Sergey Kislyak – nhân vật trung tâm trong cơn bão chính trị tại Mỹ

Thứ bảy, 04/03/2017 12:17

(Cadn.com.vn) - Đại sứ Nga tại Mỹ Sergey Kislyak đang trở thành tâm điểm trong cơn bão chính trị tại Mỹ do những cuộc gặp của ông với những nhân vật cấp cao trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump.

Một quan chức Nhà Trắng vừa tiết lộ, con rể của Tổng thống Donald Trump, Jared Kushner và ông Michael Flynn - cựu cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump, đã gặp ông Kislyak hồi tháng 12-2016. Theo vị quan chức giấu tên này, cuộc gặp diễn ra tại Trump Tower ở New York là một cuộc gặp xã giao ngắn. Tướng Flynn đã từ chức hồi tháng 2 sau khi thừa nhận đã khiến Phó Tổng thống Mike Pence và các quan chức Nhà Trắng khác hiểu sai về các liên lạc của ông với Đại sứ Kislyak. Tờ New York Times cũng dẫn lời người phát ngôn Nhà Trắng Hope Hicks xác nhận cuộc gặp trên của ông Kushner và ông Flynn với Đại sứ Nga.

Ngoài ra, tờ USA Today đưa tin có thêm ít nhất 2 quan chức trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ của ông Trump thừa nhận đã nói chuyện với Đại sứ Kislyak tại một hội nghị bên lề của Đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa hồi tháng 7-2016. Nguồn tin cho hay cả hai ông J.D. Gordon - giám đốc an ninh quốc gia trong chiến dịch của ông Trump - và ông Carter Page - một thành viên khác trong ủy ban cố vấn an ninh quốc gia trong chiến dịch này - đều cho biết đã gặp gỡ Đại sứ Kislyak.

Còn hiện nay, Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions cũng đối mặt với những cáo buộc tương tự vì không công khai các cuộc gặp với ông Kislyak vào tháng 9 năm ngoái. Theo đó, ông Sessions đã "lờ" đi chuyện ông từng gặp Đại sứ Nga 2 lần trong năm 2016 trong phiên điều trần Quốc hội để chọn nội các mới. Thông tin này khiến ông Sessions hôm 2-3 phải tuyên bố rút khỏi cuộc điều tra của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) - trong đó làm rõ vai trò của Nga trong cuộc bầu cử Mỹ. Tuy nhiên, đảng Dân chủ kêu gọi ông Sessions từ chức.

Ông Sergey Kislyak trong cuộc gặp các phóng viên ở Washington hồi năm 2013. Ảnh: AP

Ông Sergey Kislyak là ai?

Ông Kislyak được bổ nhiệm là Đại sứ Nga tại Mỹ vào năm 2008. Nhiều người mô tả ông là nhà ngoại giao duyên dáng và đáng yêu. Năm 2015, ông Kislyak đã mời một nhóm phóng viên tại Washington đến Đại sứ quán Nga để dự tiệc nhằm thúc đẩy quan hệ nồng ấm giữa hai nước - mặc dù cuộc xung đột về Crimea và cuộc khủng hoảng ở Ukraine đã phủ bóng lên quan hệ Moscow- Washington.

Tuy nhiên, các quan chức tình báo Mỹ lại có cái nhìn khắc nghiệt hơn khi ám chỉ ông Kislyak là một "điệp viên hàng đầu và là nhà tuyển dụng gián điệp" cho Nga ngay trên đất Mỹ. Bác bỏ quan điểm này, phát ngôn viên điện Kremlin Dmitri Peskov nói rằng "không ai muốn nghe những tuyên bố đến từ cơ quan tình báo Mỹ về những gì liên quan đến đại sứ của chúng tôi", đồng thời ông nhấn mạnh "các phương tiện truyền thông nước Mỹ đang cố tình thổi phồng mọi thứ". Về cáo buộc có liên hệ giữa Đại sứ Nga và Bộ trưởng Tư pháp Mỹ nhằm gây ảnh hưởng tới cuộc bầu cử, ông Peskov khẳng định không có thông tin về các cuộc gặp gỡ trên. Người phát ngôn Điện Kremlin cũng giải thích, công việc của một đại sứ là tích cực gặp gỡ đại diện chính quyền của nước chủ nhà.

Ông Kislyak, 66 tuổi, có 9 năm làm Đại sứ Nga tại Washington. Nhiệm vụ nước ngoài đầu tiên của ông là tại New York, nơi ông từng làm việc tại đoàn đại biểu của Liên Xô tại LHQ vào đầu những năm 1980. Những năm tiếp theo, ông là thư ký sau đó là ủy viên hội đồng tại Đại sứ quán Liên Xô tại Washington trước khi trở về Moscow vào năm 1989, nơi ông đảm nhận các công việc cao cấp của Bộ Ngoại giao.

Ông có thời gian làm Đại sứ Nga tại Bỉ và đồng thời từng là đặc phái viên của Moscow tại NATO. Sau đó, ông quay lại Moscow với vai trò Thứ trưởng Ngoại giao, chuyên trách mối quan hệ với Mỹ và vấn đề kiểm soát vũ khí trước khi được cử tới Washington.

An Bình (Theo AP)