Sự cố hạt nhân Nhật Bản bằng thảm họa Chernobyl

Thứ tư, 13/04/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Theo Đài Truyền hình NHK, Cơ quan An toàn Công nghiệp và Hạt nhân Nhật Bản (NISA) quyết định nâng mức độ nguy hiểm của sự cố hạt nhân tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 từ cấp 5 lên cấp 7 - mức cao nhất theo thang báo động hạt nhân của quốc tế và bằng với báo động của vụ Chernobyl.

Quyết định này được đưa ra đúng vào ngày 11-4, tròn một tháng sau thảm họa động đất gây sóng thần tàn phá Nhật Bản. Theo NISA, các cơ sở bị hư hại đã thải ra một lượng lớn các chất phóng xạ đang đe dọa sức khỏe của con người và môi trường trong khu vực rộng. Như vậy, mức độ nghiêm trọng của sự cố tại Fukushima đã tương đương mức độ nguy hiểm của thảm họa Chernobyl tại Liên Xô cũ năm 1986. Tuy nhiên, NISA tin rằng lượng phóng xạ lũy kế từ nhà máy này vẫn thấp hơn so với thảm họa Chernobyl.

Nhà máy điện hạt nhân Fukushima tan hoang sau thảm họa. Ảnh: AFP 

Trước đó, theo Kyodo, Chủ tịch Ủy ban An toàn Hạt Nhân (NSC), Haruki Madarame ước tính, nồng độ các chất phóng xạ mà Nhà máy Fukushima phát tán ở một số điểm lên tới 10.000 terabecquerel/giờ. Thông tin này buộc Nhật Bản xem xét nâng mức độ nghiêm trọng của sự cố hạt nhân này lên cấp 7. NSC cũng ước tính lượng phóng xạ phơi nhiễm lũy kế ở các khu vực nằm cách nhà máy điện trên hơn 60km ở phía Tây Bắc và khoảng 40km ở phía Nam-Tây Nam đã vượt qua giới hạn 1mSv/năm. Chính phủ Nhật Bản cũng tuyên bố mở rộng phạm vi sơ tán quanh nhà máy điện hạt nhân đang gặp sự cố, theo đó sẽ bao gồm cả phần diện tích bên ngoài khu vực cấm 20km hiện nay. Ngoài ra, phát biểu tại cuộc họp báo, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yukio Edano cho biết, chính phủ nước này sẽ thành lập một ủy ban về thiệt hại do cuộc khủng hoảng hạt nhân gây ra đối với Nhật Bản.

Lại cháy ở lò phản ứng số 4
Ngày 12-4, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại lò phản ứng số 4 của nhà máy hạt nhân Fukushima số 1 trong bối cảnh Nhật Bản tiếp tục hứng chịu nhiều dư chấn mạnh.
Theo Dailymail, khói lửa được nhìn thấy bốc lên từ khu lấy nước biển trong khi các công nhân của TEPCO đang nỗ lực dập lửa. Thông tin về vụ cháy được đưa ra chỉ vài phút sau khi một trận dư chấn 6,3 Richter xảy ra ở ngoài khơi tỉnh Chiba, làm rung chuyển thành phố Tokyo. Ngay sau đó, một dư chấn mạnh 6 độ Richter tiếp theo đã làm rung chuyển tỉnh Fukushima và khu vực xung quanh tỉnh này. Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, có thể sẽ quan sát thấy những thay đổi nhỏ trong các đợt sóng biển nhưng không có nguy cơ gây ra thiệt hại. Tuy nhiên, nhân viên tại nhà máy Fukushima vẫn được lệnh sơ tán.

T. Văn

Trước đó, ngày 10-4, khoảng 2.000 người đã tham gia một cuộc biểu tình ở thủ đô Tokyo kêu gọi chính phủ đóng cửa tất cả các nhà máy điện hạt nhân. Cuộc biểu tình do 8 nhóm chống năng lượng hạt nhân tổ chức. Những người biểu tình đã diễu hành qua các trụ sở của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) và Cty Điện lực Tokyo (TEPCO), kêu gọi chính phủ và TEPCO phải chịu thêm trách nhiệm cho những gì xảy ra tại Nhà máy Fukushima. Họ cũng yêu cầu Cty Điện lực Chubu đóng cửa Nhà máy Điện hạt nhân Hamaoka ở tỉnh Shizuoka bởi vì, nhà máy này có thể dễ dàng bị hư hại bởi sóng thần.

Diễn biến liên quan, báo Chosun Ilbo (Hàn Quốc) ngày 12-4 đưa tin: Nhật Bản đã thông báo với Hàn Quốc về sự cố thất thoát nước có chứa phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân ra biển; đồng thời cam kết sẽ cung cấp thông tin nhanh nhất cho Seoul nếu xảy ra các trường hợp tương tự trong tương lai. Phía Nhật Bản cho rằng, việc để thất thoát nước chứa phóng xạ sau thảm họa động đất sóng thần hôm 11-3 là “bất khả kháng”, song cho rằng điều này không vi phạm luật quốc tế và không gây ảnh hưởng nghiêm trọng đối với Hàn Quốc. Nhật Bản cũng hứa sẽ tham vấn các bên về việc liệu có chấp nhận cho các chuyên gia hạt nhân của Hàn Quốc cùng tham gia tư vấn về xử lý các vấn đề an toàn hạt nhân tại nhà máy Fukushima hay không.

Liên quan đến hợp tác hạt nhân Hàn – Nhật, một hội thảo về an toàn hạt nhân giữa chuyên gia hai nước sẽ được tổ chức tại Tokyo trong hai ngày 12, 13-4. Đây là lần đầu tiên kể từ khi xảy ra thảm họa động đất và rò rỉ phóng xạ ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima, chuyên gia hai nước ngồi lại để cùng thảo luận và trao đổi ý kiến liên quan đến sự cố này.

Tuyết Minh

Nhật sẽ có Bộ trưởng phụ trách điện hạt nhân?

Thủ tướng Naoto Kan có ý định bổ nhiệm Hạ nghị sĩ Goshi Hosono làm Bộ trưởng phụ trách các vấn đề nhà máy điện hạt nhân nhằm tăng cường khả năng đối phó với sự cố phóng xạ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1, một nguồn tin trong Đảng Công minh (NKP) ngày 12-4 cho biết.

Hạ nghị sĩ Hosono, hiện là phụ tá của Thủ tướng Kan, từng có thời gian giữ chức quyền Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) cầm quyền. Kể từ sau vụ động đất xảy ra, ông Hosono là quan chức phụ trách việc giải quyết khắc phục sự cố tại nhà máy Fukushima kiêm người điều phối hoạt động giữa Tokyo với TEPCO. Tuy nhiên, luật pháp Nhật Bản hiện nay chỉ giới hạn số thành viên Nội các là 17 người nên việc bổ nhiệm ông Hosono sẽ khiến một bộ trưởng khác phải từ chức. Do vậy, Tokyo đang muốn sửa đổi Luật Nội các để có thể tăng số thành viên lên 20 người.

 Nỗ lực tìm kiếm nạn nhân động đất. Ảnh: AP

T.Nguyên