Sớm đưa học sinh trở lại trường sau bão

Thứ ba, 19/09/2017 11:04

Bão số 10 đi qua để lại thiệt hại lớn cho ngành Giáo dục các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình. Với quyết tâm không để gián đoạn việc học, thầy và trò các trường trên địa bàn tỉnh đang phải vừa dạy và học, vừa khắc phục hậu quả sau bão. Ông Trần Trung Dũng, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Tĩnh cho biết: Thiệt hại do bão số 10 để lại cho ngành quá lớn, chưa thể thống kê được; đặc biệt là tại các trường học ở các huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh, Lộc Hà... Hầu hết các trường học, phòng nội trú của giáo viên trên địa bàn tỉnh bị tốc mái, vỡ cửa kính; tường rào bị sập, phòng máy và máy vi tính, máy chiếu, sách vở, bàn ghế, đồ dùng dạy học đều bị thấm nước mưa và hư hỏng. Hệ thống khuôn viên, cảnh quan, cây cối đều bị tàn phá nặng nề, việc gây dựng lại là vô cùng khó khăn. Ngay khi bão vừa tan, các trường đã huy động 100% giáo viên cùng phụ huynh dọn dẹp cây xanh bị ngã đổ, lau chùi bàn ghế để sáng 18-9 học sinh trở lại trường học. Hiện nay, hầu hết học sinh các trường TH, THCS, THPT trên địa bàn Hà Tĩnh đều đã đi học trở lại. Riêng trường Tiểu học Kỳ Thịnh (thị xã Kỳ Anh) học sinh vẫn chưa thể đến trường do cơ sở vật chất hư hỏng quá nặng chưa thể khắc phục xong. Bậc học mầm non do những đặc thù, khó khăn riêng nên đến ngày 18-9, toàn tỉnh Hà Tĩnh vẫn còn 56 trường vẫn chưa thể tiếp tục việc dạy, học.

Dọn dẹp, sửa chữa lại cơ sở vật chất tại Trường Mầm non Kỳ Nam (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh)
để sớm đón các cháu trở lại trường.

Sáng 18- 9, Trường THCS Sông Trí (thị xã Kỳ Anh) tổ chức dạy và học bình thường sau những nỗ lực khắc phục hậu quả nặng nề sau bão. Thầy Ngô Đình Dũng- Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Để đón các em học sinh kịp tới lớp vào sáng thứ hai đầu tuần, gần 70 cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường cùng với sự giúp đỡ của CBCS Sư đoàn 324- QK 4 đã nỗ lực phong quang, dọn dẹp, lợp lại mái ngói, mái che... trong 2 ngày liền". Trường Tiểu học và THCS Kỳ Nam cũng thiệt hại đáng kể. Lực lượng CSCĐ CA tỉnh Hà Tĩnh đã có mặt giúp sửa chữa cơ sở vật chất bị hỏng, vệ sinh trường lớp. Thầy Nguyễn Duy Ngọc- Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh cho hay: Việc khắc phục hậu quả do bão gây ra ở các trường mầm non cũng khó khăn hơn so với các bậc học khác, bởi còn phải vệ sinh môi trường kỹ càng, đảm bảo sức khỏe cho bậc học nhỏ tuổi; đặc biệt là duy trì bếp ăn bán trú cho các cháu... Hiện tại, việc khắc phục tại các nhà trường vẫn tiếp tục với quyết tâm phấn đấu ổn định việc dạy và học trong thời gian sớm nhất.

Cô và trò Trường Tiểu học số 2 Quảng Văn (thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) cũng tổ chức dạy và học sau khi khắc phục những hư hại ban đầu. Trường có 2 dãy nhà cấp 4 và hai dãy nhà 2 tầng kiên cố. Sau bão, các dãy phòng học, nhà hiệu bộ và các phòng chức năng của trường đều bị tốc mái, sập trần và vỡ cửa kính; hệ thống cây xanh, bảng hiệu trang trí trong khuôn viên trường đều gãy đổ, hư hỏng... Được sự giúp đỡ nhiệt tình của Thị đoàn, Đội và phụ huynh học sinh, nhà trường đã khẩn trương, chủ động triển khai công tác vệ sinh lớp học và khuôn viên trường; sửa sang phòng học, lợp lại ngói; thuê thợ cắt kính, mái tôn để sửa lại những chỗ bị hư hại. Đến chiều 17-9, công tác khắc phục thiệt hại cơ bản đã xong. Trường Tiểu học và Mầm non Quảng Đông (H.Quảng Trạch) cũng bị thiệt hại rất nặng, các phòng nội trú, cơ sở vật chất bị hỏng, hiện UBND H. Quảng Trạch đã tập trung các lực lượng, phương tiện nhằm hỗ trợ nhà trường khắc phục hâu quả.

Trường THPT Quang Trung, H.Quảng Trạch (Quảng Bình) bị bão tàn phá nặng nề.

Trường THCS Quảng Châu, xã Quảng Châu ước tính thiệt hại do bão khoảng 1 tỷ đồng. 5 dãy phòng đựng thiết bị thí nghiệm, máy tính, tư liệu, thư viện cho học sinh bị bão giật bay mái hoàn toàn. Thiệt hại nặng nề nhất là Trường THPT Quang Trung, xã Quảng Phú, H.Quảng Trạch.  Cả trường có 1.660 học sinh của 9 xã vùng Roòn, với 42 lớp học. Tại đây, toàn bộ hệ thống các dãy nhà lớp học bị tốc mái, cửa kính vỡ nát, cây xanh gãy đổ trơ trụi, hệ thống tường rào đổ sập hàng trăm mét. Đặc biệt, khu nhà công vụ giáo viên của trường bị tốc mái hoàn toàn nên hầu hết tài sản của giáo viên bị hư hỏng.

Theo số liệu thống kê ban đầu, ngành giáo dục Quảng Bình có hơn 40.000m2 mái nhà lớp học bị tốc mái; gần 600 bộ máy vi tính và 78 máy chiếu bị hỏng; gần 600 phòng học bị hư hỏng nặng và 11 phòng học bị sập hoàn toàn; hơn 10.500 bộ sách vở; gần 1.200 bộ bàn ghế hư hỏng; hơn 5.700m hàng rào bị sập; hơn 4.700m2 cửa kính bị vỡ; hơn 2.600 cây xanh bị gãy đổ... ước tính thiệt hại khoảng hơn 200 tỷ đồng. Ông Đinh Quý Nhân- Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Bình cho biết: "Hiện các trường học bị hư hại nặng đang được tích cực sửa chữa để kịp đón học sinh tới trường trong thời gian sớm nhất. Bên cạnh đó, cũng ưu tiên tu sửa lại các khu nhà nội trú cho giáo viên sớm ổn định cuộc sống, để giáo viên yên tâm công tác".

X.S-DN