Tấm lòng của thầy - trò Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng

Thứ năm, 06/04/2023 08:32
Từ Dự án “Tình nguyện hè”, Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng đã xây dựng và phát triển thành chương trình sửa chữa xe lăn miễn phí cho Hội Người khuyết tật (NKT) Q.Sơn Trà, sau đó mở rộng ra cho toàn bộ NKT trên địa bàn TP. Sau gần một năm triển khai (từ 6-2022), đến nay, chương trình đã nhận và sửa chữa miễn phí cho 62 chiếc xe lăn từ các cá nhân, tập thể trên địa bàn TP với sự tham gia của hơn 20 sinh viên (SV), các thầy cô 2 Khoa: Cơ khí và May, trở thành “Đội sửa chữa xe lăn 0 đồng”.
Các bạn sinh viên trường cao đẳng nghề Đà Nẵng đang sửa chữa lại xe lăn.
Đoàn trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng trao xe lăn đã sửa chữa miễn phí cho NKT.

Trao xe lăn, nhận yêu thương

Theo sự phân công của Ban tổ chức Chương trình, Khoa Cơ khí của trường phụ trách phần sửa chữa, hàn gò, lắp ráp thay thế các chi tiết, Khoa May - Thiết kế thời trang phụ trách sửa chữa mặt tựa lưng, mặt ghế ngồi…

Theo các thành viên trong “Đội sửa chữa xe 0 đồng”, các xe lăn được sửa miễn phí hư hỏng ở nhiều bộ phận khác nhau. Trong đó, phần nhiều là hư hỏng lốp xe, do hệ thống phanh ma sát trực tiếp lốp xe nên lốp rất mau hỏng. Trong khi đó, lốp xe lăn lại không có bán trên thị trường, nên các SV trong Đội phải độ chế lại, đúc nguyên khối cao su để gắn vào, đảm bảo độ bền sử dụng lâu dài. Một số hư hỏng bởi mặt tựa lưng, mặt ngồi, tay vịn bằng vải do dùng lâu ngày bị bong tróc, bẩn. Đối với trường hợp này sẽ được thay bằng mặt da simili, vừa đảm bảo thẩm mỹ, vừa thoáng mát. Ngoài ra, bộ đỡ chân của xe lăn bằng nhôm nên rất dễ gãy. Với trường hợp hư hỏng này, có một số cái chế lại được, có cái phải mua. Các thành viên trong Đội cho hay, chi phí để chế lại rẻ hơn rất nhiều (khoảng 100 ngàn đồng/cặp)so với việc lắp mới ( 300 ngàn đồng/cặp). Một số xe, hệ thống khung sườn xe, hệ thống phanh sử dụng thời gian bị hư hỏng phải hàn gò lại, bắt vít cố định.... Sau khi sửa chữa xong, các SV, thầy cô lau chùi, sơn sửa lại xe để đảm bảo thẩm mỹ, sạch sẽ...rồi mới bàn giao cho NKT.

Chia sẻ về công việc mình và các bạn cùng thầy cô trong trường đang làm, Lê Văn Dương - SV ngành Công nghệ Ô-tô khiêm tốn bộc bạch: “Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được tham gia vào chương trình này, được góp một phần nhỏ bé giúp đỡ những người kém may mắn. Ngoài ra, từ chương trình này giúp tôi được trải nghiệm thực tế, nâng cao kiến thức mình được học”.

Các bạn sinh viên trường cao đẳng nghề Đà Nẵng đang sửa chữa lại xe lăn.

Chị Nguyễn Thị Liễu (P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu) - một trong những NKT may mắn được thầy trò Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng sửa xe lăn miễn phí xúc động bày tỏ: “Tôi rất vui mừng khi từ đây trở đi có một nơi sửa chữa xe lăn miễn phí cho người khuyết tật. Tôi mong muốn chương trình tồn tại được lâu dài để những NKT như tôi được hỗ trợ khi xe lăn bị hỏng hóc…”.

Cũng trong tâm trạng xúc động đó, ông Huỳnh Xuân - Chủ tịch Hội NKT Q.Sơn Trà chia sẻ thêm, xe lăn giống như đôi chân dành cho NKT. Vì thế, việc làm thiết thực, hữu ích, đầy tính nhân văn của thầy cô Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng như tiếp thêm động lực cho đôi chân của NKT được vững vàng hơn.

Mong muốn được làm nhiều việc hữu ích hơn nữa

Anh Nguyễn Anh Vũ - Bí thư Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng cho biết, kinh phí để thực hiện chương trình phần lớn là từ nguồn đóng góp của các bạn đoàn viên SV và cán bộ nhân viên, giáo viên nhà trường. Kinh phí sửa chữa xe lăn dao động từ 500 - 800 ngàn đồng/xe, tùy vào mức độ hư hỏng, thay thế linh kiện. Theo đó, khó khăn lớn nhất trong quá trình triển khai thực hiện Dự án là thiếu kinh phí và hạn chế về vật tư thiết bị thay thế. Hiện tại, Đoàn trường đang kêu gọi tài trợ để dự án tiếp tục được triển khai thực hiện. Cũng theo Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng, điều động viên rất lớn đối với chương trình là đã nhận được phản hồi rất tốt từ những cá nhân, tập thể sửa xe. “Các cô chú cũng mong muốn Đoàn trường tiếp tục duy trì Dự án để sửa chữa xe lăn giúp, vì hiện tại không có chỗ nào nhận sửa cả...”- anh Nguyễn Anh Vũ cho hay.

Thầy Hồ Viết Hà- Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng chia sẻ thêm, trong quá trình thực hiện chương trình, lợi thế của trường là đào tạo đa ngành nghề. Từ chiếc lốp cho đến tấm tựa lưng, tấm ngồi hoặc các linh kiện, đa phần các em SV tự chế tạo. Điều khó trong việc sửa chữa là phụ tùng thay thế, nhất là các loại xe mới sau này. Bởi vậy, các em phải chế lại từ những vật liệu, linh kiện có sẵn trong xưởng. Đặc biệt, có trường hợp mất cả tay lẫn chân, dùng xe lăn khó khăn, các em đã sáng chế thêm bộ điều khiển và chế thành xe tự động để NKT dễ sử dụng hơn. “Mô hình sửa chữa xe lăn miễn phí cho NKT đã giúp giảm chi phí, đỡ một phần gánh nặng kinh tế cho những phận đời kém may mắn. Không chỉ dừng lại ở việc sửa chữa xe lăn tự động, thầy trò trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng còn ấp ủ thực hiện mô hình chiếc xe rác nhằm giúp cho những người thu gom rác trên địa bàn TP tiện lợi hơn thay vì thu gom rác thủ công thì sẽ chuyển sang thu gom rác tự động, nhất là trong thời tiết mưa gió”- Thầy Hồ Viết Hà hào hứng thổ lộ.

Lê Anh Tuấn