Tăng cường đấu tranh chống hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ, gian lận thương mại

Thứ hai, 07/07/2025 16:32

Sáng 7-7, tại TP Đà Nẵng, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (gọi tắt là BCĐ 389 Quốc gia) đã tổ chức Hội nghị về chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, gian lận thương mại trong tình hình mới. Hội nghị thu hút sự tham dự của hơn 300 đại biểu đến từ các bộ, ban, ngành Trung ương hữu quan; các cơ quan quản lý Nhà nước và các lực lượng chức năng gồm có: Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, QLTT, Công an, Hải quan, Bộ đội Biên phòng, Thuế, v.v… của các tỉnh, thành trong cả nước. Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Chí Cường, đại diện lãnh đạo TP Đà Nẵng tham dự hội nghị này.

Phát hiện xử lý hơn 50.000 vụ gian lận thương mại

Báo cáo tại Hội nghị, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 Quốc gia cho biết, thời gian qua, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả luôn được Đảng, Chính phủ thường xuyên quan tâm, chỉ đạo trực tiếp và xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết, gắn liền với bảo vệ lợi ích quốc gia, quyền lợi người tiêu dùng và sự phát triển bền vững của nền kinh tế trong tình hình mới.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Chí Cường phát biểu tại Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm 2025, các lực lượng chức năng trong cả nước đã kiểm tra, xử lý 50.419 vụ, giảm 21,45% so với cùng kỳ. Trong đó, có 10.836 vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu (tăng 79,34% so với cùng kỳ); 36.313 vụ gian lận thương mại, gian lận về thuế (giảm 34,14% so với cùng kỳ); 3.270 vụ hàng giả, vi phạm sử hữu trí tuệ (tăng 8,64% so với cùng kỳ)… Qua xử lý các vụ việc vi phạm đã thu tiền phạt nộp ngân sách nhà nước hơn 6.454,2 tỷ đồng (tăng 6,39% so với cùng kỳ); khởi tố hình sự 1.899 vụ (tăng 192,15% so với cùng kỳ) với 3.271 đối tượng (tăng 70,99% so với cùng kỳ)...

Đại diện Văn phòng Thường trực BCĐ 389 Quốc gia báo cáo tại Hội nghị.

Riêng tháng cao điểm ra quân chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (từ 15-5 -15-6-2025), các lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý 10.437 vụ. Trong đó, có 1.936 vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu; 6.870 vụ gian lận thương mại, gian lận về thuế; 1.631 vụ hàng giả, vi phạm sử hữu trí tuệ; xử phạt tiền và thu nộp vào ngân sách nhà nước hơn 1.278 tỷ đồng; khởi tố hình sự 204 vụ với 382 đối tượng bị khởi tố.

Cần quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều giải pháp

Phó Chánh Văn phòng Thường trực BCĐ389 Quốc gia Trần Đức Đông cho rằng, trong thời gian tới, tình hình sản xuất, buôn bán hàng giả và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cũng như các gian lận thương mại sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp, thậm chí có thể gia tăng về số lượng, quy mô và thủ đoạn tinh vi hơn. Ngoài các phương thức thủ đoạn thường thấy, đã được nhận diện, xác định trong công tác nghiệp vụ của các lực lượng chức năng thời gian qua như; tại cửa khẩu; lợi dụng sự thông thoáng của chính sách thông quan hàng hoá, chính sách kho ngoại quan, hệ thống thông quan tự động, vào nội địa; chia nhỏ, phân tán ngay từ khi qua cửa khẩu về các điểm tập kết theo đơn hàng, nhóm hàng, lưu chứa nhiều nơi, không kéo dài thời gian, lựa chọn địa điểm thưa dân cư, nguỵ trang kín đáo… nhằm che mắt cơ quan chức năng để thực hiện sản xuất và buôn bán hàng hoá vi phạm.

Đại diện các doanh nghiệp tư vấn cách phân biệt hàng thật - hàng giả đến các lực lượng chức năng.

Đáng quan ngại hơn, trong tình hình mới, phương thức thủ đoạn của các đối tượng sẽ tinh vi hơn, bài bản hơn do xã hội có nhiều tiến bộ về thương mại điện tử, thương mại thời công nghệ số cũng như các chính sách của nhà nước tạo điều kiện cho sự phát triển của kinh tế tư nhân. Do vậy, để đấu tranh có hiệu quả vấn nạn hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ, gian lận thương mại cần có sự vào cuộc của các cấp chính quyền, các lực lượng thực thi, doanh nghiệp, người tiêu dùng một cách toàn diện, trách nhiệm, triệt để và đồng bộ các giải pháp.

