Thầm lặng đêm pháo hoa...

Thứ năm, 30/04/2015 07:49

(Cadn.com.vn) - Để có được một mùa pháo hoa thành công, từ công tác chuẩn bị, đến khâu tổ chức, ngay cả trong lúc đang diễn ra hay đã kết thúc sự kiện, thấp thoáng đâu đó là hình ảnh đẫm mồ hôi của những người "phụ việc". Đó là các chiến sỹ công an; lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố; hình ảnh âm thầm lặng lẽ quét dọn rác của những người công nhân vệ sinh môi trường đô thị... Với họ, những màn pháo hoa đẹp mắt, rực rỡ trên bầu trời kia không phải dành cho mình, mà phần thưởng cao nhất của họ là sự bình yên, an toàn cho người dân, du khách và khang trang, sạch đẹp cho thành phố thân yêu. Với chúng tôi, họ là những ánh sao đêm thầm lặng...

Lực lượng CSGT đang hướng dẫn cho người dân, du khách đến đúng địa chỉ
để theo dõi pháo hoa.

Lực lượng CSCĐ đang làm nhiệm vụ.

Những công nhân vệ sinh Công ty môi trường đô thị Đà Nẵng đang âm thầm với công việc nhặt rác, dọn dẹp tại các khu vệ sinh.

Anh Nguyễn Trường Thức, công nhân Công ty Điện lực Sơn Trà đang theo dõi an toàn dòng điện.

Nhóm PV

Bên lề DIFC- 2015:

* Y tế ứng trực

Để kịp thời xử lý một số trường hợp cần đến sự chăm sóc y tế khi xem pháo hoa, Trung tâm Cấp cứu TP Đà Nẵng đã tổ chức 6 tổ công tác lưu động, mỗi tổ khoảng 10 người gồm cả bác sĩ, y tá, nhân viên điều dưỡng. 3 tổ ở các khu vực khán đài, 2 tổ trực trên các thuyền trên sông Hàn và 1 tổ khác có mặt tại khu vực bắn pháo hoa. Trong đêm thi đầu thi, ngoài cấp cứu một trường hợp bị ngộ độc thức ăn khi xem pháo hoa trên thuyền thì các tổ ở khu vực khán đài còn hỗ trợ y tế cho nhiều trường hợp khác.

* Giúp một trẻ bị lạc

Trong lúc cùng gia đình vào khán đài B2 để xem phần trình diễn của đội Úc và Ba Lan,  do lượng khán giả đông nên cháu Đinh Gia Bảo (7 tuổi) bị lạc. Lúc phát hiện cháu Bảo khóc và ngơ ngác tìm người thân, lực lượng CA làm nhiệm vụ bảo vệ khán đài đã đưa cháu vào nơi an toàn, sau đó thông báo trên loa phóng thanh. Nhận được tin mẹ của cháu Bảo đã đến nhận lại con.

Cháu bảo được lực lượng CA chăm sóc.

* Lần đầu có Trung tâm báo chí

Trong DIFC-2015, lần đầu tiên Ban tổ chức đã thiết lập Trung tâm báo chí tại ngay khán đài. Trung tâm báo chí được bố trí hệ thống điện và cả wifi, tạo thuận lợi rất lớn cho cánh phóng viên tác nghiệp. Tuy nhiên, diện tích của Trung tâm báo chí hẹp nên không đủ chỗ để tất cả phóng viên làm việc. Khi cánh phóng viên phản ánh điều này, trong đêm pháo hoa thứ 2, Sở Thông tin - Truyền thông thành phố đã khắc phục, mở rộng diện tích của Trung tâm báo chí lên gấp đôi. Nhờ vậy mà cuộc thi Trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng đã được lan tỏa đến nhiều nơi.

H.Anh - A. Tuấn