Rộn ràng làm đẹp cuối năm (2)

Thứ sáu, 13/01/2017 09:28

* BÀI 2: TAI BIẾN PHẪU THUẬT THẨM MỸ - KHÔNG PHẢI CHUYỆN NHỎ

Từ nhu cầu chính đáng...

(Cadn.com.vn) - Làm đẹp là nhu cầu chính đáng của mọi phụ nữ, bởi không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp. Ngày nay, tại những nước phát triển, ngành phẫu thuật thẩm mỹ (PTTM) và công nghệ làm đẹp đang là một trong những ngành dịch vụ thu hút nhiều khách hàng. Thế hệ trẻ hiện nay, có xu hướng xem việc điều trị thẩm mỹ như là một phần của thói quen chăm sóc sức khỏe thông thường. Việc thay đổi hình thức bên ngoài nhờ công nghệ làm đẹp và PTTM khiến phụ nữ hiện nay trở nên sang trọng và quyến rũ hơn nhiều. Ở Hàn quốc, đa phần phụ nữ sử dụng gần nửa số tiền mà mình làm ra để mua mỹ phẩm, chăm sóc da, chăm sóc cơ thể và PTTM. Chính vì vậy mà công nghệ làm đẹp của Hàn Quốc phát triển mạnh mẽ, có uy tín trên thế giới. Trong khi đó, ở Việt Nam, nhu cầu làm đẹp, nhất là làm đẹp bằng PTTM vẫn chưa được coi trọng, đôi khi còn bị thành kiến. Cũng vì điều đó, nhiều người rất muốn PTTM để chỉnh sửa các khuyết điểm, làm cho mình đẹp hơn nhưng vì sợ tai tiếng, dị nghị nên thường tìm đến những nơi kín đáo để thực hiện PTTM. Thực tế cho thấy, các tai biến PTTM càng dễ xảy ra ở những cơ sở không được đăng ký, giám định, các cơ sở chui, nên việc xử lý các tai biến nếu có xảy ra càng không được tốt, hậu quả khó lường.

Làm đẹp da bằng công nghệ hiện đại PRP tại Trung tâm Thẩm mỹ Bệnh viện Gia đình Đà Nẵng. Ảnh: P.V

...Đến nỗi lo làm đẹp thành… làm xấu

Theo số lượng thống kê chưa đầy đủ, 5 năm qua, Việt Nam đã xảy ra hàng chục ca tai biến PTTM, thậm chí có những vụ gây chết người mà xã hội đã phải lên tiếng. Riêng  năm 2015- 2016, Trung tâm Thẩm mỹ Bệnh viện Gia đình Đà Nẵng đã tiếp nhận, điều trị thành công nhiều ca tai biến, nhẹ là những ca bị viêm mặt dị ứng do chăm sóc da mặt và dùng mỹ phẩm không đảm bảo, mỹ phẩm tự pha chế; nặng là những ca bơm ngực bằng silicone lỏng dẫn đến vón cục, tạo u làm biến dạng cơ thể, bơm bàn tay bằng silicone lỏng bị di chuyển… Thực tế đã xảy ra không ít những tai biến PTTM, khiến cho việc làm đẹp không những thành… làm xấu, mà chủ nhân của nó còn phải trả giá đắt cho tình trạng sức khỏe bị giảm sút do tai biến. Chị Nguyễn Thị Bích Hồng (Hòa Vang, Đà Nẵng) thật sự ám ảnh khi có ai nhắc đến từ làm đẹp, bởi cũng vì muốn làm đẹp, nghe theo lời rủ của bạn bè, chị đã đến một “thẩm mỹ quán” để cắt mí mắt, hút mỡ thừa ở vùng dưới mắt và kết quả là mắt chị bị sưng nề, đau nhức. Chị Hồng cho biết, lúc đầu khi mắt sưng đau, chủ cơ sở làm đẹp nói không sao, ít bữa sẽ hết sưng và đưa cho chị vài viên thuốc kháng sinh uống 2 ngày vẫn không cải thiện. Cuối cùng, chị Hồng đã phải điều trị mắt tốn hơn chục triệu đồng, với mong muốn chỉ để cứu lấy “cửa sổ tâm hồn” không bị hư, cho dù xấu hơn trước cũng đã là may mắn lắm rồi.

