Tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh

Thứ sáu, 06/05/2016 11:08

(Cadn.com.vn) - Từ phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) và Đề án Xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành đoàn thể, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Q. Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) về văn hóa, về trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa giai đoạn mới được nâng lên rõ rệt.

Theo ông Đoàn Ngọc Độ- Phó Chủ tịch UBND Q. Ngũ Hành Sơn, phong trào xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn quận luôn gắn liền với các mô hình thiết thực hoạt động có hiệu quả như: "Gia đình 7 tốt", "Gia đình cách mạng kiểu mẫu", "Gia đình nông dân văn hóa", "Xây dựng gia đình chính sách gương mẫu", "5 không, 3 sạch", "Mái nhà xanh", "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", "Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo", "Tuổi cao gương sáng"...   

Các mô hình và phong trào đã được nhân dân trên toàn quận tích cực tham gia, hưởng ứng qua đó đã góp phần tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời nâng cao vai trò giá trị gia đình trong việc xây dựng cộng đồng, xã hội ngày càng ổn định, phát triển, môi trường văn hóa lành mạnh. 

Bên cạnh đó, xác định xây dựng tổ dân phố văn hóa là một trong những nội dung quan trọng, quận đã tổ chức tuyên truyền, thực hiện các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn hóa văn minh đô thị sâu rộng,  qua đó xuất hiện nhiều mô hình hay, sáng tạo như: "Ngày Chủ nhật Xanh - Sạch - Đẹp", "Tổ dân phố không rác", "Tuyến đường văn minh đô thị", "Phòng trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ", "Tổ dân phố không có tội phạm và TNXH"… Nhiều mô hình mới, cách làm mới đã phát huy sự đóng góp, tham gia của nhân dân vào các hoạt động xóa đói giảm nghèo, xóa mù chữ, phổ cập giáo dục, khuyến học khuyến tài và các phong trào VHVN-TDTT, quần chúng bảo vệ ANTQ, vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị…

Ông Đoàn Ngọc Độ khẳng định: Qua việc đăng ký xây dựng tổ dân phố văn hóa, các tổ dân phố ở các địa bàn dân cư đã tích cực xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát triển đời sống kinh tế, tổ chức các hoạt động nâng cao hưởng thụ văn hóa của các tầng lớp nhân dân. Các tổ dân phố đã phát huy vai trò trong việc vận động người dân tham gia vào các hoạt động tại địa phương, xây dựng tinh thần đoàn kết, giải quyết các mâu thuẫn bất đồng trong cộng đồng dân cư. Phối hợp với chính quyền trong việc đảm bảo ANTT, ATXH, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phản ánh kịp thời những ý kiến đề xuất, kiến nghị của người dân…

Các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH và Đề án XDNSVHVMĐT được UBND Q. Ngũ Hành Sơn khen thưởng.

Theo ông Trần Văn Sinh- Trưởng phòng VHTT  Q. Ngũ Hành Sơn, hiện tại, trên địa bàn quận đã triển khai các mô hình, sáng kiến bảo vệ môi trường như: "Trường học xanh", "Phụ nữ Ngũ Hành Sơn - hành động xây dựng quận môi trường", "Liên gia tự quản". Quận đã tổ chức cho 100% gia đình cam kết thực hiện đổ rác lên xe thu gom đúng thời gian quy định. Tính đến nay, trên địa bàn quận đã tổ chức thu gom hơn 90% lượng rác thải sinh hoạt tại các khu dân cư. Quận cũng đã tổ chức ký cam kết, đăng ký tuyến đường văn minh đô thị cấp quận và thực hiện văn hóa, văn minh đô thị gắn với nội dung bảo vệ môi trường đối với hơn 1.000 hộ gia đình, 400 hộ kinh doanh, buôn bán tại các chợ, 326 cơ sở kinh doanh, buôn bán tại các tuyến đường chính trên địa bàn quận…

Ngoài ra, hằng năm, các lực lượng chức năng trên địa bàn quận cũng tổ chức hơn 300 lượt ra quân xử lý lập lại trật tự vỉa hè, trật tự mỹ quan đô thị tại các tuyến đường, điểm chuyên kinh doanh dịch vụ, khu vực tập trung đông dân cư. Qua đó, đã phát hiện và xử phạt hành chính nhiều đối tượng phát tờ rơi, dán quảng cáo rao vặt sai quy định, thu giữ tang vật hơn 20.000 mẫu quảng cáo; tổ chức hơn 610 đợt ra quân tẩy xóa, bóc gỡ hơn 200.000 mẫu quảng cáo rao vặt, hoàn thành cơ bản 95% các tuyến đường chính, các tuyến đường đăng ký và 80% các tuyến đường 5,5m, kiệt, hẽm không có quảng cáo rao vặt sai quy định…

Đặc biệt, việc thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội được gắn liền với phong trào TDĐKXDĐSVH, quy ước thực hiện nếp sống văn minh ở khu dân cư, tổ dân phố… Đến nay, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội đã chuyển biến tích cực, các hủ tục trong cưới xin, ma chay trên địa bàn quận cơ bản được khắc phục.

T.Dũng