Quà phương xa và trúng thưởng ảo

Thứ sáu, 02/06/2017 12:27

(Cadn.com.vn) - Những năm gần đây, khi hệ thống các mạng xã hội phát triển, trong đó có mạng facebook và zalo thì nhiều người dùng đã trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo. Các phương tiện thông tin đại chúng, cơ quan chức năng cũng phát đi nhiều cảnh báo nhưng nhiều người vì hám lợi hoặc thiếu hiểu biết đã sập bẫy, mất tiền và vướng nhiều hệ lụy khác.

Nhóm thanh niên lừa đảo qua facebook được CAP Thạch Thang và CAQ Hải Châu làm rõ. 

Paul ơi, anh ở đâu?

Thời gian gần đây, chị Hoàng (trú Q. Hải Châu, Đà Nẵng) tỏ ra “nghiện” facebook, thường tự chụp hình  và đăng lên tài khoản cá nhân của mình. Hình ảnh đẹp nên chị nhận được nhiều lời khen của bạn bè thân quen và những người chị vừa kết bạn trên facebook, trong đó có một người tự giới thiệu tên Paul. Người này giới thiệu đang ở nước Anh và là một doanh nhân. Vài ngày trò chuyện, Paul bắt đầu tán tỉnh chị Hoàng. Qua cách thể hiện tình cảm, nói chuyện có vẻ hợp nên chị Hoàng bắt đầu có tình cảm với Paul.

Không dừng lại ở đó, sau thời gian tán tỉnh, Paul nói muốn gửi một số quà gồm tiền, vàng về cho chị Hoàng, sau này sẽ qua Việt Nam thăm chị. Để thể hiện hành động đó, Paul bỏ USD, vòng có màu vàng vào một thùng nhỏ rồi chat trực tiếp, quay video gửi cho chị Hoàng xem. Nghĩ mình trúng “lộc trời” nên chị Hoàng mừng thầm trong bụng và chờ đến ngày nhận quà.

Quả thực, vài ngày sau có người nói giọng miền Nam gọi vào số điện thoại của chị Hoàng, xưng là hải quan sân bay. Người này cho biết họ đang tạm giữ lô hàng của người nước ngoài gửi về cho chị vì có sự nghi ngờ, chị muốn giải quyết nhanh thì phải có sự “chung chi”. Tin lời, chị Hoàng chuyển một khoản tiền để nhanh chóng được giải quyết. Tuy nhiên, sau đó có người lại gọi điện cho chị Hoàng và nói giờ đã chuyển qua cơ quan Công an vì thấy số hàng đó có nhiều USD, vàng nên nghi ngờ có hành động rửa tiền. Họ nói muốn nhanh thì cũng phải tốn thêm phí... Qua vài lần bị đưa vào tròng, kết quả là chị Hoàng đã chuyển hơn 300 triệu đồng cho các đối tượng không rõ địa chỉ và nhận được sự chờ đợi. Sau nhiều ngày không có kết quả, chị Hoàng gọi lại theo số điện thoại của những người tự xưng là lực lượng hải quan, công an trước đó thì máy không liên lạc được, còn tài khoản của Paul thì cũng không có hồi âm.

Biết mình bị lừa, chị Hoàng đến CAQ Hải Châu trình báo. Qua điều tra, CAQ Hải Châu xác định được tên tài khoản của Paul đăng ký tại Nigeria. Còn số tiền mà chị Hoàng gửi vào các tài khoản tại Việt Nam, sau đó đã được chuyển liên tục qua nhiều tài khoản khác và việc rút tiền được thực hiện ở nước ngoài. Hiện CAQ Hải Châu đang phối hợp với lực lượng chức năng để làm rõ vụ việc này.

Những giải thưởng hấp dẫn do các đối tượng đưa ra để “câu” người nhẹ dạ.

Chiêu cũ, nạn nhân mới

Mới đây, một số nạn nhân của việc lừa đảo trúng thưởng qua hệ thống tin nhắn facebook cũng vừa đến CAQ Hải Châu để trình báo sự việc họ bị lừa. Theo các phản ánh, họ nhận được tin nhắn trúng thưởng tiền, hiện vật từ tin nhắn Messenger của mạng xã hội facebook tại trang www.traophanqua2017.com có địa chỉ nhận thưởng tại Tầng 6, một toàn nhà trên đường 2 Tháng 9 (Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng). Tuy nhiên, khi đã nộp tiền theo hướng dẫn và đến địa chỉ nhận thưởng thì mới hay không có Cty facebook nào ở đó cả. Hiện các vụ việc nói trên đang được Đội Cảnh sát Kinh tế CAQ Hải Châu khẩn trương điều tra, làm rõ.

Trước đó, trên địa bàn Q. Hải Châu nói riêng và TP Đà Nẵng nói chung cũng xuất hiện nhiều thông tin về các đối tượng lừa đảo với hình thức tương tự. Lực lượng CAQ Hải Châu, CA các phường trên địa bàn quận cũng như CATP Đà Nẵng đã tích cực vào cuộc điều tra, làm rõ nhiều đối tượng có hành vi lừa đảo như đã nói. Đơn cử, tháng 11-2015, CAP Thạch Thang và CAQ Hải Châu phát hiện nhóm đối tượng gồm Nguyễn Văn Dũng (1991), Hồ Tấn Linh (1992), Lê Thiện Thắng (1996), Huỳnh Thanh Trung (1996), Võ Văn Tuấn Kiệt (1996), Văn Bá Vang (2000) và Trần Huỳnh Đức (2000, cùng trú H. Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) có hành vi lừa đảo qua mạng xã hội facebook. Qua đấu tranh, nhóm đối tượng này thừa nhận hành vi lừa đảo qua tin nhắn và cho biết đã có nhiều người bị lừa, nộp tiền cho chúng để nhận giải thưởng... với tổng số hơn 1 tỷ đồng.

Tiếp đó, tháng 11-2016, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hùng Dương (1994, quê Triệu Phong, Quảng Trị) về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Qua điều tra xác định được, Dương dùng các thủ thuật để chiếm đoạt nick facebook của các Việt kiều, sau đó sử dụng những tài khoản này nhờ bạn bè, người thân của những người bị hack tài khoản mua card điện thoại rồi “cao chạy xa bay”. Tổng số tiền Dương chiếm đoạt của các bị hại lên đến 2 tỷ đồng. Nhiều đối tượng khác cũng sử dụng thủ đoạn tương tự để chiếm đoạt tài sản của người khác và bị lực lượng CA các cấp tại TP Đà Nẵng phát hiện, xử lý theo quy định.

Kết thúc bài viết này, chúng tôi chỉ mong rằng, những người sử dụng mạng xã hội, nhất là các mạng phổ biến hiện nay như facebook, Zalo phải hết sức tỉnh táo trước việc nhận được những thông báo trúng thưởng, nhận quà... với giá trị lớn. Bởi trên thực tế, nếu có các chương trình khuyến mãi lớn thì các đơn vị cũng phải có đăng ký với Sở Công Thương và một số đơn vị chức năng khác theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu nghi vấn phải suy xét kỹ, tham khảo ý kiến của người thân hoặc trình báo với cơ quan Công an để có hướng xử lý.

Nguyễn Tuấn