Quy hoạch dự án du lịch ven biển: Cần đặt lợi ích người dân lên trên hết (Bài 2: Mới có chủ trương nhưng giá đất đã tăng cao)

Thứ năm, 03/05/2018 12:02

Dự án quần thể du lịch nghỉ dưỡng và đô thị ven biển, đảo (dự án FLC) trên địa phận 2 huyện Bình Sơn và Lý Sơn (Quảng Ngãi) với quy mô hoành tráng là vậy. Thế nhưng khi tiếp xúc với P.V, đại diện lãnh đạo nhiều địa phương “nằm trong quy hoạch” của dự án cho biết chưa nhận được công văn, thông báo chính thức nào liên quan đến dự án. Do đó, khi người dân hỏi các vấn đề liên quan đến dự án “tầm cỡ” này, chính quyền địa phương cũng không biết giải đáp ra sao. Đặc biệt, khi dự án chưa được triển khai thì nhiều đối tượng nơi khác đến tìm mua đất khiến giá đất nơi đây đang tăng cao.

Cử tri các xã dự kiến nằm trong dự án FLC phát biểu ý kiến với lãnh đạo Quảng Ngãi.

Ngày 26-4, trao đổi với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, ông Phan Nuôi – Phó Chủ tịch UBND xã Bình Hòa cho biết, đến thời điểm hiện tại địa phương vẫn chưa nhận được các văn bản, thông báo nào từ cấp trên liên quan đến dự án FLC. “Chúng tôi chỉ nắm thông tin của dự án qua báo đài và mạng xã hội chứ chưa có văn bản chính thức nào gửi xuống địa phương. Do vậy địa phương cũng chưa thể tiến hành họp dân tham vấn về những vấn đề liên quan”- ông Nuôi cho biết.

Nói về quan điểm của địa phương liên quan đến dự án trên, ông Phan Nuôi nhận định: “Người dân địa phương đa số sống bằng nghề nông, do vậy nếu có dự án nào triển khai, mang lại hiệu quả kinh tế, cải thiện đời sống người dân thì địa phương hoàn toàn ủng hộ”. Đại diện lãnh đạo xã Bình Hòa cũng cho biết thêm, lâu nay địa phương chưa có dự án nào được triển khai, vì vậy nông sản, hàng hóa sản xuất ra giá cả thấp, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Do đó địa phương cũng mong muốn doanh nghiệp có tiềm lực đầu tư tại đây để cuộc sống được đổi thay. “Trước đây huyện đã công bố quy hoạch đầu tư mở khu công nghiệp cao tại địa phương. Tuy nhiên qua nhiều năm, đến nay vẫn chưa có doanh nghiệp, Cty nào đăng ký vào hoạt động”- ông Nuôi thông tin thêm.

Bên cạnh đó, ông Nuôi cũng cho biết: “Dự án chưa biết thế nào nhưng mấy ngày nay giới bất động sản tìm đến địa phương nằm trong dự án hỏi mua đất rất nhiều khiến giá đất đang tăng cao. Trước đây đất nông nghiệp trồng lúa không ai ngó ngàng chi đến, thế nhưng giờ mỗi sào đất nông nghiệp đã có người trả mua 4, 5 chục triệu đồng rồi”.

Phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng trao đổi với đại diện lãnh đạo xã Bình Hòa liên quan dự án FLC.

Tương tự, đại diện lãnh đạo xã Bình Phú cũng cho biết, địa phương chỉ mới nghe thông tin qua báo đài. “Chưa có thông tin chính thức nên chưa biết thế nào. Phương án này kia cũng chưa nắm được nên chưa thể họp dân lấy ý kiến. Qua tìm hiểu cho thấy chủ trương xây dựng dự án là đúng, nhưng thực tiễn triển khai thế nào chưa biết được. Nếu thực tiễn phù hợp với nguyện vọng của người dân thì họ sẵn sàng ủng hộ thôi”- đại diện lãnh đạo UBND xã Bình Phú chia sẻ.

Trong khi đó, ngày 27-4, tại buổi tiếp xúc cử tri 3 xã ven biển nằm trong dự án của Tập đoàn FLC, ông Lê Viết Chữ, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh, hiện tỉnh mới có chủ trương để Tập đoàn FLC khảo sát, lập dự án. “Đến giờ phút này tỉnh chưa có quyết định đầu tư gì cả. Một dự án ra đời phải đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu, lợi ích Nhà nước và nhà đầu tư. Dự án phải theo trình tự thủ tục đầu tư, phải kết hợp phát triển KT-XH gắn với bảo đảm an ninh - quốc phòng... Công văn của UBND tỉnh ban hành nói chủ đầu tư dự kiến ngày khởi công là 19-5, tuy nhiên phải hội đủ điều kiện đảm bảo quy trình, thủ tục theo quy định pháp luật. Nếu doanh nghiệp chưa đủ điều kiện thì tỉnh chưa cho phép khởi công”, ông Chữ nhấn mạnh.

Quan điểm của lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi khi dự án được triển khai đời sống người dân sẽ tốt hơn. Trong ảnh: Người dân xã Bình Phú đa số làm nghề nông.

Điều khiến nhiều cử tri ven biển lo lắng đó là trong Thông báo hỏa tốc số 114/TB-UBND ngày 18-4 của Văn phòng UBND tỉnh phát đi nội dung kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về phương án quy hoạch dự án FLC, trong đó có đoạn “Trung bình 8km bố trí một điểm để người dân ra biển”. Điều này đã khiến người dân lo lắng, bởi như thế chẳng khác nào gây khó khăn cho việc đi lại.

Về vấn đề này, ông Lê Viết Chữ cam kết chính quyền cùng nhà đầu tư sẽ nghiên cứu, bố trí xen kẽ một số tuyến đường ra biển và không gian bờ biển dùng chung cho cộng đồng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, tiếp cận với biển.  Đi kèm với đó là việc bảo tồn các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, các giá trị địa chất, khoáng sản, núi lửa trong khu vực quy hoạch dự án và vùng phụ cận, nhất là việc bảo tồn các giá trị địa chất núi lửa, các di sản, di tích trong khu vực dự án và vùng phụ cận. “Tỉnh và nhà đầu tư sẽ tính toán đầu tư theo hướng không phân thành nhiều khu tái định cư nhỏ, mà tập trung đầu tư xây dựng một hoặc vài khu đô thị với quy mô lớn và một số khu vực khác cho phù hợp với nghề biển, nông nghiệp, tập quán sinh hoạt của người dân địa phương... Qua đây tôi cũng đề nghị người dân bình tĩnh, đồng thuận nhằm tạo môi trường đầu tư tốt nhất; người dân trong vùng dự án và các vùng lân cận phải được hưởng lợi nhiều nhất, có cuộc sống tốt hơn trước khi có dự án”- ông Chữ nói.

BÃO BÌNH