Tam Kỳ khát nước sạch

Thứ bảy, 05/05/2018 15:40

Mặc dù sống giữa lòng thành phố nhưng nhiều năm qua hàng chục hộ dân ở P. An Sơn (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) vẫn thiếu nước sạch sinh hoạt. Nhiều lần người dân kiến nghị nhưng đến nay tình trạng trên vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Thiếu nước sạch, người dân tự đóng giếng bơm nhưng nguồn nước này bị nhiễm phèn, đá vôi.

Theo trình bày của ông Nguyễn Hoàng (trú P. An Sơn), tình trạng thiếu nước sạch đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt của gia đình ông cũng như hơn 60 hộ dân tại đây. “Muốn có nước sạch phải đầu tư mua đường ống dẫn nước từ khu dân cư về còn không thì tự xây bể chứa nước mưa để dùng. Tuy nhiên, do đường ống xa nên việc dẫn nước về rất bất tiện, nước chảy rất yếu”, ông Hoàng trình bày. Cũng theo ông Hoàng, người dân càng bức xúc hơn trước tình trạng khát nước sạch là do sống giữa lòng thành phố thuộc đô thị loại 2 nhưng vấn đề nguồn nước sạch lại không được đảm bảo. “Chúng tôi nhiều lần kiến nghị lên các cơ quan chức năng, tại các cuộc họp cấp phường chúng tôi cũng đã nêu nguyện vọng nhưng chờ mãi vẫn chưa được giải quyết. Mùa hè, nắng nóng kéo dài là thời điểm mà tình trạng thiếu nước sạch làm cuộc sống chúng tôi dễ đảo lộn nhất”, ông Hoàng bức xúc.

Trong khi đó, nhiều người dân cũng cho rằng, việc tự đóng giếng bơm nước để sử dụng là không khả quan bởi nguồn nước ở đây đã bị nhiễm phèn cộng với lớp đá vôi dưới lòng đất nên nguồn nước bơm lên không thể sử dụng được. “Chúng tôi rất mong các đơn vị liên quan lắng nghe để giải quyết nhu cầu thiết yếu này của người dân. Ngày nào chưa có nước sạch đáp ứng nhu cầu là ngày đó chúng tôi chưa thể  yên tâm”, bà Trang, người dân sống tại P. An Sơn mong muốn.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Tâm, Trưởng khối phố số 7 (P. An Sơn) cho hay, người dân đã kiến nghị rất nhiều trong suốt những năm qua. Tuy vậy, có đến hàng chục hộ dân vẫn đang phải cam chịu và tìm nhiều cách để có nước sử dụng. Theo ông Tâm, đã công nhận là phường loại 1 thì vấn đề nước sạch cũng phải được đảm bảo 100% cho các hộ dân nhưng thực tế thì chưa. “Không riêng gì khối phố 7 mà nhiều người dân sống ở các khối phố như: 1,2,3,4 cũng hứng chịu chung số phận. Họ luôn than trời vì sống giữa lòng thành phố mà cứ mãi bài ca khát nước sạch”, ông Tâm than thở.

Về vấn đề này, ông Phạm Bá Sang, Chủ tịch UBMTTQVN P.An Sơn cho hay, tuyến đường Ông Ích Khiêm không có hệ thống ống dẫn nước chính nên người dân không biết đường nào mà bắt nước sạch về. Tình trạng thiếu nước sạch cũng đã kéo dài nhiều năm nay. “Do không có đường ống chính, phải kéo từ xa về vì vậy số tiền dân phải đóng là khoảng 4 triệu đồng, với số tiền này thì lại gây khó khăn cho người dân”, ông Sang thông tin. Trong  khi đó, ông Trần Văn Bộ, Phó Tổng Giám đốc Cty cấp thoát nước Quảng Nam cho rằng, hiện nhà máy nước của Cty đang cung cấp nước cho các hộ dân toàn TP Tam Kỳ và các huyện lân cận với đường ống dẫn bao phủ, được đầu tư nâng cấp đúng quy chuẩn. Riêng tại P. An Sơn đến nay đã có 80% hộ dân đang sử dụng nguồn nước sạch từ nhà máy. Về việc người dân chưa có nguồn nước sạch và muốn sử dụng nguồn nước sạch thì phải liên hệ với Cty để làm hợp đồng, đăng ký sử dụng từ đó Cty mới cử lực lượng khảo xác, đáp ứng nhu cầu của người dân.

Trước tình trạng trên, thiết nghĩ, để khắc phục dứt điểm tình trạng người dân khát nước sạch, các đơn vị chức năng cần quan tâm hơn; có những hướng dẫn cụ thể, rõ ràng để người dân có cơ hội tiếp cận với nguồn nước sạch sinh hoạt, nhất là trong mùa nắng nóng đang đến gần.

PHI NÔNG