Quảng Ngãi đẩy nhanh xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp

Thứ hai, 18/05/2026 07:55

Sau sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Quảng Ngãi hiện còn hàng trăm cơ sở nhà, đất dôi dư chưa được xử lý, khai thác hiệu quả. Trước thực trạng này, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ xử lý, hoàn thành trước ngày 20-6 nhằm tránh lãng phí, xuống cấp tài sản công.

Một số trụ sở trên địa bàn phường Kon Tum.
Một số trụ sở trên địa bàn phường Kon Tum.

Theo Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi, sau sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, toàn tỉnh hiện có 991 cơ sở nhà, đất dôi dư cần xử lý. Đến nay, phần lớn cơ sở đã được ban hành phương án xử lý, tuy nhiên vẫn còn 477 cơ sở chưa hoàn thành việc xử lý, khai thác sau khi chuyển giao về địa phương quản lý. Trong quá trình xử lý phát sinh nhiều khó khăn như vướng mắc về đất đai, tài sản xuống cấp, thiếu kinh phí sửa chữa, bảo vệ và khó bố trí công năng sử dụng phù hợp. Hiện mới có 34/96 xã, phường bổ sung chức năng quản lý, khai thác nhà, đất cho đơn vị sự nghiệp cấp xã theo quy định. Đây được xác định là một trong những nguyên nhân khiến tiến độ xử lý tài sản dôi dư còn chậm.

Thực hiện các Công điện của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp cùng các chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang đã có công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai, bảo đảm hoàn thành việc xử lý, khai thác, sử dụng các cơ sở nhà, đất dôi dư trước ngày 20-6; không để xảy ra tình trạng hư hỏng, xuống cấp, lãng phí. UBND tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm Kết luận số 18-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trong đó nhấn mạnh việc tận dụng tối đa công năng sử dụng các trụ sở hiện có, hạn chế tối đa xây dựng trụ sở, trung tâm hành chính mới nhằm bảo đảm hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, chống lãng phí, tiêu cực.

Các địa phương, đơn vị được yêu cầu rà soát các cơ sở nhà, đất tiếp tục sử dụng hoặc được giao, điều chuyển để làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, bảo đảm phù hợp tiêu chuẩn, định mức sử dụng theo quy định. Trường hợp diện tích lớn hơn tiêu chuẩn nhưng không có đơn vị phù hợp tiếp nhận thì cơ quan đang quản lý phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo Nghị định số 155/2025/NĐ-CP.

Đối với các cơ sở nhà, đất đã có quyết định giao, điều chuyển, chuyển đổi công năng để làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp hoặc phục vụ mục đích công cộng, UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương hoàn thành việc bàn giao, tiếp nhận, đưa vào sử dụng. Riêng các tổ chức phát triển quỹ đất của địa phương vừa thực hiện nhiệm vụ phát triển quỹ đất theo pháp luật đất đai, vừa thực hiện nhiệm vụ quản lý, kinh doanh nhà, khi tiếp nhận cơ sở nhà, đất dôi dư phải xác định rõ hình thức quản lý, khai thác theo pháp luật đất đai hoặc theo quy định tại Nghị định số 108/2024/NĐ-CP. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền nếu để xảy ra chậm trễ hoặc xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư không đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang nhấn mạnh, việc xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp trên địa bàn tỉnh phải bảo đảm hoàn thành trong quý II-2026 theo yêu cầu của Chính phủ. "Các báo cáo hiện nay nếu chưa xác định được hướng xử lý cụ thể cho từng cơ sở là chưa đạt yêu cầu.

Đối với khu vực tỉnh Kon Tum cũ, nhiều cơ sở đã được dự kiến bố trí cho các mục đích sử dụng khác nhau nên cần rà soát, phân tích kỹ để có phương án phù hợp, thể hiện rõ chuyển biến trong quá trình xử lý. Không thể chỉ dừng ở việc thống kê trụ sở ở đâu mà không đưa ra được giải pháp khai thác, sử dụng hiệu quả. Cơ quan tham mưu phải khẩn trương rà soát lại toàn bộ nội dung này", ông Nguyễn Hoàng Giang nói.

Hà Vy

Hành động quyết liệt hơn để Đà Nẵng giữ vững tăng trưởng hai con số

Ngày 7-5, UBND TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, đồng thời đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thu ngân sách và giải ngân đầu tư công 4 tháng đầu năm 2026.

Không đột phá, Đà Nẵng khó đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Dù kinh tế TP Đà Nẵng 4 tháng đầu năm 2026 ghi nhận nhiều tín hiệu khởi sắc, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang thẳng thắn nhìn nhận tốc độ tăng trưởng hiện vẫn chưa đạt yêu cầu. Với mục tiêu GRDP cả năm trên 11%, thành phố đứng trước áp lực lớn, buộc phải có giải pháp đột phá, hành động quyết liệt hơn.

Cử tri Ngũ Hành Sơn kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh, phát triển đô thị

Sáng 6-5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Đà Nẵng đã tiếp xúc cử tri phường Ngũ Hành Sơn nhằm thông tin kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, đồng thời ghi nhận, giải đáp các kiến nghị liên quan đến những vấn đề dân sinh, phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn.

Cả nước có khoảng 7.000 dự án đang cần phải tháo gỡ vướng mắc trong quý III

Theo thống kê sơ bộ, cả nước có khoảng 7.000 dự án đang cần phải tháo gỡ vướng mắc trong quý 3-2026 và các địa phương phải lập được danh sách, đề xuất phương án xử lý cụ thể của từng dự án.

Xử lý tài sản công dôi dư cần tránh lãng phí từ khâu bố trí công năng

Hiện nay việc xử lý, khai thác hiệu quả tài sản công dôi dư đang trở thành một nhiệm vụ cấp thiết, UBND thành phố đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp với các địa phương rà soát, thống kê và quyết định phương án bố trí, điều chuyển hoặc chuyển đổi công năng các trụ sở hiện có đảm bảo tính khoa học, tách biệt giữa khu vực thương mại - dịch vụ...