Sôi động thị trường đồ đông

Thứ tư, 13/01/2021 21:35

Thời tiết rét đậm kéo dài trong những ngày qua đã trở thành "bệ phóng" để thị trường đồ đông bùng nổ. Ghi nhận tại Đà Nẵng, nhiệt độ về đêm xuống dưới 15 độ C và chưa có dấu hiệu dừng lại. Để đối phó với đợt lạnh đạt "đỉnh", người dân đã đổ xô đi mua đồ chống rét.

Các mặt hàng đồ ấm được bày bán với đa dạng màu sắc, mẫu mã.

Sức mua đạt "đỉnh"

Dạo quanh các cửa hàng bày bán đồ chống rét tại Đà Nẵng, không khó để nhận thấy cảnh xôn xao, náo nhiệt. Từ các cửa hàng lớn trên tuyến đường Lê Duẫn, Phan Châu Trinh đến khu chợ trời Triệu Nữ Vương, hay như tại khu vực các chợ trên địa bàn thành phố, đồ đông được "trình làng" với muôn vàn sắc màu, mẫu mã. "Ai cũng có nhu cầu mặc ấm nên có thể nói thời điểm này thị trường đồ đông đang đạt "đỉnh". Không chỉ một bộ, mỗi người đều sắm cho mình vài bộ để có thể thay đổi mỗi ngày khi trời hôm sau lạnh hơn hôm trước. Mình cũng vừa dẫn con đi sắm cho mỗi cháu vài chiếc áo ấm để "chiến đấu" qua mùa đông năm nay", chị Nguyễn Thị Hương (trú Q. Hải Châu) cho hay.

Cũng theo chị Hương, không mất nhiều thời gian để chị mua đồ giữ ấm cho người thân. Chỉ cần chị đến khu vực chợ trời, dạo một vòng là có ngay những chiếc áo ưng ý. "Mẫu mã đa dạng nên dễ lựa. Tuy nhiên, ưu tiên của mình là phải ấm, càng ấm càng tốt nên những chiếc áo phao dày được mình "chấm" ngay. Không chỉ đồ cho người lớn đi làm, trẻ em đi học..., mình còn "rinh" được những bộ đồ ngủ bao ấm", chị Hương chia sẻ.

Theo ghi nhận từ các chủ cửa hàng bày bán đồ đông, với sức mua như hiện nay, nhiều cửa hàng phải tăng cường đầu vào cũng như nhân viên phục vụ nhu cầu khách hàng. "Hàng về thì lại hết nên lại nhập. Cứ như thế nhưng sức mua vẫn không hề giảm. Những năm trước thị trường đồ đông cũng sôi động nhưng có thể nói năm nay là năm bùng nổ nhất vì nhiệt độ giảm sâu và kéo dài", anh Đình, chủ cửa hàng trên đường Triệu Nữ Vương thông tin.

Không riêng gì quần áo ấm, các loại khăn choàng cổ, mũ len, bao tay chân... cũng rơi vào tình trạng "cháy" hàng. Với sức mua như vậy, giá cả các mặt hàng cũng đã được nhích lên. Trung bình, từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng một chiếc áo ấm. Nếu như ở cửa hàng thời trang có thương hiệu giá cao thì ở các cửa hàng bình dân, ở chợ giá "mềm" hơn. "Tùy vào nhu cầu của người mua mà cửa hàng nhập về. Chủ yếu tại cửa hàng tôi là hàng Việt Nam được mọi người ưa chuộng. Giá đương nhiên phải tăng vì đầu vào người ta tăng nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng gì mấy đến sức mua", anh Đình tiết lộ.

Ngoài quần áo ấm, các loại bao tay chân, mũ len... cũng được người dân lựa chọn.

Đồ second hand "lên ngôi"

Không chỉ những loại đồ đông mới, đồ second hand (đồ cũ đã qua sử dụng) cũng được người dân "săn đón". Vốn có giá thành rẻ nên mặt hàng này cũng thu hút rất nhiều người mua. Tại cửa hàng đồ xả ở chợ Cồn, người dân chen nhau lựa những sản phẩm ưng ý. Anh Nguyên, chủ cửa hàng cho hay, mở cửa từ 14 giờ đến tối nhưng sức mua vẫn không giảm. Ngoài những chiếc áo quần ấm được sắm mới, đồ đã qua sử dụng này cũng thích hợp cho mọi người mang ở nhà. "Nói vậy chứ không phải tất cả đều là đồ cũ. Có những chiếc áo còn rất mới nhưng người ta không mang hết nên mới xả. Nhiều người nhanh tay, lẹ mắt còn lựa được những chiếc áo nguyên tem", anh Nguyên nói.

"Góp vui" cùng người dân, một số chủ shop quần áo cũ cũng "săn lùng" đồ second hand tại các chợ về giặt giũ sạch sẽ bán lại cho những ai có nhu cầu. "Mình chịu khó tí nhưng đổi lại cũng được vài bộ đồ chất lượng. Đồ này thường nhập từ nước ngoài về nên rất ấm. Sau khi lựa mua về giặt sạch, thơm tho mình sẽ bán giá cao hơn giá mua 3- 40.000 nghìn kiếm lời", Trần Thị Phượng, chủ shop quần áo cũ bộc bạch.

Say sưa lựa đồ second hand tại cửa hàng ở chợ Non Nước, chị Ngô Thị Thủy (trú Q. Ngũ Hành Sơn) chia sẻ, chị đã sắm cho mình được vài bộ những ngày trước rồi, giờ con cháu nhờ mua hộ nên tiếp tục đi "săn". Đồ này ấm và bền lắm. Nếu như những ngày tới mà trời không có dấu hiệu ấm lên chắc tôi phải "cắm chốt" ở đây lắm vì nhiều bà con ở quê cũng nhờ mua hộ nhưng chưa có thời gian đi lựa. Mua đồ cũ thế này phải "canh", người ta vừa dọn ra là mình lựa ngay. May mắn sẽ có được những bộ áo quần mới cứng nhưng lại không đắn đo về chuyện giá cả.

T.D

Cẩn trọng với rét đậm kéo dài

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế những ngày tới trời tiếp tục rét hại với nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ C, vùng núi 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C và có khả năng xảy ra băng giá. Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế 9-12 độ C. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Quảng Ngãi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C. Tây Nguyên đêm và sáng trời rét. Nam Trung Bộ và Nam Bộ trời lạnh vào đêm và sáng sớm. Do nhiệt độ xuống thấp, xuất hiện rét đậm, rét hại trên diện rộng, nhiều trường học ở Bắc Bộ đã cho học sinh nghỉ học và điều chỉnh thời gian học muộn hơn 1 giờ so với quy định.

Rét đậm kéo dài cũng đã khiến bệnh nhi và người già nhập viện tăng cao. Theo khuyến cáo của bác sĩ, mọi người phải mặc thật ấm nếu có việc ra đường. Trời rét dễ gây các bệnh về hô hấp, tiêu chảy, sốt cao không dứt, viêm họng, sốt virus...