Tái diễn hành vi giả danh cán bộ điều tra để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ tư, 03/11/2021 06:48

Ngày 1-11, Đại tá Võ Văn Lanh- Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế- Công an TP Đà Nẵng cho biết, trong thời gian qua cơ quan Công an tiếp tục nhận được phản ánh của người dân về việc các đối tượng xấu giả danh cán bộ điều tra gọi điện đe dọa, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chính vì vậy, các tổ chức, công dân cần nâng cao cảnh giác để tránh mất tiền oan. Khi phát hiện vụ việc cần báo cho cơ quan Công an nơi thường trú hoặc phòng nghiệp vụ có thẩm quyền.

Người dân cần cảnh giác với các số điện thoại lạ, giả mạo cán bộ Cơ quan điều tra, Tòa án, Viện Kiểm sát... để đe dọa, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh minh họa

Theo Đại tá Lanh, trong những ngày gần đây, Phòng Cảnh sát kinh tế- Công an TP Đà Nẵng nhận được nhiều đề nghị phối hợp điều tra từ CQĐT các tỉnh, thành phố trên cả nước về việc có đối tượng giới thiệu tên là Đặng Quang Thắng (hoặc Nguyễn Quang Thắng), tự xưng là cán bộ Phòng Cảnh sát Kinh tế- Công an TP Đà Nẵng. Người này nói đang thụ lý điều tra các vụ án, vụ việc liên quan đến hành vi làm giả hồ sơ, rửa tiền, tham nhũng, buôn lậu. Cùng với đó, đối tượng đe dọa, yêu cầu người dân phải chuyển tiền vào tài khoản để giải quyết ổn thỏa. Hành vi này gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của lực lượng công an.

“Đây là thủ đoạn đánh vào tâm lý của một bộ phận người dân hạn chế về thông tin, không nắm rõ quy định của pháp luật nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Đơn vị không có cán bộ nào có tên như trên, cũng không bao giờ làm việc với công dân qua điện thoại. Nếu phát hiện hành vi, dấu hiệu nghi vấn liên quan đến tội phạm, vui lòng phản ánh đến cơ quan Công an nơi cư trú hoặc Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng, địa chỉ 47- Lý Tự Trọng, điện thoại 0694.260264 để phối hợp xử lý”, Đại tá Lanh thông tin.

Như Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã liên tục thông tin, từ năm 2019, trực ban Trung tâm Thông tin chỉ huy và Đội phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng liên tiếp nhận được nhiều tin báo, tố giác về tội phạm của nhiều người dân tại Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố trong cả nước, phản ánh một số đối tượng giả danh là cán bộ của Công an thành phố Đà Nẵng, Hà Nội, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân để đe dọa, lừa đảo.

Các đối tượng sử dụng các số điện thoại +840236.3822300, +840236.3889222, +84243.8256892, +02439396150... gọi điện thoại cho người dân đe dọa họ có liên quan đến các vụ án hình sự, yêu cầu người dân khai báo thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, số điện thoại di động để xác minh. Nếu gặp đúng người nhẹ dạ, thiếu hiểu biết thì các đối tượng này yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, yêu cầu nộp số tiền vào tài khoản của “Công an” để chứng minh là tiền trong sạch, khi giải quyết xong, sau 1 đến 2 ngày sẽ chuyển trả lại. Sau khi người dân nộp tiền vào tài khoản thì đối tượng nhanh chóng chiếm đoạt rồi chặn liên lạc.

Theo Đại tá Trần Mưu- Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, các thủ đoạn giả danh cơ quan thực thi pháp luật, nhân viên ngành điện, tổng đài chăm sóc khách hàng... thường xuyên diễn ra, Cơ quan Công an liên tục cảnh báo nhưng nhiều người dân vẫn bị kẻ xấu lợi dụng để lừa đảo. Có người bị chiếm đoạt số tiền rất lớn. Đặc điểm nổi bật là các số điện thoại giả mạo theo số máy của cơ quan chức năng đều có thêm dấu (+) trước dãy số vì chúng được thực hiện qua mạng Internet. Nếu chỉ kiểm tra số máy gọi đến qua tổng đài 1080 sẽ không phát hiện được sự giả mạo này. Chính vì vậy, người dân cần cảnh giác, thông báo hình thức lừa đảo của tội phạm cho các thành viên trong gia đình, nhất là người già, ít tiếp cận thông tin. Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng khẳng định, cơ quan Công an không bao giờ trao đổi thông tin vụ án qua điện thoại, không có tài khoản ngân hàng mang tên cá nhân và không yêu cầu đương sự phải chuyển tiền để chứng minh vô tội. Khi có yêu cầu làm việc, cơ quan đơn vị cụ thể sẽ có giấy mời hoặc giấy triệu tập đối với công dân.

Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần phải cảnh giác, thông báo hình thức lừa đảo của tội phạm cho thành viên trong gia đình, nhất là người già, nâng cao ý thức cảnh giác khi nghe điện thoại của người lạ yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản, thẻ tín dụng. Trong trường hợp phát hiện tình huống bị lừa đảo, người dân không được chuyển tiền ngay mà kịp thời thông báo cho cơ quan công an gần nhất để có biện pháp ngăn chặn, đấu tranh bắt giữ tội phạm. Nếu đã chuyển tiền thì liên hệ ngay với ngân hàng nơi gửi hoặc báo cho cơ quan công an để phong tỏa tài khoản, ngăn chặn thiệt hại xảy ra.

Đông A