Một số tai biến PTTM thường gặp, đó là shock phản vệ, nếu không được điều trị chống shock ban đầu, cơ sở không có đầy đủ bác sĩ và hệ thống xử trí hồi sức cấp cứu tốt, đầy đủ thì shock phản vệ cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nguy cơ nhiễm trùng trong PTTM dễ xuất hiện do môi trường phòng mổ và dụng cụ không vô trùng, các thao tác kỹ thuật không được kiểm soát nhiễm khuẩn tốt… Nhiễm trùng trong vết mổ sẽ dẫn đến sưng nề, hoại tử và làm kết quả PTTM không như mong muốn, thậm chí làm hình ảnh cơ thể trở nên xấu thêm, nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng. Chị Trần Thị Thụy (Sơn Trà, Đà Nẵng), sau khi đi coi bói thầy phán phải sửa lại chân mày, xăm cặp môi hình trái tim mới gặp may mắn trong cuộc sống và thầy coi bói này kiêm luôn “bác sĩ thẩm mỹ” xăm chân mày, môi cho chị. Oái oăm thay, đôi lông mày kiểu phát tướng của thầy lại “cánh cụp cánh xòe”, cặp môi thì bị biến dạng sưng vù và cong tớn đến nhân vật Thị Nở của Nam Cao chắc cũng phải chào thua. Chị Thụy lại phải tốn tiền, thời gian đi chỉnh sửa tại các trung tâm thẩm mỹ có tên tuổi, nhưng vẫn không thể trở lại như lúc ban đầu.

Các khối u do bơm ngực bằng silicone lỏng đã làm biến dạng cơ thể, đã được các bác sĩ Trung tâm Thẩm mỹ Bệnh viện Gia đình Đà Nẵng phẫu thuật thành công từ một bệnh nhân nữ. Ảnh P.V

Hậu quả từ việc bơm silicone lỏng và các chất làm đầy trôi nổi khi nâng ngực, bơm má, bơm bàn tay… càng khiến cho nhiều chị em phải đau đớn “tiền mất tật mang”. Một dịch vụ thẩm mỹ khá phổ biến hiện nay là tiêm chất làm đầy (Filler) vì nó mang lại kết quả tức thời, ít đau và không để lại dấu vết trên da. Những chất làm đầy có thành phần chính là acid hyaluronic (HA) là những chất làm đầy không có nguồn gốc động vật, tương tự cơ thể người nên có tính tương thích cao với các mô cơ thể. HA có khả năng gắn kết các mô, cố định tại chỗ và tự tiêu sau thời gian 6–12 tháng. Một số cơ sở thẩm mỹ sử dụng những chất làm đầy kém chất lượng, không được kiểm định, không có giấy phép với chi phí rẻ có thể gây nhiều biến chứng, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng. Đặc biệt, một số nơi vẫn còn dùng silicone lỏng để bơm làm đầy, mặc dù trên thế giới, silicone lỏng đã bị cấm sử dụng để tiêm vào cơ thể từ năm 1991 do những tác hại mà nó gây ra (di chuyển, vón cục, tạo u silicone làm biến dạng cơ thể). Các biến chứng khác khi làm PTTM như máu tụ, tổn thương các cơ quan nội tạng khác, tổn thương thần kinh, huyết khối tĩnh mạch… đều có thể xảy ra.

Để giảm thiểu những rủi ro khi PTTM, khách hàng nên chọn lựa cơ sở thẩm mỹ có uy tín, có bác sĩ được đào tạo chuyên môn, có tâm với nghề, đồng thời nên chọn cơ sở có đầy đủ đội ngũ bác sĩ gây mê cùng trang thiết bị đầy đủ phục vụ cho hồi sức cấp cứu như phòng  mổ đạt chuẩn, phòng hậu phẫu, máy thở…

Hồng Nhật
(còn nữa)