Quảng Ngãi cần hỗ trợ người dân vùng dự án chuyển đổi nghề

Thứ hai, 10/03/2014 08:51

(Cadn.com.vn) - Thực hiện chủ trương của tỉnh Quảng Ngãi về đầu tư, xây dựng Dự án khu liên hợp công nghiệp - đô thị và dịch vụ Vsip, hàng nghìn hộ dân H. Sơn Tịnh đã bàn giao đất cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, sau khi di dời, bàn giao đất, nhiều hộ dân vùng dự án rơi vào tình cảnh thiếu đất sản xuất, không có việc làm, cần được chuyển đổi nghề nghiệp.

Dự án Vsip Quảng Ngãi được xây dựng tại 2 xã Tịnh Phong và Tịnh Thọ, H. Sơn Tịnh, với diện tích 1.200 ha, sẽ ảnh hưởng đến 1.872 hộ dân với 7.676 nhân khẩu. Trong đó, có 2.766 người cần được giải quyết việc làm, 580 người cần được đào tạo nghề và một số lao động cần hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề.

Ngoài ra, hàng năm dự kiến sẽ có thêm khoảng 120 lao động phát sinh do biến động xã hội. Trong đó, giai đoạn 1A và 1B, H. Sơn Tịnh sẽ thu hồi và bàn giao cho chủ đầu tư gần 220 ha đất nông - lâm nghiệp của hơn 1.000 hộ dân. Hiện nay, dự án triển khai giai đoạn 1A, H. Sơn Tịnh đã bàn giao gần 168 ha đất nông nghiệp của 650 hộ dân xã Tịnh Phong cho các nhà đầu tư.

Sau khi bàn giao đất cho dự án, đến nay, hơn 1.000 lao động của các hộ bị thu hồi đất vẫn chưa được đào tạo nghề và giải quyết việc làm. Đây cũng là băn khoăn, lo lắng của chính quyền xã Tịnh Phong.

Ông Đoàn Minh Thái, Bí thư Đảng ủy xã Tịnh Phong cho biết: Hiện nay một số người đã tự chuyển đổi sang các nghề như bán cà phê, bán cơm, xây dựng nhà trọ,... gần khu vực khu công nghiệp Vsip đang xây dựng để phục vụ công nhân làm công trình.

Tuy nhiên, số lượng này không nhiều, chủ yếu người dân sau khi nhường đất thì sống dựa vào tiền đền bù. Do đó, việc chuyển đổi nghề nghiệp cho người dân ở đây là cần thiết, vì trước kia Tịnh Phong là địa phương chuyên sản xuất nông nghiệp, giờ đất nông nghiệp đã nhường cho công nghiệp. Nếu không kịp thời giải quyết nhu cầu việc làm cho người dân, tương lai cuộc sống của họ sẽ rất khó khăn.

Ông Phạm Vinh, Chủ tịch UBND H. Sơn Tịnh cho biết: Huyện đã có danh sách những người cần đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp gửi UBND tỉnh, để khi các doanh nghiệp yêu cầu sẽ bố trí cho những người thuộc diện nhường đất cho dự án được bố trí việc làm.

Việc chuyển đổi nghề để người dân có cuộc sống ổn định là nhiệm vụ quan trọng. Đó cũng là trách nhiệm của chính quyền và của nhà đầu tư đối với những người dân đã nhường đất cho dự án.

T.H