách về Đà Nẵng vẫn tăng hơn 15%.

Liên quan tới khai thác thủy sản, Đà Nẵng đã có nhiều chính sách đột phá hỗ trợ ngư dân để vươn khơi như việc hỗ trợ cải hoán, đóng mới tàu công suất lớn, hỗ trợ cung cấp thiết bị thông tin liên lạc.

Ông Vũ Văn Tám- Thứ trưởng Bộ NN&PTNT nói, Đà Nẵng đã “xé rào” trong việc hỗ trợ thông tin liên lạc cho ngư dân, lúc đầu Bộ đã “tuýt còi”, sau đó thấy rằng việc “xé rào” đó là bước đột phá mang lại hiệu quả thiết thực cho ngư dân nên Bộ đã xem xét để sớm cho nhân rộng ra cả nước. Cũng theo ông Tám, Đà Nẵng được quy hoạch là một trong 5 trung tâm nghề cá lớn nhất Việt Nam, điều đó sẽ hình thành tại TP hệ thống bến cảng, tàu thuyền, các dịch vụ hậu cần hiện đại theo đúng mô hình của các nước có ngành thủy sản tiên tiến.

Ngư dân không chỉ được vay tới 80% vốn đóng tàu vỏ sắt công suất lớn mà trong mỗi chuyến ra khơi ngư dân cũng sẽ được ngân hàng cho vay tới 70% chi phí đầu tư, như vậy sẽ không bị phụ thuộc nguồn vốn vay bên ngoài, không bị các chủ vựa ép giá.

Theo Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, kinh tế biển là trọng tâm của Đà Nẵng và TP đã tạo ra nền tảng tương đối tốt để phát triển. Việc Đà Nẵng đề xuất xây dựng trung tâm hội nghị quốc tế, Phó Thủ tướng rất tán thành, bởi Đà Nẵng với hệ thống hạ tầng du lịch hiện đại hoàn toàn có thể trở thành trung tâm hội nghị quốc tế.

Phó Thủ tướng cũng rất tin tưởng với những hỗ trợ ngư dân phát triển ngành khai thác thủy sản bài bản, kịp thời, thiết thực của Đà Nẵng. Theo Phó Thủ tướng, trong bối cảnh tình hình biển Đông còn phức tạp vì vậy khi kinh tế TP đã hướng về biển thì phải tạo nền tảng phát triển bền vững để không bị ảnh hưởng trước những xáo trộn. Chẳng hạn nếu hạ tầng du lịch Đà Nẵng chuẩn bị tốt, TP chủ động tìm kiếm thu hút nguồn khách, thì khi có biến động sụt giảm lượng khách Trung Quốc cũng không đáng lo ngại.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chỉ đạo tại buổi làm việc với lãnh đạo TP Đà Nẵng về tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố. 

Gỡ khó về vốn

Đà Nẵng cần một cơ chế đặc thù để phát triển. Trong khi đó, với cơ chế hiện nay, nhất là cơ chế về nguồn vốn đã khiến Đà Nẵng  phải đối mặt với những khó khăn nhất định. Bí thư Thành ủy Trần Thọ nói, các công trình trọng điểm đã làm xong, bàn giao sử dụng, một số đã gần hư rồi mà TP vẫn còn phải nợ tiền DN hơn 1.800 tỷ đồng.

Trong khi đó, DN cũng đang khốn khổ. Lý do nợ hơn 1.800 tỷ đồng này được giải thích chính là nguồn vốn Trung ương duyệt cấp cho Đà Nẵng nhưng lại chưa giải ngân. Trong kế hoạch tới cuối năm 2014 cũng chưa thấy giải ngân nguồn vốn này cho Đà Nẵng. Vì thế lãnh đạo Đà Nẵng lo lắng, kiến nghị Chính phủ xem xét để giải ngân.

Không chỉ các công trình đã xong, Bí thư Thành ủy Trần Thọ đề nghị Chính phủ cũng xem xét cấp nguồn vốn cho các công trình đang dang dở, mà cụ thể là khu công nghệ cao, đang rất khẩn thiết.

Ngoài ra, thời gian tới các dự án cũng rất cần kíp triển khai như giai đoạn 2 Bệnh viện Phụ sản - Nhi (hiện đã quá tải vì phải phục vụ cho cả khu vực miền Trung); như Trung tâm hội nghị quốc tế; dự án di dời ga đường sắt.

Ngoài ra Đà Nẵng cũng kiến nghị một số vướng mắc liên quan tới Quỹ bảo lãnh tín dụng khi bị vướng cơ chế khiến ngân hàng thương mại muốn tham gia góp vốn cũng không được. Hoặc dự án bán lại nhà chung cư để cho người dân tự sửa chữa thay vì lâu nay TP cho thuê, lấy tiền đó bảo dưỡng còn không đủ nói gì tới xây mới, tuy vậy đề xuất lên Bộ Xây dựng nhiều lần vẫn không nhận được phản hồi. Đà Nẵng cũng mong muốn Trung ương cấp vốn để hoàn thành xây dựng Nông thôn mới vào năm 2015 thay vì chờ tới năm 2017 như kế hoạch.

Trước những kiến nghị đó của Đà Nẵng, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chỉ đạo các bộ, ngành liên quan cần nghiên cứu bố trí vốn cho Đà Nẵng để xử lý nợ đọng xây dựng các công trình trọng điểm (từ nay tới cuối năm khoảng 1/3 của 1.800 tỷ đồng).

Với nguồn vốn cho khu công nghệ cao Phó Thủ tướng cho rằng nên phân kỳ đầu tư theo hình thức cuốn gói, đồng thời cần huy động thêm các nguồn vốn bên ngoài, kêu gọi DN đầu tư hạ tầng. Với các đề xuất cấp vốn để hoàn thành chương trình nông thôn mới, tu bổ đê điều, xây trung tâm hội nghị quốc tế... Phó Thủ tướng đều tán thành. Riêng các vướng mắc trong vấn đề nhà chung cư, Quỹ bảo lãnh tín dụng, Phó Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành liên quan xem xét sớm trả lời cho Đà Nẵng.

Hải Quỳnh