Sự trở lại ngoạn mục

Thứ ba, 03/11/2015 07:40

(Cadn.com.vn) - Đảng Công lý và Phát triển (AKP) do Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan thành lập bất ngờ có được chiến thắng quan trọng tại cuộc bầu cử Quốc hội sớm diễn ra hôm 1-11.

Theo kết quả được công bố vào ngày 2-11, AKP có 316 số ghế trong tổng số 550 ghế Quốc hội, đảm bảo hơn 276 ghế cần thiết để có quyền hình thành một chính phủ với một đảng duy nhất. Tổng thống Erdogan ca ngợi kết quả mà theo ông là đã cho thấy, các cử tri đã đưa ra “bằng chứng về một mong muốn mạnh mẽ đối với sự thống nhất và toàn vẹn” của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, phát biểu từ quê nhà Konya trước đám đông những người ủng hộ, Thủ tướng Ahmet Davutoglu ca ngợi đây là một “ngày chiến thắng”, nói rằng “nền dân chủ của chúng tôi đã giành chiến thắng” đồng thời kêu gọi sự đoàn kết.

Chiến thắng này đánh dấu sự trở lại đầy ngoạn mục và ấn tượng của AKP so với cuộc tổng tuyển cử trước đó. Bởi chỉ 5 tháng trước đây, trong cuộc bầu cử được coi là thước đo uy tín và ảnh hưởng của AKP, đảng cầm quyền này - dưới sự dẫn dắt của Thủ tướng Ahmet Davutoglu - lần đầu tiên sau 13 năm đã mất đa số ghế tại Quốc hội và thất bại trong việc thành lập chính phủ liên minh. Sau khi không thể thành lập một chính phủ liên minh với 3 đảng lớn khác trong Quốc hội, Tổng thống Erdogan kêu gọi bầu cử sớm.

Tuy nhiên, một số người tin rằng, đây là chiến lược khôn ngoan của vị chính trị gia dày dạn kinh nghiệm này. Khi bạo lực mới bùng nổ ở Thổ Nhĩ Kỳ sau cuộc bỏ phiếu hồi tháng 6, cả ông Erdogan và Davutoglu cho rằng, chỉ có một chính phủ độc đảng cầm quyền mới có thể khôi phục lại sự ổn định. Thực tế, Tổng thống Erdogan không bao giờ muốn một chính phủ liên minh và đã dùng chiêu “khích tướng” để Thủ tướng Davutoglu nỗ lực giành lại phần lớn số ghế đã mất trong cuộc bầu cử mới này. Mà kết quả này cho thấy, chiến lược của người sáng lập AKP đã thành công. Và đây cũng có thể được xem là chiến thắng của ông Erdogan.

Tuy nhiên, đường đến chiến thắng của AKP không chỉ trải toàn hoa hồng. Và dù giành thắng lợi lớn, AKP để mất 14 ghế cần thiết để đủ quyền kêu gọi một cuộc trưng cầu về việc thay đổi hiến pháp và tăng quyền hạn của Tổng thống Erdogan. Đây là bài toán khó đối với AKP trong bối cảnh đảng này đang tìm cách để thay đổi hiến pháp và thúc đẩy quyền lực tổng thống. Trên đường phố, sau khi kết quả được công bố cho thấy AKP giành chiến thắng áp đảo, đã xảy ra đụng độ giữa cảnh sát và người Kurd. Theo Reuters, cảnh sát đã bắn hơi cay vào những người biểu tình ném đá.

Xung đột giữa lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ và phiến quân người Kurd thuộc đảng Công nhân người Kurd (PKK) trong nhiều tháng qua khiến hàng trăm người chết và làm tan vỡ một tiến trình hòa bình vốn đã mong manh giữa hai bên. Bản thân Ankara còn thêm gánh nặng lớn khác đó là dòng người tị nạn ồ ạt đổ vào nước này từ Syria và sự trỗi dậy mạnh mẽ của nhóm Hồi giáo cực đoan IS.

Thanh Văn