Quyết liệt kéo giảm tội phạm, đem lại bình yên cho nhân dân

Thứ năm, 10/03/2016 10:07

(Cadn.com.vn) - Ngày 9-3, Đại tá Lê Văn Tam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì hội nghị sơ kết đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ Đại hội lần thứ XII của Đảng, Tết Bính Thân- 2016 và tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc CATP tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong đợt sơ kết tấn công, trấn áp tội phạm.

Tỷ lệ khám phá án đạt cao

Báo cáo kết quả thực hiện các mặt công tác trong đợt cao điểm, Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Trưởng phòng Tham mưu CATP nêu rõ: Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ CA, CATP đã triển khai nghiêm túc đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, do đó, thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Tết Nguyên đán Bính Thân- 2016, tình hình ANCT, TTATXH được giữ vững, ổn định; tội phạm được kiềm chế, không để xảy ra các vụ án phức tạp, hoạt động theo kiểu "xã hội đen", gây bức xúc trong dư luận; nhiều vụ án, chuyên án hình sự, ma túy được đấu tranh, triệt phá. Công tác quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện được tăng cường, góp phần ngăn ngừa và hạn chế tội phạm phát sinh tại cơ sở; kiểm soát và không để xảy ra tình trạng sản xuất, buôn bán, vận chuyển, đốt pháo nổ và thả đèn trời trong dịp Tết.

Tại hội nghị sơ kết, CATP đã triển khai kế hoạch bảo vệ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tình hình TTATGT được đảm bảo, TNGT giảm cả 3 tiêu chí, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài, xảy ra đua xe trái phép, tạo điều kiện cho nhân dân vui xuân đón Tết an bình. Trong số 21 vụ TNGT xảy ra, làm chết 16 người, 14 người bị thương, so với cùng kỳ giảm 5 vụ, giảm 2 người chết và giảm 8 người bị thương. Đáng chú ý, với 98 vụ phạm pháp hình sự xảy ra, làm bị thương 14 người, thiệt hại tài sản 400 triệu đồng, lực lượng CA các cấp đã vào cuộc quyết liệt điều tra, khám phá thành công 86 vụ, đạt tỷ lệ 87,7%, bắt 109 đối tượng, thu hồi tài sản hơn 200 triệu đồng, trong đó một số loại tội phạm đạt tỷ lệ điều tra khám phá đạt 100%. Đây là kết quả điều tra khám phá án đạt tỷ lệ cao, ấn tượng nhất so với cùng kỳ những năm trước, được lãnh đạo TP và nhân dân đánh giá cao.

Qua triển khai thực hiện tuần tra theo Quyết định 6743 và 8394 của UBNDTP, lực lượng CA các cấp đã triển khai hàng chục ngàn lượt tuần tra, qua đó phát hiện, bắt quả tang nhiều vụ trộm cắp, ngăn chặn gần 100 vụ đánh nhau gây rối, giải tán 487 trường hợp thanh thiếu niên tụ tập gây mất ANTT. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm (PCTP) tham nhũng, tội phạm vi phạm pháp luật về môi trường; bắt, vận động đối tượng truy nã; kỹ thuật hình sự; quản lý can phạm nhân, thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; công tác QLHC về TTXH; TTKS, bảo vệ mục tiêu… cũng được quan tâm chú trọng và đạt nhiều kết quả khả quan.

Kịp thời động viên, khen thưởng CBCS, CA các đơn vị, địa phương, tại hội nghị, Giám đốc CATP đã tặng Giấy khen cho 40 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm. Ngoài ra, Hội đồng Thi đua Khen thưởng CATP cũng xét và đề nghị Bộ CA tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc.

Bên cạnh những kết quả tích cực, hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, tồn tại trong công tác đấu tranh, PCTP. Bởi qua phân tích, tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp, tăng 22,5% số vụ, trọng án tăng 33% so với cùng kỳ; tội phạm cố ý gây thương tích cũng có dấu hiệu gia tăng; tội phạm cướp giật tuy được kiềm chế nhưng vẫn xảy  ra tại nhiều địa bàn; tỷ lệ điều tra các vụ trộm cắp tài sản, trộm cắp xe máy còn thấp…

Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc CATP tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong đợt sơ kết tấn công, trấn áp tội phạm. 

