Thắp lên niềm tin cho bệnh nhân ung thư

Thứ năm, 30/06/2016 10:50

(Cadn.com.vn) - Nhằm góp phần chia sẻ nỗi đau, mang đến niềm vui để tiếp thêm động lực cho các bệnh nhân đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, Công đoàn Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng thường xuyên phối hợp với các đơn vị tài trợ, mạnh thường quân tổ chức các chương trình giao lưu ca nhạc với bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Chương trình mang tiếng hát đến cho bệnh nhân giúp họ có tinh thần lạc quan và tin tưởng vào cuộc sống, tiếp tục chống chọi vượt qua bệnh tật.

Chương trình “Hát cho bệnh nhân tôi nghe” được tổ chức mỗi tháng 2 lần, thu hút rất nhiều khán giả là bệnh nhân đang điều trị tại đây và cả người nhà của họ cùng nhân viên y tế. Gần đây nhất, tối ngày 28-6, nhân Ngày Gia đình Việt Nam, với mong muốn mỗi bệnh nhân, người nhà bệnh nhân cùng đội ngũ nhân viên y tế đều xem bệnh viện là ngôi nhà chung và mọi người là thành viên gia đình, Công đoàn Bệnh viện Ung Bướu đã phối hợp với CLB Khiêu vũ thể thao Quận Đoàn Hải Châu tổ chức chương trình giao lưu “Văn nghệ-khiêu vũ cùng bệnh nhân”. Đặc biệt, một bữa tiệc sinh nhật nhỏ dành cho các bệnh nhân có ngày sinh trong tháng 6 đã được tổ chức trong không khí ấm áp, vui tươi với bánh kem, hoa, âm nhạc và những tiếng vỗ tay chúc mừng của mọi người.

Vợ chồng anh Trần Hữu Dũng (bệnh nhân ung thư đang điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu
Đà Nẵng) tham gia chương trình văn nghệ.

Đêm giao lưu “Văn nghệ-khiêu vũ cùng bệnh nhân” là do anh Lê Hoàng Phước, một bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng, đồng thời là một vận động viên Dance sport khởi xướng. Anh Phước tâm sự: “Tôi nghĩ những chương trình như thế này sẽ truyền cho bệnh nhân một hiệu ứng tích cực và tiếp thêm nghị lực để các bệnh nhân ung thư như tôi có thêm niềm vui trong cuộc sống, chống chọi với bệnh tật.  Những giây phút hòa mình vào niềm vui chung với mọi người, đắm chìm trong lời ca, điệu nhảy, chắc hẳn sẽ xoa dịu được phần nào những đớn đau đang mang.  Hy vọng sẽ có thêm nhiều những chương trình ý nghĩa như vậy đến với các bệnh nhân ở đây...”.

Trò chuyện với chúng tôi, bà Ngô Tuyết Ngọc (Chủ tịch công đoàn-Trưởng Khoa hóa trị I, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng) chia sẻ: “Công tác trong ngành ung bướu đã 24 năm, tôi rất hiểu sự tuyệt vọng của các bệnh nhân nên tôi mong rằng những chương trình như thế này sẽ mang lại những giây phút thật sự thư giãn cho họ, khi cuốn hút vào các lời ca, điệu nhạc bệnh nhân sẽ phần nào quên đi những đớn đau hiện tại, quên mình là bệnh nhân...”. Bận rộn với công việc hằng ngày, ngoài việc chữa trị, chăm lo cho các bệnh nhân ung thư, bác sĩ Ngọc còn là một người vợ, người mẹ, người phụ nữ của gia đình, thế nhưng, bằng cái tâm của người thầy thuốc “lương  y như từ mẫu”, bà luôn cố gắng sắp xếp thời gian để lên kế hoạch, tổ chức, tham gia các chương trình thiện nguyện, mang niềm vui và tiếp thêm nghị lực cho các bệnh nhân ung thư. Chúng tôi thật sự cảm phục và trân trọng tấm lòng nhân ái dành cho bệnh nhân của bà và đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng.

Các bệnh nhân ung thư cùng tham gia chương trình giao lưu văn nghệ.

Tham gia các chương trình giao lưu ca nhạc, lần lượt hết bệnh nhân này đến bệnh nhân khác lên hát trong niềm hân hoan. Có những bệnh nhân chân tay vẫn còn đang cắm ven truyền dịch, có người đầu rụng hết tóc vì những lần xạ trị nhưng họ vẫn cố vỗ tay cổ vũ nhiệt tình cho các bài biểu diễn. Các tiết mục văn nghệ tuy đơn giản nhưng đã thổi vào lòng người bệnh sự lạc quan, niềm tin để sống tiếp. Thường xuyên tham gia và hỗ trợ các chương trình thiện nguyện với Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng, các bạn tình nguyện viên trong Nhóm “Nhịp đập yêu thương” đã thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho các bệnh nhân ung thư, đặc biệt là chương trình “thực điện điều ước cho những bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối”. Bạn Nguyễn Đăng Hòa (Phó chủ nhiệm Nhóm) cho biết: “Chúng em mong muốn được trao đi những nhiệt huyết của tuổi trẻ và lòng nhân ái để đổi lại nụ cười của các bệnh nhân. Trao đi nụ cười là trao đi niềm vui, mong rằng niềm vui này sẽ lan tỏa đến tất cả bệnh nhân ung thư để họ biết rằng rất nhiều người quan tâm đến họ, để họ vững tin hơn nữa trong quá trình điều trị và khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của họ thật ý nghĩa. Nhóm Nhịp đập yêu thương mong muốn biến thật nhiều những ước mơ của các bệnh nhân ung thư thành hiện thực...”.

Các chương trình ca nhạc giao lưu cùng bệnh nhân là những món quà tuy nhỏ nhưng đó là tấm lòng của Công đoàn bệnh viện, các tình nguyện viên cùng tất cả các nhà hảo tâm gửi tặng tới bệnh nhân, mong các bệnh nhân đón nhận để mau chóng khắc phục, vượt qua những vất vả, khó khăn trong cuộc sống. Đây thực sự là những hoạt động ý nghĩa, nhen nhóm niềm tin cho các bệnh nhân ung thư.

Thanh Hoa