Trong đó, doanh nghiệp cần nghiêm túc chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, các quy định trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại, quy định về tiêu chuẩn quốc gia và chất lượng hàng hoá và pháp luật về sở hữu trí tuệ. Các sàn thương mại điện tử đóng vai trò trung gian kết nối người bán và người mua, nên có trách nhiệm lớn trong việc kiểm soát và ngăn chặn hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Về phía cơ quan chức năng, cần có sự phối hợp chặt chẽ và công khai minh bạch từ phía các lực lượng. Khi luật pháp đủ mạnh, thực thi nghiêm túc, và người dân có ý thức, thì nạn hàng giả mới được đẩy lùi.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Chí Cường tham quan 1 gian hàng trưng bày hàng thật - hàng giả.

Đặc biệt, người tiêu dùng cần chọn cửa hàng chính hãng, các trung tâm thương mại uy tín, website chính thức, các đại lý ủy quyền của chủ thể quyền, đối với việc thực hiện mua sắm online trên các nền tảng cần có sự tham khảo, lựa chọn, so sánh và đánh giá kỹ cũng như kiểm tra hàng hoá, đặc biệt lựa chọn người bán, gian hàng uy tín, không thực hiện mua bán đối với các nền tảng xã hội ko rõ xuất xứ chủ trang hàng và đặc biệt không mua hàng bằng cảm xúc, cảnh giác trước các chiêu trò hàng giá rẻ, giảm giá sốc, hàng thanh lý và các khuyến mại đi kèm…, nhất là kịp thời phản ánh, tố cáo các trường hợp có dấu hiệu sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ, gian lận thương mại đến các lực lượng chức năng.

Tư vấn cách phân biệt hàng thật - hàng giả

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Chí Cường cho biết, công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được TP chỉ đạo triển khai quyết liệt hàng năm, đặc biệt trong đợt cao điểm đấu tranh vừa qua và đã thu được các kết quả quan trọng trong công tác này. TP Đà Nẵng là một trong các tỉnh, thành được Chính phủ biểu dương ghi nhận đánh giá cao trong công tác triển khai thực hiện Công điện 65/CĐ-TTg ngày 15/5/2025 của Thủ Tướng Chính phủ về cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. “Hội nghị hôm nay là hoạt động có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm nâng cao hơn nữa công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong thời gian tới, đảm bảo công tác kiểm tra, xử lý vi phạm theo đúng quy trình, quy định của pháp luật”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho hay.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Chí Cường phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, từ đó đưa ra những biện pháp, giải pháp xử lý hiệu quả hơn trong thời gian tới. Bên lề Hội nghị, Văn phòng Thường trực BCĐ 389 Quốc gia cho bố trí khu trưng bày hàng thật - hàng giả và tư vấn cách phân biệt hàng thật - hàng giả đến các đại biểu tham dự hội nghị này.

PHÚ NAM

Không khởi tố vụ án hình sự tại Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam

Tại buổi họp báo của Bộ Công an chiều 7/7, Đại tá Nguyễn Công Khôi, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an cho biết, không khởi tố vụ án hình sự tại Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam (Công ty C.P. Việt Nam) do không có cơ sở kết luận Công ty C.P. Việt Nam “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Bắt nữ giám đốc sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả từ nguồn gốc đến chất lượng

Ngày 26-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Hợi (1983) - Giám đốc Công ty TNHH Trần Kim Huyền, để điều tra về hành vi: “Sản xuất, buôn bán hàng giả“ và “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm“.

Đừng tiếp tay cho “hàng hiệu giá rẻ“

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương và UBND TP Đà Nẵng về việc mở đợt cao điểm đấu tranh chống hàng giả, hàng nhái, ngày 20-5 vừa qua, Chi cục QLTT Đà Nẵng đã phối hợp với Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) tiến hành kiểm tra và phát hiện khá nhiều cửa hàng kinh doanh rất nhiều mặt hàng thời trang hàng hiệu ở khu vực trung tâm Đà Nẵng nhưng

Liên tiếp phát hiện nhiều vụ vận chuyển hàng hóa không hóa đơn chứng từ

Thời gian gần đây, lực lượng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, qua đó đã phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nhiều vụ việc, đối tượng vi phạm trong buôn bán, vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ qua địa bàn Hà Tĩnh.