“Phòng bệnh, hơn chữa bệnh”!

Thứ năm, 12/12/2019 12:23

Hàn Quốc lại một lần nữa tăng ngân sách quốc phòng 7,4% cho năm tới, lên con số kỷ lục, nhằm tăng cường khả năng phòng vệ trong bối cảnh bất ổn an ninh ngày càng gia tăng, nhất là những vụ thử tên lửa liên tục của Triều Tiên trong suốt những tháng qua.

Theo ngân sách được Quốc hội Hàn Quốc phê duyệt, công bố ngày 11-12, chi tiêu quân sự trong năm 2020 của nước này được đặt ở mức 50.150 tỷ won (41.290 tỷ USD), tăng so với mức 46.700 tỷ won trong năm nay. Đây là lần đầu tiên ngân sách quốc phòng của Hàn Quốc vượt qua mốc 50.000 tỷ won. Ngân sách được phê duyệt theo đề xuất trước đó của chính phủ, mặc dù một số chi tiết được điều chỉnh trong quá trình đánh giá của Quốc hội.

Theo đó, chính phủ Hàn Quốc sẽ chi 16.680 tỷ won cho việc mua vũ khí và các dự án khác vào năm tới để tăng cường khả năng phòng thủ, tăng 8,5% so với năm 2019. Bên cạnh đó, khoảng 33.470  tỷ won sẽ được dành để vận hành vũ khí và các lực lượng quân sự, tăng 6,9% so với năm ngoái. Sự gia tăng ngân sách quốc phòng này diễn ra vào thời điểm Hàn Quốc đối mặt với những thách thức an ninh ngày càng lớn. Trên thực tế, Hàn-Triều vẫn đang trong tình trạng chiến tranh vì cuộc chiến 1950-1953 chỉ kết thúc bằng một thỏa hiệp ngừng chiến chứ không phải bằng một thỏa thuận hòa bình.

Và hiện nay, bất chấp những nỗ lực hòa giải, Triều Tiên vẫn là mối lo thường trực đối với Hàn Quốc, đặc biệt trong bối cảnh các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Washington và Bình Nhưỡng bị đình trệ. Bình Nhưỡng đã cảnh báo sẽ từ bỏ thương lượng với Washington và tìm kiếm “cách thức mới” trừ khi Mỹ đưa ra một đề xuất mới trước cuối năm nay để thúc đẩy đàm phán Mỹ-Triều. Bình Nhưỡng trên thực tế đã tuyên bố quyết định đình chỉ các vụ thử hạt nhân và ICBM trong cuộc họp đảng Lao động Triều Tiên hồi tháng 4-2018 khi bắt đầu chính sách ngoại giao một cách nghiêm túc với Mỹ để hủy bỏ chương trình vũ khí hạt nhân nhằm đổi lấy các nhượng bộ chính trị và kinh tế. Nhưng trong bối cảnh bàn đàm phán với Mỹ bế tắc, Bình Nhưỡng liên tục thử tên lửa trong thời gian qua, càng làm gia tăng lo ngại, Triều Tiên có khả năng tái khởi động các vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Và những mối lo từ Triều Tiên được cho là nguyên nhân chính khiến ngân sách quốc phòng Hàn Quốc tăng liên tục, từ 20.800 tỷ won năm 2005 lên 31.400 won năm 2011 và 40.300 tỷ won năm 2017.

THANH VĂN