Tạm giữ 3 người trong vụ sập công trình làm 10 người chết ở Đồng Nai

Thứ sáu, 15/05/2020 13:47

Nạn nhân thoát chết kể lúc sập công trình làm 10 người tử vong “Tôi đang đứng trên giàn giáo phụ hồ cùng chồng, vừa uống ngụm nước thì nghe cái ầm. Ngã xuống, thấy ông xã máu chảy nhiều quá nên tôi ngất lịm đi”, chị Lê Thị Tuyết Linh kể.

Ngày 15/5, Công an Đồng Nai đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với ông Hà Huy Hải (56 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Hà Hải Nga - đơn vị thi công) cùng 2 nhân viên của ông Hải là Nguyễn Quang Đoái (37 tuổi, nhân viên đo đạc công trình) và Hà Huy Vĩnh Trường (24 tuổi, nhân viên chấm công) để điều tra vụ sập công trình làm 10 người chết ở Đồng Nai.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định đơn vị thi công đã có dấu hiệu vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng

Trước đó, vụ tai nạn lao động xảy ra vào chiều 14/5 tại Khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai khiến 10 người tử vong, trong đó 8 người chết tại hiện trường và 2 người chết khi được đưa tới bệnh viện.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ sập tường ở Đồng Nai làm 10 người chết. Ảnh: Q.A.

Sau 5 giờ đào bới, lực lượng chức năng đã đưa được 15 người bị thương ra khỏi đống đổ nát để đi cấp cứu.

Theo cảnh sát, bức tường đang thi công cao khoảng 8 m, dài 109 m. Khi xảy ra sự cố có khoảng 50 công nhân đang làm việc tại công trình.

Công trình sập tường thuộc Công ty AV Healthcare (Hàn Quốc). Công ty này đã thuê khoảng 21.000 m2 đất tại Khu công nghiệp Giang Điền để xây nhà máy sản xuất tã lót, bình sữa, băng vệ sinh… Trong quá trình xây dựng, AV Healthcare thuê một đơn vị thi công.

Chiều 14/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký công điện khẩn gửi UBND tỉnh Đồng Nai, Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả vụ sập công trình ở Khu công nghiệp Giang Điền, tỉnh Đồng Nai.

Thủ tướng giao Bộ Công an, UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, báo cáo Thủ tướng. Ngoài ra, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác bảo đảm an toàn lao động, kiên quyết đình chỉ thi công nếu không bảo đảm an toàn cho người lao động.

 

 

 

'Còn sống là quá may mắn với tôi rồi' "Té ở độ cao 7-8 m, bị đất đá vùi trên người tôi không nghĩ mình có thể sống. Tôi đã may mắn hơn người khác nhiều", ông Phú, nạn nhân thoát chết vụ sập công trình ở Đồng Nai nói.

theo Zing

>> Sập công trình 10 người tử vong: Thủ tướng chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm vi phạm