Quảng Nam đề nghị đặt tên đường Đà Nẵng

Thứ ba, 07/12/2021 13:14

Tại Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 được khai mạc sáng nay (7-12), UBND tỉnh Quảng Nam đã có Tờ trình số 4836/TTr-UBND về việc đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết đặt tên đường Đà Nẵng và tên đường Nguyễn Tất Thành (tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

Cận cảnh tuyến đường được Quảng Nam chọn đặt tên Đà Nẵng.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, việc đặt tên đường Đà Nẵng và tên đường Nguyễn Tất Thành tại thành phố Tam Kỳ là việc làm cần thiết nhằm tuyên truyền, giới thiệu về tình cảm, tinh thần đoàn kết gắn bó keo sơn giữa hai địa phương Quảng Nam và Đà Nẵng; thể hiện tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Nam đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài, vĩ đại của cách mạng và dân tộc Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Góp phần thực hiện quản lý hành chính theo hướng văn minh, hiện đại, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong các hoạt động, giao dịch kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam chọn tuyến đường tại TP Tam Kỳ, là tuyến đường định hướng kết nối liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam; có điểm đầu giáp đường Võ Chí Công (xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ), điểm cuối giáp QL1A, chiều dài 5.760 mét; chiều rộng 34 mét để đặt tên đường Đà Nẵng.

Tuyến đường dài 11km được Quảng Nam chọn đặt tên Nguyễn Tất Thành.

Đối với đường Nguyễn Tất Thành, chọn tuyến đường tại TP Tam Kỳ, thường được gọi là đường dự án Điện Biên Phủ; có điểm đầu giáp kè biển Tam Thanh (xã Tam Thanh, TP Tam Kỳ), điểm cuối giáp Quốc lộ 40B (phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ), chiều dài 11. 000 mét, chiều rộng từ 12 mét đến 60 mét (quy hoạch rộng 60m) để đặt tên đường Nguyễn Tất Thành.

TRẦN TÂN