Tên cướp bị camera ghi hình

Thứ tư, 15/02/2017 10:15

(Cadn.com.vn) - Chiều 4-2, người nhà của cháu Trần Nguyễn Thiên Thanh (2010, trú K77/2-Lê Độ) đến CAP Chính Gián, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng báo cáo về việc con mình bị một đối tượng cướp giật một ĐTDĐ hiệu Oppo, màu trắng - vàng ngay trước cửa nhà.

Ngay sau khi nhận tin báo, lãnh đạo CAP Chính Gián một mặt cử CBCS xuống hiện trường, mặt khác thông tin cho Đội CSHS CAQ Thanh Khê phối hợp xác minh, điều tra. Làm việc với cơ quan CA, cháu Thanh cho biết vì quá bất ngờ và hoảng sợ nên không kịp nhận diện đối tượng cướp giật, lúc đó cũng không có người qua lại nên nhân chứng gần như không có. Rất may là tại kiệt K77-Lê Độ đã được lắp đặt camera an ninh nên lực lượng CA quyết định trích xuất toàn bộ hình ảnh và diễn biến trước, trong và sau thời điểm xảy ra vụ cướp này. Qua rà soát lại tất cả hình ảnh, lực lượng CA thấy có 2 đối tượng đi trên một xe máy chạy qua chạy lại trong đường kiệt này đến mấy lần và sau khi xảy ra vụ cướp giật, 2 đối tượng này không thấy xuất hiện trở lại. Qua nghiên cứu, phân tích, các TS tập trung vào 2 đối tượng đi trên chiếc xe máy hiệu Sirius màu đen, BKS 43B1-004.50. Một trong 2 thanh niên này có biểu hiện nghi vấn nhất khi xuống xe máy đi bộ ngang qua nhà số K77/2-Lê Độ. Đặc điểm nhân dạng của đối tượng này được TS ghi nhận là đội một mũ bảo hiểm, hình dạng mũ lưỡi trai, màu đen, phía trước có in chữ One, Nike lồng vào nhau. Đối tượng đi giày ba-ta màu đen, có nút bằng kim loại cùng với dòng chữ Beiweisi; áo sơ-mi dài tay, màu đen, có nút bằng kim loại, đính chữ H&T. Trong khi đó, chiếc quần Jean màu xanh mà đối tượng mặc có nhiều chỗ rách phía trước 2 ống quần. Trước thời điểm gây án, đối tượng có đặc điểm nhân dạng nói trên có nhiều động tác lấy điện thoại ra gọi để tránh mặt khi có người tham gia giao thông qua đoạn kiệt này.

Hồ Văn Nhựt được nhận diện qua camera an ninh.

Từ những quan sát qua hình ảnh, các TS đã quyết định tập trung làm rõ chủ nhân của chiếc xe máy BKS 43B1-004.50 và trích xuất hình ảnh của người thanh niên này để thông báo cho CA các phường nhận diện. Qua xác minh, chủ của chiếc xe máy ở P. Thạc Gián nhưng đã chuyển chỗ ở lên P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu. Điều đặc biệt là khi nhận diện qua ảnh, CAP Thạc Gián đã xác định đối tượng trong ảnh rất giống Hồ Văn Nhựt, trước đây từng gây án và đã có lần phải ra tòa. Thông qua hồ sơ quản lý đối tượng, các TS Đội CSHS CAQ Thanh Khê đã nhanh chóng xác định được lý lịch của người này. Đó là Hồ Văn Nhựt (1990, trú P. Bình Thuận, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) từng có 3 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. Cụ thể, ngày 19-1-2010, Nhựt bị TAND Q. Hải Châu xử phạt 27 tháng tù giam; ngày 25-7-2011, bị TAND Q. Thanh Khê xử phạt 15 tháng tù giam; ngày 12-9-2013 bị TAND Q. Thanh Khê xử phạt 18 tháng tù giam cùng với tội danh “Trộm cắp tài sản”.

Hồ Văn Nhựt sau khi bị bắt.

Từ các cơ sở trên, TS khẩn trương truy tìm và bắt được Hồ Văn Nhựt đưa về cơ quan CA làm việc. Bước đầu, Nhựt khai nhận toàn bộ sự việc. 13 giờ 30 ngày 4-2, Trần Văn Cần (1993, trú P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu) sử dụng xe máy chở Hồ Văn Nhựt đi ngang qua đường kiệt K77-Lê Độ thì phát hiện cháu Thanh đang cầm điện thoại chơi trong sân sát cổng ra vào nhà. Thấy vậy, Nhựt nói Cần dừng xe đứng ngoài chờ để mình đi bộ vào lấy điện thoại. Sau khi thống nhất, cả hai quay xe lại, Cần dừng xe cách đó khoảng 5m để một mình Nhựt đi bộ vào đứng quan sát. Khi thấy cháu Thanh không để ý, Nhựt thò tay qua song cửa giật điện thoại rồi lên xe do Cần chờ sẵn chạy thoát. Ngay sau đó, chiếc điện thoại nói trên đã được cả hai bán cho Trần Vĩnh Thiện (1995, trú P. Tân Chính, Q. Thanh Khê) với giá 1,9 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Ngày 13-2, Trung tá Phan Duy Thạch - Đội trưởng Đội CSHS CAQ Thanh Khê cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với Hồ Văn Nhựt để phục vụ công tác điều tra mở rộng án.

Phương Kiếm