Sôi nổi ra quân đầu năm trên các công trình trọng điểm

Thứ tư, 13/02/2019 10:55

Đúng 8 giờ ngày 12-2 (tức mồng 8 Tết Kỷ Hợi), các ban quản lý dự án và các đơn vị nhà thầu trên hai công trình giao thông trọng điểm gồm: tuyến đường Hòa Phước – Hòa Khương và tuyến đường vành đai phía Tây giai đoạn 1 nằm trên địa bàn H.  Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đã đồng loạt tổ chức lễ ra quân thi công đầu năm. Ông Đặng Việt Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP đã đến thăm, động viên, tặng quà và kiểm tra tình hình ra quân thi công đầu năm tại hai công trình này.

Ông Đặng Việt Dũng tặng quà và động viên công nhân thi công Dự án đường Hòa Phước – Hòa Khương.

Ông Lương Hoàng Long, Giám đốc Ban điều hành dự án xây dựng tuyến đường Hòa Phước – Hòa Khương thuộc nhà thầu Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng, chia sẻ: “Đầu xuôi đuôi lọt. Để buổi lễ ra quân nói riêng, công tác thi công trong năm 2019 được hanh thông, ngay từ ngày 10-2 (tức mồng 6 Tết Kỷ Hợi), chúng tôi đã huy động, tập trung đầy đủ các thiết bị máy móc, vật tư, nhân lực, v.v... trên công trường nhằm tạo khí thế thi công nhộn nhịp, khẩn trương ngay từ ngày ra quân để tạo đà thuận lợi cho cả năm”.

Theo ông Lương Thạch Vỹ, Giám đốc Ban QLDA Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng – đơn vị chủ đầu tư kiêm điều hành dự án đường Hòa Phước – Hòa  Khương: công trình này dài gần 7km, mặt cắt ngang rộng 41m với tổng vốn đầu tư gần 490 tỷ đồng, gồm có 3 gói thầu 3.5 (xây dựng đường), 3.6 (xây dựng 2 cầu Quá Giáng và cầu sông Yên) và 3.7 (hệ thống điện chiếu sáng) được thi công bởi  các nhà thầu: Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng, Công ty CP Xây dựng và Lắp máy Trung Nam, Liên danh Công ty Nhất Huy – Công ty Thái Bình Dương. Khởi công vào tháng 9-2015, đến nay, gói thầu 3.5 đã hoàn thành gần 87% khối lượng; gói thầu 3.6 đã hoàn thành gần 94% khối lượng, gói thầu 3.7 đã hoàn thành gần 28% khối lượng. Khó khăn lớn nhất hiện nay đối với công trình này là công tác đền bù giải tỏa chưa xong, còn 700m đường chưa có mặt bằng thi công. “Nếu công tác giải phóng mặt bằng hoàn tất sớm, chúng tôi sẽ hoàn thành xây dựng tuyến đường này vào ngày 19-5 sắp đến”, ông Lương Hoàng Long nêu quyết tâm.

Tại công trình xây dựng đường vành đai phía Tây đoạn từ QL14B đến đường Hồ Chí Minh giai đoạn 1 do nhà thầu Liên danh Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn – Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1 đảm trách, khí thế ra quân thi công đầu năm cũng nhộn nhịp và khẩn trương không kém. Anh Trần Văn Lắm, công nhân Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1, quê ở Nam Định, bộc bạch: “Vui xuân nhưng em không quên nhiệm vụ. Do việc ra quân đầu năm vào sáng sớm mồng 8 Tết Kỷ Hợi nên từ trong ngày mồng 7 Tết, em đã vào Đà Nẵng để sáng sớm hôm nay (12-2) có mặt và bước vào ca làm việc đầu năm đúng giờ”. Đại tá Đặng Văn Quân (Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn) cho biết: công trình này có chiều dài hơn 19km, mặt cắt ngang rộng 41m với tổng vốn đầu tư hơn 1.130 tỷ đồng. Trên toàn tuyến có 4 cầu vượt gồm 2 cầu vượt qua QL14B, ĐT602 và 2 cầu vượt qua sông (cầu Lâm Viên và cầu Hội Phước). Khởi công vào cuối năm 2018, hiện nhà thầu đang triển khai thi công các hạng mục đã có mặt bằng, gồm các cầu Hội Phước, cầu Lâm Viên, cầu vượt qua QL14B, cầu vượt qua ĐT602. Theo kế hoạch, dự án xây dựng đường vành đai phía Tây giai đoạn 1 sẽ hoàn thành vào tháng 12-2020.

Phát biểu tại lễ ra quân thi công đầu năm ở hai dự án nói trên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đặng Việt Dũng đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các đơn vị nhà thầu trong quá trình tổ chức thi công các dự án. Đối với dự án đường Hòa Phước – Hòa Khương, ông Đặng Việt Dũng đề nghị các đơn vị thi công quyết liệt đẩy nhanh tiến độ ngay từ ngày ra quân đầu năm để có thể hoàn thành dự án theo tiến độ đã đề ra; đồng thời yêu cầu UBND H. Hòa Vang tiếp tục vận động người dân bàn thực hiện công tác đền bù giải tỏa để sớm bàn giao mặt bằng 700m đường còn lại cho các đơn vị thi công hoàn thành nhiệm vụ.

Với dự án xây dựng đường vành đai phía Tây giai đoạn 1, Phó Chủ tịch Thường trực Đặng Việt Dũng cho biết: Việc hoàn thành tuyến đường này là hết sức quan trọng đối với TP và đặc biệt là H. Hòa Vang, mặc dù là tuyến đường vành đai, nhưng trong tương lai đây sẽ là tuyến đường trục chính phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Tây của TP. Do đó, đề nghị Ban QLDA, các đơn vị nhà thầu phối hợp với chính quyền địa phương các cấp nơi có dự án tập trung giải quyết tốt các nhiệm vụ đền bù giải tỏa, tái định cư và nhất là giải phóng mặt bằng phục vụ cho công tác thi công, đảm bảo hoàn thành dự án theo kế hoạch đã đặt ra.

Tại công trình đê, kè Liên Chiểu - đoạn Xuân Thiều-Nam Ô (công trình có chiều dài 2.124m, với tổng vốn đầu tư hơn 109 tỷ đồng, khởi công vào tháng 9-2018 và theo kế hoạch sẽ được hoàn thành vào tháng 9-2019) và công trình Trạm Xử lý nước thải Liên Chiểu, không khí ra quân cũng rộn ràng trong ngày đầu ra quân. Bên cạnh động viên cán bộ, công nhân công trình Trạm Xử lý nước thải Liên Chiểu, đến thăm công nhân của liên danh nhà thầu Công ty TNHH ĐTXD Kcon và Công ty CP Thắng Đạt đang thi công công trình đê, kè Liên Chiểu, ông Trần Văn Miên-Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ghi nhận không khí lao động sôi nổi, đồng thời nhấn mạnh rằng: Đây là đoạn đê, kè mang tính xung yếu, ngoài tính năng chắn sóng còn phục vụ các yêu cầu về dân sinh... Vì vậy mong muốn Ban Quản lý Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và đơn vị thi công cần quản lý chặt quá trình thi công đảm bảo quá trình thi công diễn ra an toàn, công trình đạt về chất lượng, mỹ thuật và kỹ thuật đề ra.

PHÚ NAM-VĂN THI