Slovakia vẫn từ chối công nhận Kosovo

Thứ năm, 13/12/2018 10:37

Thủ tướng Slovakia Peter Pellegrini hôm 12-12 cho biết, nước này không thay đổi quan điểm về việc từ chối công nhận Kosovo, đồng thời không đồng ý với việc chuyển đổi Lực lượng An ninh Kosovo (KSF) thành lực lượng quân đội chính quy.

Phát biểu sau cuộc gặp với người đồng cấp Serbia Ana Brnabic, Thủ tướng Pellegrini nêu rõ: “Slovakia vẫn ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của Serbia. Quan điểm của Slovakia đối với những tuyên bố đơn phương về độc lập của Kosovo không thay đổi trong thời gian dài”. Ông Pellegrini cho biết thêm, Slovakia ủng hộ sự hiện diện của lực lượng hỗn hợp quốc tế (KFOR) dưới sự chỉ huy của NATO tại Kosovo như một sự đảm bảo an ninh và ổn định của khu vực. Ông nhấn mạnh: “Slovakia từ chối việc chuyển đổi Lực lượng An ninh Kosovo thành một lực lượng quân đội chính quy theo nhiều cách vi hiến khác nhau mà chính phủ Kosovo đã nhiều lần tìm cách đạt được”. Slovakia là một trong số ít các quốc gia EU không công nhận nền độc lập của Kosovo, vốn được tuyên bố vào năm 2008.

T.NGUYÊN