Quận Cẩm Lệ: Từng bước thay đổi diện mạo đô thị

Thứ sáu, 15/04/2016 10:43

(Cadn.com.vn) - Thành lập trên cơ sở sáp nhập 5 phường từ H. Hòa Vang (Hòa An, Hòa Phát, Hòa Thọ Đông, Hòa Thọ Tây, Hòa Xuân) và P. Khuê Trung của Q. Hải Châu, chỉ trong vòng hơn 10 năm xây dựng và phát triển, Q. Cẩm Lệ từng bước thay da đổi thịt. Phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng đã gặp gỡ ông Lê Văn Sơn, Chủ tịch UBND Q. Cẩm Lệ để tìm hiểu những nguyên nhân góp phần tạo nên sự phát triển  mạnh mẽ đó và các chương trình, mục tiêu mà quận này đang hướng đến.

Ông Lê Văn Sơn, Chủ tịch UBND Q.Cẩm Lệ

P.V: Xin ông cho biết các dự án xây dựng cơ bản đã và đang triển khai trên địa bàn Q.Cẩm Lệ cho đến thời điểm hiện nay?

Ông Lê Văn Sơn: Trong hơn 10 năm xây dựng và phát triển, Cẩm Lệ được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo TP Đà Nẵng trong việc xây dựng bộ mặt đô thị ngày càng văn minh, hiện đại. Theo đó, hàng loạt dự án được triển khai trên địa bàn, làm thay đổi hoàn toàn nhiều vùng dân cư. Ví như ở P. Hòa Xuân, gần như 100% số hộ dân nằm trong diện giải tỏa để triển khai nhiều công trình phục vụ cho việc phát triển  KT-XH như: Dự án Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân, dự án SVĐ Hòa Xuân, dự án Khu liên hợp TDTT, các khu tái định cư... Ngoài ra, dự án Khu đô thị Phước Lý (P.Hòa An), Khu công nghiệp Hòa Cầm (P. Hòa Thọ Tây)... đã biến các vùng đất ven đô thành điểm đến của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Hiện nay, trên địa bàn Cẩm Lệ vẫn còn đang tiếp tục triển khai hơn 10 dự án xây dựng cơ bản gồm: Khu Đô thị sinh thái Hòa Xuân, cải tạo - nâng cấp kênh Yên Thế - Bắc Sơn (P. Hòa An), thi công tuyến đường Tôn Đản nối đi lên QL14 B (giai đoạn 2) có chiều dài 2,5km (P. Hòa Phát), xây dựng tuyến đường gom dân sinh song song với đường sắt, dự án cải tạo mương Khe Cạn (cùng P. Hòa An và Hòa Phát), xây mới Trường mẫu giáo Hòa Thọ Đông và P. Hòa Phát (kinh phí 34 tỷ đồng), xây Nhà điều trị thuộc Trung tâm Y tế Q.Cẩm Lệ (P. Hòa Thọ Đông, hơn 20 tỷ đồng), xây mới Trường Tiểu học Nguyễn Như Hạnh (P.Hòa An, 22 tỷ đồng) và xây thêm 10 phòng học cho Trường Tiểu học Ông Ích Đường (P. Hòa Thọ Tây, hơn 10 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, Cẩm Lệ còn triển khai đầu tư xây dựng Khu phố chợ P. Hòa Phát, nâng cấp kiệt 158 Ông Ích Đường (P. Hòa Thọ Đông), cải tạo Khu di tích lăng mộ Thái Thị Bôi (P. Hòa Thọ Tây)... Khi các dự án này hoàn thiện, đưa vào sử dụng chắc chắn sẽ tạo nên bộ mặt đô thị Q. Cẩm Lệ văn minh, hiện đại, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần và vật chất cho người dân.

Triển khai thi công tuyến kênh Yên Thế - Bắc Sơn đi qua địa bàn P.Hòa An. 

P.V: Người dân P. Hòa An và Hòa Phát rất quan tâm đến 2 dự án liên quan trực tiếp đến đời sống sinh hoạt ở khu dân cư là đường gom dân sinh song song với đường sắt và cải tạo mương thoát nước Khe Cạn. Xin ông cho biết thêm về tiến độ thực hiện 2 dự án này.

Ông Lê Văn Sơn: Đây là 2 dự án rất quan trọng của Cẩm Lệ, tác động trực tiếp đến công tác an sinh xã hội của địa phương. Nếu tuyến  đường gom dân sinh tạo thuận lợi cho người dân sinh sống dọc theo tuyến đường sắt có cơ hội phát triển giao thương, hạn chế TNGT thì dự án mương thoát nước Khe Cạn giúp cho hàng trăm hộ dân giải quyết được bài toán ô nhiễm môi trường và ngập úng khi mùa mưa đến. Dự án đường gom dân sinh triển khai dưới hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm, có tổng chiều dài 5,5km từ Ngã ba Huế đến ngã tư Hòa Cầm,  tổng mức đầu tư khoảng 150 tỷ đồng. Đây là dự án trọng điểm của Cẩm Lệ và TP Đà Nẵng, hiện đã cơ bản hoàn thành thông báo kiểm định 737/788 hồ sơ và xét tính pháp lý 630/788 hồ sơ. Có 500 hộ dân đã nhận được đơn báo giá đền bù, giải tỏa.

Theo kế hoạch, giai đoạn 1 sẽ thi công vị trí ít nhà dân (từ ngã tư Hòa Cầm về đường CK55), đến tháng 6-2016 sẽ hoàn thành việc giải phóng mặt bằng toàn tuyến để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Còn dự án mương thoát nước Khe Cạn khớp nối từ đường Lê Trọng Tấn (P. Hòa Phát) qua Hòa An đến tận kênh Phú Lộc (Q.Thanh Khê). Đây là dự án hạ tầng ưu tiên của TP Đà Nẵng, có tổng mức đầu tư thi công khoảng 61 tỷ đồng, phấn đấu hoàn thành trong năm 2016 để giải quyết vấn nạn ngập úng và ô nhiễm môi trường.  

P.V: Cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.

 Đinh Nga
(thực hiện)