Tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép trên bán đảo Sơn Trà

Thứ năm, 26/05/2022 14:10
Ngày 25-5, các lực lượng chức năng của quận Sơn Trà đã ra quân xử lý, vận động người dân tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép trên bán đảo Sơn Trà.
Cưỡng chế tháo dỡ các công trình trái phép trên bán đảo Sơn Trà.
Cưỡng chế tháo dỡ các công trình trái phép trên bán đảo Sơn Trà.

Trong số 68 công trình trái phép này có 62 công trình xây dựng trước năm 2010 còn lại 6 công trình xây dựng sau năm 2010, đều đã bị UBND P.Thọ Quang lập biên bản xử lý nhưng chưa chấp hành tháo dỡ. Theo kết luận của Thanh tra Đà Nẵng, các công trình trái phép này đều do các hộ dân tự ý xây dựng, kinh doanh trái phép trên đất được giao khoán để trồng rừng. Thậm chí, một số hộ dân không có hồ sơ giao khoán đất trồng rừng. Hiện tại lực lượng chức năng đã tháo dỡ 7 trường hợp, 3 trường hợp tự tháo dỡ trả lại hiện trạng. Các trường hợp còn lại sẽ được ngành chức năng Sơn Trà vận động tiếp tục tháo dỡ trong thời gian tới, nếu không chấp hành sẽ lập biên bản xử lý.

HẢI QUỲNH