Thách thức lớn nhất là tâm lý chủ quan trong phòng chống dịch

Thứ sáu, 28/08/2020 09:21

Chiều 27-8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp trực tuyến Thường trực Chính phủ với các Bộ ngành, địa phương về công tác phòng chống dịch Covid-19. Dự tại điểm cầu Đà Nẵng có Phó Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu TP Đà Nẵng.

Thiết lập vùng cách ly y tế đối với 2 khu vực

Ngày 27-8, UBND TP Đà Nẵng có quyết định thiết lập vùng cách ly y tế để phòng chống dịch Covid-19 đối với khu vực Tổ 61 (P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn) -  từ nhà số 02 đến số 48 - Hồ Huân Nghiệp, giáp đường Lê Văn Hưu và Mỹ An 14; đồng thời tiếp tục thiết lập vùng cách ly y tế khu vực thôn Yến Nê 2 (xã Hòa Tiến, H. Hòa Vang)- ranh giới 1/2  tổ 6, tổ 7 và tổ 8. Thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế ít nhất 14 ngày kể từ ngày lấy mẫu của ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 cuối cùng của vùng cách ly y tế và có thể gia hạn thêm…

L.H

Quảng Nam không còn địa phương nào phải cách ly từ ngày 28-8

Ngày 27-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân ký quyết định về việc kết thúc cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng tại Duy Xuyên, Điện Bàn và Hội An. Thời gian kết thúc cách ly xã hội đối với 3 địa phương trên là từ 6 giờ ngày 28-8.  Như vậy, từ 28-8, Quảng Nam sẽ không còn khu vực nào thuộc diện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Theo Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, đến chiều 27-8, Việt Nam ghi nhận 1.036 trường hợp mắc Covid-19. Ông Long cho rằng, nguy cơ xuất hiện dịch bệnh trong cộng đồng là thường trực. Với khoảng 60% các trường hợp bệnh là không có triệu chứng, nên vẫn có khả năng dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng khi vẫn còn tình trạng chủ quan, lơ là ở các cơ quan, công sở, xí nghiệp, người dân đối với chấp hành quy định phòng chống dịch như: không đeo khẩu trang khi ra ngoài, tập trung đông người, không đảm bảo khoảng cách khi tiếp xúc…

Cũng theo ông Nguyễn Thanh Long, trong giai đoạn hiện nay rất khó để áp dụng các biện pháp chống dịch ở mức cao như giai đoạn trước. Thách thức lớn nhất là tâm lý lơ là, chủ quan của người dân trong việc thực hiện các hoạt động phòng chống dịch. Do vậy, các cấp, các ngành, các địa phương luôn chủ động, quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch trong trạng thái bình thường mới.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết, trong ngày 27-8, Đà Nẵng phát hiện 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (F1 đã được cách ly). Tính đến nay, thành phố ghi nhận 387 trường hợp mắc Covid-19, đã điều trị khỏi bệnh 164 trường hợp. Đà Nẵng đã tiến hành xét nghiệm cho hơn 212.000 người (chiếm 20% dân số thành phố). Hiện thành phố đã có kế hoạch tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho khoảng 14.000 thí sinh và cán bộ, giáo viên, lực lượng tham gia kỳ thi THPT sắp đến (đã lấy mẫu xét nghiệm 50 thành viên Ban in sao đề thi); đồng thời bố trí phương tiện đưa đón thí sinh thuộc diện F1 và thí sinh đang ở khu vực cách ly y tế đến điểm thi. “Hiện thành phố đang thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ”, ông Chinh khẳng định.

Phát biểu tại kết thúc cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Lo dịch là một chuyện, nhưng lo nhất là thu nhập của người lao động, thất nghiệp tràn lan có thể xảy ra. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố ban hành và hoàn thiện các chế tài xử phạt các trường hợp vi phạm trong phòng chống dịch, mặt khác, có phương án cụ thể để phát triển sản xuất kinh doanh. Trường hợp đặc biệt phát hiện ổ dịch mới, giãn cách xã hội trong phạm vi cần thiết. Bên cạnh đó, các tỉnh, thành phố, nhất là các tỉnh biên giới phối hợp với Bộ Quốc phòng quản lý chặt chẽ nhập cảnh tại khu vực biên giới, không để xảy ra tình trạng nhập cảnh trái phép vào nước ta. Bộ Công an khởi tố các trường hợp nhập cảnh trái phép, các cá nhân, tổ chức, đường dây, cơ sở lưu trú đưa người hoặc tiếp nhận trường hợp nhập cảnh trái phép theo đúng quy định của pháp luật”, Thủ tướng Chính phủ nói.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ Y tế tiếp tục tập trung chỉ đạo, khẩn trương hoàn thiện các hướng dẫn an toàn trong bệnh viện, trường học, nơi làm việc, phương tiện giao thông công cộng với nội dung ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu để các cấp, các ngành, người dân có thể dễ dàng thực hiện. Đặc biệt là phòng, chống dịch bệnh trong các cơ sở y tế.

Theo Thủ tướng, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố có quyền hạn, trách nhiệm trong việc xử lý cụ thể, linh hoạt trên địa bàn với sự tham mưu ngành y tế địa phương, hướng dẫn cụ thể, chặt chẽ, kịp thời. “Ở địa phương có ngành y tế, cũng có giáo sư, cũng có bệnh viện, có phác đồ thì các địa phương phải tăng cường trách nhiệm… Địa phương làm được gì tốt cho doanh nghiệp, cho cơ sở sản xuất nói chung, cho người nghèo thì các đồng chí cố gắng vận dụng. Cái giỏi của người lãnh đạo ở các địa phương, các ngành lúc này là thực hiện mục tiêu kép tốt nhất”,  Thủ tướng nhấn mạnh.

LÊ HÙNG