Quyết tâm xây dựng Đà Nẵng không ma túy sớm hơn lộ trình
Sáng 29-1, Công an TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị quán triệt Kết luận số 05-KL/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 02-NQ/TU và triển khai Kế hoạch số 12/KH-UBND của UBND thành phố, gắn với mục tiêu xây dựng TP Đà Nẵng không ma túy đến năm 2030.
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Đức Ấn – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Lê Trí Thanh – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; cùng đại diện các cơ quan nội chính, sở, ban, ngành, địa phương và lực lượng vũ trang trên địa bàn.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp- Giám đốc Công an TP Đà Nẵng nhấn mạnh: hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị trong việc hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố không ma túy. Thời gian qua, Công an TP đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu Thành ủy, UBND thành phố ban hành nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng như Nghị quyết số 02, Kết luận số 05 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 12 của UBND thành phố, tạo hành lang pháp lý và định hướng chiến lược cho công tác phòng, chống ma túy.
Tuy nhiên, đồng chí Giám đốc Công an TP thẳng thắn chỉ rõ: tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn diễn biến phức tạp; phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, lợi dụng không gian mạng; số người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy còn cao; công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn sơ hở; việc huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị ở một số địa bàn chưa đồng bộ, còn biểu hiện “trên nóng, dưới lạnh”; nguồn lực cho công tác phòng, chống ma túy ở cơ sở còn hạn chế.
Từ thực tiễn đó, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp đề xuất Thành ủy, UBND thành phố tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hơn, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng thành phố không ma túy sớm hơn lộ trình, hướng tới mốc năm 2028; đồng thời yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ các giải pháp hiệu quả.
Báo cáo tại hội nghị cho thấy, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy, đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, “nguồn cầu” về ma túy vẫn còn lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với an ninh, trật tự và sự phát triển bền vững của thành phố. Trước yêu cầu đó, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kết luận số 05, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 12, xác định rõ lộ trình xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy theo từng năm, phấn đấu đến năm 2030 đạt 100% đơn vị không ma túy, với 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó quyết liệt “giảm cầu”, triệt phá “nguồn cung”.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Đức Ấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố khẳng định việc điều chỉnh mục tiêu, lộ trình xây dựng Đà Nẵng không ma túy là yêu cầu cấp thiết, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng; yêu cầu các cấp, các ngành xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành mục tiêu vào năm 2028.
Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp khẳng định lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt trong tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra và trực tiếp đấu tranh với tội phạm ma túy; đồng thời kêu gọi sự vào cuộc đồng bộ của toàn hệ thống chính trị và Nhân dân, quyết tâm xây dựng TP Đà Nẵng không ma túy, vì sự bình yên và phát triển bền vững của thành phố.
X.SƠN








