Tác động từ "băng tan"

Thứ bảy, 12/05/2018 10:53

Hòa bình trên bán đảo Triều Tiên đang  dần ló dạng. Hàn-Triều đang vui như hội. Bởi ngoài ván cờ chính trị, nó có thể mang lại lợi ích kinh tế đáng kể cho cả quốc gia miền Bắc và miền Nam, bao gồm cả khả năng đánh giá lại thị trường chứng khoán Seoul.

Hy vọng càng được nâng lên khi ngày 11-5, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cam kết mở rộng các cuộc trao đổi xuyên biên giới với Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh việc tăng cường hoạt động trao đổi này rốt cuộc có thể dẫn tới mục tiêu tái thống nhất hai miền Triều Tiên. Kết quả này có thể là “cổ tức hòa bình” cho cả hai quốc gia, kể cả thị trường tài chính. Lạc quan nhất  có lẽ chính là thị trường chứng khoán. Hàn Quốc luôn là thị trường chứng khoán rẻ nhất ở Châu Á về mặt định giá. Nguyên nhân thì quá rõ ràng. Đó là do những căng thẳng liên tục với Triều Tiên khiến nhà đầu tư lo ngại. Vì vậy bất cứ tín hiệu vui đáng kể xảy ra ở đó liên quan đến quá trình hòa bình có thể có tác động lớn đến việc định giá.

Ngoài các bất ổn địa chính trị, các Cty Hàn Quốc từ lâu đã giao dịch ở mức chiết khấu tương đối thấp so với các Cty cùng ngành khác do lo ngại về quản trị doanh nghiệp và thiếu minh bạch. Tuy nhiên, những cải cách gần đây nhằm vào các tập đoàn “hỗn loạn” như Hyundai và Samsung trong việc cắt giảm cổ phần đã giúp tăng cường niềm tin với nhà đầu tư, và chứng khoán Hàn Quốc đạt mức cao hơn năm 2018 so với các đối thủ Châu Á.

Tuy nhiên, đã có những cảnh báo rằng, các bên không nên lạc quan quá mức, do hố sâu ngăn cách khổng lồ giữa hai miền Triều Tiên và chi phí để “xây dựng” con đường hòa bình này. Trên thực tế, hiện vẫn tồn tại cả những hoài nghi và lạc quan về triển vọng hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên, bất chấp hội nghị thượng đỉnh liên Triều gần đây đã khơi lại hy vọng chấm dứt chiến tranh thật sự ở vùng đất này.

Phần khác nữa là các sự kiện trên bán đảo Triều Tiên cũng không có xu hướng gây tác động cực lớn lên thị trường. Ngay cả ở thời kỳ đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng năm ngoái khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa biến miền Bắc vào “chảo lửa và giận dữ”, phản ứng trên thị trường tài chính cũng không ảnh hưởng nhiều.

Tác động ngay lập tức của một hiệp ước hòa bình chính thức cho nền kinh tế Hàn Quốc chỉ đơn giản bao gồm cải thiện niềm tin kinh doanh và người tiêu dùng. Dân số 25 triệu người của quốc gia miền Bắc Triều Tiên tương đối trẻ, điều này sẽ cải thiện triển vọng nhân khẩu học nghèo nàn của quốc gia miền Nam là Hàn Quốc. Chi phí quốc phòng cũng sẽ giảm. Nhưng các chi phí khác sẽ rất lớn. Hố sâu ngăn cách giữa hai miền Triều Tiên lớn hơn thực tế rất nhiều. Chính phủ Hàn Quốc trước đây đã ước tính chi phí xây dựng lại nền kinh tế của miền Bắc ở biên giới vào khoảng 100% GDP của nước này.

THANH VĂN