Quảng Trị: Vượt nắng nóng gay gắt, hơn 9.600 sĩ tử tranh suất vào lớp 10

Thứ sáu, 02/06/2023 10:20
10 giờ ngày 2-6, hơn 9.600 thí sinh đăng ký thi vào lớp 10 năm học 2023-2024 tại Quảng Trị đã hoàn thành buổi thi đầu tiên với 2 môn Toán và Tiếng Anh. Chiều cùng ngày, các thí sinh tiếp tục với môn thi Ngữ Văn.

Quảng Trị đang trải qua đợt cao điểm nắng nóng, nền nhiệt ngoài trời lên gần 40 độ C khiến các thí sinh lẫn phụ huynh đều nhiều vất vả. Nhưng với tinh thần hiếu học, các sĩ tử đều cố gắng vượt qua khó khăn, tập trung cao nhất cho kỳ thi quan trọng này. Đặc biệt, ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, thí sinh Bùi Phan Đức Tiến (học sinh trường THCS Nguyễn Huệ -TP Đông Hà) trước đó bị tai nạn gãy chân đến điểm thi trên băng ca với sự hỗ trợ tận tình của cán bộ và lực lượng CA làm nhiệm vụ tại đây. Trước mong muốn được dự thi của Tiến, Ban chỉ đạo kỳ thi đã cho phép thí sinh sau khi được chăm sóc y tế được dự thi ở phòng riêng, đồng thời bố trí 1 xe cứu thương trực tại điểm thi này.

Tiếp sức cho sĩ tử lớp 10

Theo Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị Lê Thị Hương, vào sáng 2-6, Ban chỉ đạo thành lập 3 đoàn kiểm tra công tác tổ chức thi tại các điểm thi của TP Đông Hà, huyện Triệu Phong và Vĩnh Linh. Trong đó, kiểm tra công tác tổ chức thi tại Hội đồng thi Trường THPT Lê Lợi (TP Đông Hà), Giám đốc Sở GD-ĐT đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ thi của hội đồng thi, đề nghị hội đồng thực hiện đầy đủ quy chế thi, đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc; chú ý vấn đề an toàn sức khỏe cho thí sinh và cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ trong kỳ thi. Được biết, các điểm thi đều có các đội tình nguyện tiếp sức mùa thi do Đoàn thanh niên tổ chức.

Kỳ thi sẽ tiếp tục trong ngày 3-6 với các môn chuyên, trong đó tỷ lệ "chọi" môn Ngữ Văn cao nhất khi 85 thí sinh đăng ký nhưng chỉ tiêu là 32.

Tin, ảnh : Bảo Hà