Quyết liệt để kéo giảm tội phạm

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Lê Văn Tam biểu dương kết quả các mặt công tác mà CA các đơn vị, địa phương đã đạt được trong đợt cao điểm, nhất là việc triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, chuyên đề hay trong đấu tranh, PCTP. Với kết quả chỉ xảy ra 7 vụ PPHS trong dịp tết, TNGT chỉ xảy ra một vụ, Đại tá Lê Văn Tam cho hay, đó là thành tích khiến lãnh đạo TP rất hài lòng. "Xét một cách tổng quan trong toàn đợt, dù số vụ PPHS, kể cả vụ trọng án có tăng, song tính chất các vụ việc không nguy hiểm, mà chủ yếu là do mâu thuẫn bộc phát trên bàn nhậu, chứ không phải là cố ý giết người. Điều đáng mừng các đơn vị địa phương đã tập trung phá án tốt, đạt tỷ lệ cao, khẳng định lực lượng CA các cấp đã thực hiện tốt giải pháp phòng ngừa cũng như công tác tham mưu và quản lý tốt các đối tượng hình sự, không để tội phạm lộng hành" - Đại tá Lê Văn Tam nói.

Tuy nhiên thời gian gần đây, một số loại tội phạm đang nổi lên khiến nhân dân và lực lượng CA chưa yên tâm, như tội phạm trộm cắp chiếm tỉ lệ cao, với 62/98 vụ xảy ra. Bên cạnh đó, tại cơ sở đang nổi lên tình trạng cờ bạc, cá độ bóng đá, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, nhưng công tác đấu tranh, trấn áp chưa mạnh. Rõ ràng lực lượng CA tại cơ sở chưa thực sự sâu sát, còn xem nhẹ các hành vi phạm tội theo mức thiệt hại nặng, nhẹ. Đại tá Lê Văn Tam yêu cầu các đơn vị, địa phương phải sâu sát hơn trong việc lập chuyên đề, chuyên án để đấu tranh, làm chùn chân tội phạm.

"Sau hội nghị sơ kết này, tôi đề nghị từng địa bàn, mỗi đơn vị phải tập trung đánh giá lại toàn diện tình hình ANTT, TTATXH, trong đó tập trung vào một số đối tượng trong diện sưu tra, nghi vấn có biểu hiện PPHS để có chương trình hành động cụ thể. Khi chúng ta nắm tốt, quản lý tốt đối tượng và phòng ngừa tốt từ xa chắc chắn dập tắt được ngay từ khi tội phạm mới nhen nhóm, bằng không khi chúng đã cấu kết với nhau, tình hình sẽ phức tạp, khó đấu tranh. Để làm được vậy, lãnh đạo các đơn vị, địa phương phải áp dụng tốt quy chế làm việc, ra mệnh lệnh dứt khoát buộc CBCS làm việc, vào cuộc với tinh thần cao nhất để kéo giảm tội phạm, tăng tỷ lệ điều tra khám phá án, tạo ấn tượng tốt cho nhân dân" - Đại tá Lê Văn Tam nhấn mạnh.

Đại tá Lê Văn Tam cũng mong muốn lực lượng CA các cấp không được thoả mãn, hài lòng với thành tích điều tra khám phá án của mình, mà phải đặt mục tiêu, quyết tâm cao hơn, cố gắng điều tra mở rộng án, khai thác những phương thức thủ đoạn, đường dây các đối tượng tham gia để làm rõ hơn đối tượng liên quan. Làm được vậy, hiệu ứng dư luận, công tác phòng ngừa sẽ tốt hơn và chắc chắn tội phạm sẽ sợ hơn, bớt liều lĩnh hơn. Cùng với công tác điều tra, khám phá các vụ PPHS xảy ra, công tác đảm bảo TTATGT cũng cần chú trọng, bởi thời gian qua, thành phố rất quan tâm đến lĩnh vực này do liên tiếp xảy ra những vụ TNGT nghiêm trọng, gây bức xúc cho dư luận.

Công Hạnh