Quyết tâm không để dịch bệnh tái bùng phát

Thứ năm, 04/11/2021 11:09

Sau thời gian tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn TP cơ bản ổn định, những ngày qua, Đà Nẵng liên tiếp ghi nhận các ca mắc mới trong cộng đồng. Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP chiều 3-11, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương phối hợp khoanh chặt những vùng có nguy cơ, đẩy nhanh truy vết, xét nghiệm để chặn đà lây lan, không để dịch bệnh tái bùng phát.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh đồng chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP chiều 3-11.

Ghi nhận thêm 3 F0 cộng đồng

Ngày 3-11, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP cho biết, trong ngày Đà Nẵng ghi nhận 4 ca mắc COVID-19, gồm 1 F1 về từ TP Hồ Chí Minh được cách ly tại nhà, có kết quả xét nghiệm âm tính trước đó và 3 ca chưa cách ly. Cụ thể, 3 ca chưa cách ly là T.T.K.A (nữ, 2000, trú P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà), nhân viên phục vụ tại nhà hàng Lê Gia 2 (đường Phạm Văn Đồng, Q. Sơn Trà), lấy mẫu sàng lọc tại Bệnh viện 199; T.T.M.T (nữ, 1996, quê thị xã Điện Bàn, Quảng Nam; tạm trú P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà), nhân viên phục vụ tại nhà hàng Lê Gia 2, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại Bệnh viện 199 và M.X.T (nam, 1986, trú P. Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn, là thợ làm cửa, nhôm kính), tự đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm. Liên quan đến các ca bệnh mới, ngành Y tế TP đã tiến hành cách ly tập trung 116 F1 tại khách sạn. Tính từ 10-7 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 4.732 ca mắc COVID-19.

Trong ngày, ngành Y tế tổ chức xét nghiệm cho 5.163 lượt người, trong đó xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR là 3.965 lượt người và test nhanh 1.198 lượt người. Bên cạnh đó, ngành Y tế cũng test nhanh 271 lượt người trên các phương tiện vào TP tại các chốt kiểm soát cửa ngõ. Cũng trong ngày 3-11, TP tiếp nhận 98 người về từ địa phương khác. Hiện có 12 trường hợp về từ ngoại tỉnh đang cách ly tập trung, 3 trường hợp cách ly tại cơ sở y tế và 685 trường hợp cách ly tại nhà. TP có 5 điểm phong tỏa với 96 hộ (340 nhân khẩu), trong đó Q. Hải Châu 2 điểm với 56 hộ (214 nhân khẩu), Q. Thanh Khê 2 điểm với 38 hộ (119 nhân khẩu), Q. Cẩm Lệ 1 điểm với 2 hộ (7 nhân khẩu). TP duy trì 9 cơ sở cách ly tập trung, đang thực hiện cách ly 209 người.

Ngày 3-11, TP tiếp nhận 191.250 liều vaccine phòng COVID-19. Đến nay, Đà Nẵng tiếp nhận 1.316.106 liều vaccine phòng COVID-19, đã tiêm 1.140.991 liều, trong đó 888.580 người tiêm mũi 1 và 252.411 người tiêm mũi 2.

Đà Nẵng đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho trẻ em và học sinh. 

Khoanh vùng chặt, chặn đà lây

Tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nhìn nhận, các ca bệnh mới đều có yếu tố dịch tễ liên quan đến các điểm tập trung đông người, những nơi ăn uống nên nguy cơ lây lan đang ở mức cao. “Vì thế, các đơn vị, địa phương phải tập trung truy vết, dập dịch, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là để dịch bệnh tái bùng phát. Phải khoanh gọn vùng có dịch lại để không làm ảnh hưởng đến các hoạt động khác.

Bước đầu, có nhiều ca chưa xác định được nguồn lây phân bố đều trên địa bàn TP cho thấy dịch bệnh vẫn luôn tiềm ẩn nguy cơ rất lớn. Dịch bệnh quay trở lại có nhiều nguyên nhân, trong đó xuất phát từ việc nới lỏng các hoạt động. Dù vậy, đây là chỉ đạo chung của Trung ương trong bối cảnh phải sống chung với dịch. Hiện các địa phương dịch bệnh cũng quay trở lại chứ không riêng gì Đà Nẵng. Thời gian này cả hệ thống chính trị phải bình tĩnh xử lý nhưng tuyệt đối không được chủ quan”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chỉ đạo.

Bên cạnh việc khẩn trương dập dịch, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng yêu cầu các địa phương phải tăng cường quản lý tốt địa bàn, kịp thời phát hiện người đến, về từ các địa phương khác để có cách ứng xử phù hợp. “Các cơ quan và các quận, huyện cũng phải tăng cường kiểm tra việc tuân thủ quy định phòng chống dịch ở các cơ sở kinh doanh, nhất là tại các nhà hàng. Hiện theo báo cáo của các quận, huyện các cơ sở triển khai quét mã QR Code rất thấp nhưng chưa có báo cáo xử lý hoặc yêu cầu dừng hoạt động. Chúng ta phải kiểm tra, giám sát thường xuyên và phải xử phạt nếu có vi phạm để đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh.

Để công tác phòng chống dịch phát huy hiệu quả, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh đề nghị các địa phương kiểm soát chặt những trường hợp đang thực hiện cách ly tại nhà cùng với những thành viên trong gia đình. Tăng cường kiểm tra các nơi có nguy cơ cao như cảng cá, chợ đầu mối, khu công nghiệp…

“Ngành Y tế phải khẩn trương rà soát, điều chỉnh công tác xét nghiệm, tập trung vào những đối tượng đang có nguy cơ cao. Các đơn vị, địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân biết và tự giác liên hệ cơ sở y tế để tiến hành xét nghiệm khi có biểu hiện mắc bệnh hoặc có tiếp xúc với F0. Bên cạnh, phải tuyên truyền để người dân thấy rõ về mức độ nguy cơ của dịch trên địa bàn TP để người dân tự giác ý thức bảo vệ sức khỏe của mình cũng như cộng đồng. Song song đó, các địa phương tập trung rà soát tất cả những người chưa tiêm vaccine phòng COVID-19 để nắm danh sách và tiến hành tiêm, đảm bảo 100% người dân trên địa bàn TP được tiêm mũi 1”, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo.

Phi Nông